Séc sẽ thành lập “siêu văn phòng” từ đầu năm 2023

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman hôm qua (23/12) đã ký thành lập Cơ quan Thông tin và Kỹ thuật số (DIA), nhằm kết nối các hệ thống thông tin của hành chính công và tiếp quản việc quản lý các sổ đăng ký cơ bản từ Bộ Nội vụ.

Cơ quan này được ví là “siêu văn phòng” của Phó Thủ tướng phụ trách số hóa Ivan Bartos. Cơ quan mới này sẽ được thành lập vào ngày 01/01/2023 theo một dự án chuyển đổi kỹ thuật số do Phó Thủ tướng phụ trách Số hóa Bartos xây dựng. Lý do thành lập cơ quan mới được cho là nhằm đơn giản hóa việc cung cấp các dịch vụ hành chính công cho người dân.

Theo Phó Thủ tướng Bartos, trong những năm qua, chính phủ Séc đã mất rất nhiều thời gian và nỗ lực giải quyết những khó khăn mang tính hệ thống của Bộ Nội vụ liên quan đến vấn đề quản lý công dân và hành chính nhà nước. Tuy nhiên, Cơ quan Thông tin và Kỹ thuật số sẽ thay đổi điều này. Nó sẽ tiếp quản các hệ thống thông tin được chia sẻ giữa các cơ quan hành chính công, chẳng hạn như sổ đăng ký cơ bản từ Bộ Nội vụ, Cổng thông tin công dân... Nhiệm vụ của nó cũng sẽ là giám sát việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống của từng Bộ trong việc quản lý thông tin từ người dân.

Ông Bartos cho biết việc thành lập cơ quan này không phải là một mục tiêu, mà là một phương tiện để chính phủ bắt đầu quá trình tự động hóa và số hóa. Ngay từ năm 2023, các dịch vụ mới nhắm trực tiếp đến công dân sẽ được tạo ra dưới sự quản lý của Cơ quan Thông tin và Kỹ thuật số. Dịch vụ đầu tiên đó là công dân phải có một ví điện tử, trong đó có các thông tin nhận dạng cơ bản trong vòng một năm.

Đạo luật về việc thành lập Cơ quan Thông tin và Kỹ thuật số đã được chính phủ Séc thông qua vào ngày 18/8 và sau đó đã được Hạ viện thông qua vào giữa tháng 11 trước khi trình lên Thượng viện vào ngày 22/11. Việc thành lập Cơ quan này sẽ yêu cầu 125 đến 168 công việc mới, 187 nhân viên và sẽ được tiếp quản chủ yếu từ Bộ Nội vụ. Chi phí hoạt động hàng năm cho cơ quan này khoảng 300 triệu koruna (13 triệu USD), trong đó một nửa sẽ lấy từ ngân sách nhà nước, phần còn lại đến từ kế hoạch phục hồi quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo phản đối kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân nhỏ của Séc
Áo phản đối kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân nhỏ của Séc

VOV.VN - Truyền thông Áo đưa tin, Hạ viện nước này đã nhất trí thông qua nghị quyết bác bỏ kế hoạch xây dựng các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) của Cộng hòa Séc bởi lo ngại về nguy cơ an ninh và ảnh hưởng đến các tiêu chí chống biến đổi khí hậu mà EU đang theo đuổi.

Áo phản đối kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân nhỏ của Séc

Áo phản đối kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân nhỏ của Séc

VOV.VN - Truyền thông Áo đưa tin, Hạ viện nước này đã nhất trí thông qua nghị quyết bác bỏ kế hoạch xây dựng các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) của Cộng hòa Séc bởi lo ngại về nguy cơ an ninh và ảnh hưởng đến các tiêu chí chống biến đổi khí hậu mà EU đang theo đuổi.

Séc kêu gọi các quốc gia EU thúc đẩy thỏa thuận trần giá khí đốt
Séc kêu gọi các quốc gia EU thúc đẩy thỏa thuận trần giá khí đốt

VOV.VN - Séc kêu gọi các chính phủ EU thúc đẩy các thỏa thuận, phá vỡ bế tắc về đề xuất trần giá khí đốt tự nhiên để giúp hạn chế chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Séc kêu gọi các quốc gia EU thúc đẩy thỏa thuận trần giá khí đốt

Séc kêu gọi các quốc gia EU thúc đẩy thỏa thuận trần giá khí đốt

VOV.VN - Séc kêu gọi các chính phủ EU thúc đẩy các thỏa thuận, phá vỡ bế tắc về đề xuất trần giá khí đốt tự nhiên để giúp hạn chế chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Séc thông qua luật trừng phạt người nước ngoài vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Séc thông qua luật trừng phạt người nước ngoài vi phạm pháp luật nghiêm trọng

VOV.VN - Ngày 1/2, Thượng viện Séc đã thông qua luật trừng phạt đối với các công ty và người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Séc thông qua luật trừng phạt người nước ngoài vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Séc thông qua luật trừng phạt người nước ngoài vi phạm pháp luật nghiêm trọng

VOV.VN - Ngày 1/2, Thượng viện Séc đã thông qua luật trừng phạt đối với các công ty và người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Séc và Ukraine sẽ công nhận các môn học trong trường của nhau
Séc và Ukraine sẽ công nhận các môn học trong trường của nhau

VOV.VN - Séc và Ukraine hôm 22/11 đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong giáo dục nhằm thống nhất thủ tục trong giảng dạy giữa hai nước. Theo đó, hai nước sẽ công nhận các chương trình giáo dục và nội dung giảng dạy của nhau. Thỏa thuận được áp dụng cho tất cả các cấp học.

Séc và Ukraine sẽ công nhận các môn học trong trường của nhau

Séc và Ukraine sẽ công nhận các môn học trong trường của nhau

VOV.VN - Séc và Ukraine hôm 22/11 đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong giáo dục nhằm thống nhất thủ tục trong giảng dạy giữa hai nước. Theo đó, hai nước sẽ công nhận các chương trình giáo dục và nội dung giảng dạy của nhau. Thỏa thuận được áp dụng cho tất cả các cấp học.

Séc sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra
Séc sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc Karel Rehka hôm 22/11 cho biết, nếu cuộc xung đột Nga-NATO xảy ra, quân đội Séc sẽ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ an ninh đất nước. 

Séc sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra

Séc sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc Karel Rehka hôm 22/11 cho biết, nếu cuộc xung đột Nga-NATO xảy ra, quân đội Séc sẽ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ an ninh đất nước.