EU họp thông qua kế hoạch thành lập liên minh ngân hàng

(VOV) -Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, kế hoạch liên minh ngân hàng cần được thông qua để cơ chế giám sát sớm đi vào hoạt động.

Ngày 13/12, lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) đã tới Brussels, Bỉ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm 2012. Hội nghị dự kiến thảo luận các vấn đề tăng trưởng kinh tế, đối phó với khủng hoảng nợ khu vực đồng euro, cũng như thông qua kế hoạch thành lập liên minh ngân hàng. 

Chỉ vài giờ trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh, các Bộ trưởng Tài chính thuộc 27 nước thành viên của EU đã đồng ý để Ngân hàng Trung ương châu Âu giám sát trực tiếp các ngân hàng lớn tại châu Âu và can thiệp các ngân hàng nhỏ hơn, khi các ngân hàng này gặp rắc rối.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính các nước Khu vực đồng euro cũng nhất trí giải ngân khoản tiền 49,1 tỷ euro cho Hy Lạp, nhằm kéo nước này thoát khoải bờ vực vỡ nợ. Cả hai quyết định này đều làm nhẹ gánh nặng đối với hội nghị thượng đỉnh 2 ngày của EU.

Phát biểu trước hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, kế hoạch liên minh ngân hàng cần được thông qua để cơ chế giám sát sớm đi vào hoạt động: “Tôi muốn nói rằng, năm nay là một năm khó khăn, nhưng chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu. Chúng ta có một cơ chế bình ổn châu Âu vững chắc, có một thoả thuận về ngân sách, nhưng cũng có nhiều việc hơn để làm. Đó là việc thành lập cơ chế giám sát ngân hàng và đưa vào nó hoạt động trước năm 2014, đồng thời tăng cường phối hợp kinh tế để thúc đẩy cạnh tranh trong khu vực đồng euro”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cũng hoan nghênh kế hoạch liên minh ngân hàng. Theo ông, điều đó cho thấy sự bền vững của khối tiền tệ chung châu Âu: “Những quyết định này cho thấy một ý chí chính trị đằng sau sự bền vững của khu vực đồng euro. Đây là điều mà Tây Ban Nha đã ủng hộ từ lúc mới bắt đầu. Chỉ vài tháng trước thôi, không ai nói về kế hoạch liên minh ngân hàng, và giờ thì chúng ta sẽ có không chỉ một liên minh tiền tệ, mà còn có một liên minh ngân hàng với cơ chế giám sát duy nhất. Đây là kết quả tốt và tích cực”.

Kế hoạch về liên minh ngân hàng với sự tham gia của các nước không thuộc Khu vực đồng euro khiến một số nước như Anh và Thuỵ Điển đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ với EU. Thủ tướng Anh nói rằng, Khu vực đồng euro cần một liên minh ngân hàng với sự tham gia của các nước bên ngoài khu vực, nhưng ông cũng nhấn mạnh, Anh sẽ thận trọng trong vấn đề này.

Thuỵ Điển, một nước khác nằm ngoài khu vực đồng euro cũng lựa chọn nằm ngoài liên minh ngân hàng. Tuy nhiên, Thủ tướng Thuỵ Điển Fredrik Reinfeldt cho biết, nước này đồng ý với việc các nước nằm ngoài khu vực đồng euro tham gia vào kế hoạch liên minh ngân hàng, bởi mối quan tâm chính của Thuỵ Điển là liên minh ngân hàng này sẽ làm như thế nào đối với các ngân hàng đang gặp khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

16,5 triệu eurro Hỗ trợ chính sách Thương mại và Đầu tư
16,5 triệu eurro Hỗ trợ chính sách Thương mại và Đầu tư

(VOV) - Dự án vừa được khai trương Hà Nội chiều 11/12

16,5 triệu eurro Hỗ trợ chính sách Thương mại và Đầu tư

16,5 triệu eurro Hỗ trợ chính sách Thương mại và Đầu tư

(VOV) - Dự án vừa được khai trương Hà Nội chiều 11/12

Palestine hoan nghênh EU ra Tuyên bố phản đối Israel
Palestine hoan nghênh EU ra Tuyên bố phản đối Israel

(VOV)- EU phản đối dự án của Israel xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà định cư, coi đó là sự đe dọa các nỗ lực kiến tạo hoà bình Trung Đông.

Palestine hoan nghênh EU ra Tuyên bố phản đối Israel

Palestine hoan nghênh EU ra Tuyên bố phản đối Israel

(VOV)- EU phản đối dự án của Israel xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà định cư, coi đó là sự đe dọa các nỗ lực kiến tạo hoà bình Trung Đông.

EU đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên
EU đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên

(VOV) - EU coi vụ phóng vệ tinh của Cộng hòa DCND Triều Tiên “là một sự vi phạm luật pháp quốc tế”.

EU đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên

EU đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên

(VOV) - EU coi vụ phóng vệ tinh của Cộng hòa DCND Triều Tiên “là một sự vi phạm luật pháp quốc tế”.