EU dưới 6 tháng điều hành của CH Séc

VOV.VN - Đến thời điểm này có thể đánh giá nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu của Séc khá thành công khi quốc gia Đông Âu này nhận được sự khen ngợi từ các nhà quan sát quốc tế về những thành tựu và khả năng lãnh đạo trong 6 tháng qua.

Séc đã đảm nhận vai trò Chủ tịch từ ngày 01 tháng 7 với trách nhiệm thúc đẩy công việc của Hội đồng về luật pháp Liên minh châu Âu (EU), đảm bảo tính liên tục của chương trình nghị sự của EU và chủ trì các cuộc họp trong Hội đồng.

Trong 6 tháng qua, dưới sự điều hành của Séc, các quốc gia châu Âu đã đạt được những kết quả quan trọng như: Các quốc gia EU đã đồng ý cung cấp khoản viện trợ tài chính trị giá 24 triệu euro cho Ucraina; Việc phân phối 20 tỷ euro từ gói RePowerEU để đa dạng hóa năng lượng châu Âu đã được phê duyệt;  Một thỏa thuận tạm thời về các nội dung quan trọng của kế hoạch môi trường “Fit for 55” cũng đã được đồng ý tạm thời. Giới hạn giá khí đốt bán buôn trên thị trường EU đã được thông qua sau nhiều cuộc họp được triệu tập; Ngân sách EU cho năm 2023 đã được bật đèn xanh; Các lệnh trừng phạt đối với Iran và những lệnh trừng phạt tăng cường đối với Nga đã được đưa ra. Đặc biệt, Séc đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chính trị kéo dài hai ngày tại Praha, trong đó định dạng Cộng đồng chính trị châu Âu lần đầu tiên được tổ chức.

Nhiệm kỳ của Séc cũng chứng kiến những cam kết chính thức được đưa ra để phát triển mạng lưới giao thông xuyên châu Âu bằng cách làm cho các tuyến đường sắt của các quốc gia hoạt động nhanh hơn và kết nối với nhau nhiều hơn. Séc cũng dẫn đầu các nước EU trong việc thông qua Đạo luật Tăng cường Công nghiệp Quốc phòng châu Âu bằng Đạo luật Mua sắm chung (EDIPRA), làm tăng phạm vi mua chung thiết bị quân sự cho cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

Đạo luật cũng đưa ra một chương trình hỗ trợ quân sự của EU cho phép binh lính Ukraine huấn luyện trên đất EU, với Séc là quốc gia đầu tiên tổ chức và huấn luyện. Ngoài ra, việc mở rộng khu vực Schengen gần đây bao gồm cả Croatia đã góp phần tạo nên nhiệm kỳ thành công của Séc.

Mặc dù đã giúp EU đạt được những kết quả quan trọng, nhưng công chúng Séc không thực sự đánh giá cao nhiệm kỳ của Séc. Theo một cuộc thăm dò gần đây của cơ quan thăm dò ý kiến Median, điểm chấm trung bình cho nhiệm kỳ của Séc chỉ là 3 trên thang điểm từ 1 đến 5 (5 là tệ nhất). Nguyên nhân được cho là công tác tuyên truyền của chính phủ về nhiệm kỳ vẫn còn hạn chế.

Các nhà phân tích lập luận rằng, mặc dù đã đạt được những thành tựu, nhưng chính phủ Sức chưa làm tốt việc thông báo cho công chúng về các hành động của mình ở cấp độ EU. Kết quả trong nhiệm kỳ của Séc mới chỉ tạo được sự chú ý ở bên ngoài EU, còn tại Séc chỉ có ít người hiểu được ảnh hưởng của Séc đối với sự thay đổi của EU.

Kể từ ngày 1/1/2023 Thụy Điển sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên từ Séc. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, nhưng người Séc có thể tự hào về cách quốc gia này quản lý nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu lần thứ hai của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc sẽ thành lập “siêu văn phòng” từ đầu năm 2023
Séc sẽ thành lập “siêu văn phòng” từ đầu năm 2023

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman hôm qua (23/12) đã ký thành lập Cơ quan Thông tin và Kỹ thuật số (DIA), nhằm kết nối các hệ thống thông tin của hành chính công và tiếp quản việc quản lý các sổ đăng ký cơ bản từ Bộ Nội vụ.

Séc sẽ thành lập “siêu văn phòng” từ đầu năm 2023

Séc sẽ thành lập “siêu văn phòng” từ đầu năm 2023

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman hôm qua (23/12) đã ký thành lập Cơ quan Thông tin và Kỹ thuật số (DIA), nhằm kết nối các hệ thống thông tin của hành chính công và tiếp quản việc quản lý các sổ đăng ký cơ bản từ Bộ Nội vụ.

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Tối 22/12, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Tối 22/12, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Séc kêu gọi các quốc gia EU thúc đẩy thỏa thuận trần giá khí đốt
Séc kêu gọi các quốc gia EU thúc đẩy thỏa thuận trần giá khí đốt

VOV.VN - Séc kêu gọi các chính phủ EU thúc đẩy các thỏa thuận, phá vỡ bế tắc về đề xuất trần giá khí đốt tự nhiên để giúp hạn chế chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Séc kêu gọi các quốc gia EU thúc đẩy thỏa thuận trần giá khí đốt

Séc kêu gọi các quốc gia EU thúc đẩy thỏa thuận trần giá khí đốt

VOV.VN - Séc kêu gọi các chính phủ EU thúc đẩy các thỏa thuận, phá vỡ bế tắc về đề xuất trần giá khí đốt tự nhiên để giúp hạn chế chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.