EU kêu gọi Hungary và Slovakia cắt giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EU) đã thúc giục Hungary và Slovakia thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga sau khi hai quốc gia Trung Âu này lên tiếng yêu cầu Brussels giải quyết vấn đề Ukraine thắt chặt lệnh trừng phạt đối với nhà cung cấp công ty dầu mỏ khổng lồ Lukoil của Nga.

Ủy viên Thương mại của EU, Valdis Dombrovskis, tuyên bố hai quốc gia này cần tích cực hơn trong việc đa dạng hóa nguồn cung khỏi nhiên liệu hóa thạch của Nga. Tuyên bố này được đưa ra để đáp lại lời kêu gọi của Hungary và Slovakia về việc EU can thiệp về việc giảm lưu lượng dầu của Nga sau khi Ukraine thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Lukoil, hiện gây ảnh hưởng đến quá cảnh dầu tới hai nước này.

Tuyên bố của Ủy viên Thương mại của EU được đưa ra sau những tuyên bố mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước nhấn mạnh các nước này sẽ tiếp tục chặn việc giải ngân tiền từ Cơ sở Hòa bình Châu Âu (EPF) cho Ukraine và đe dọa sẽ ngừng gửi nhiên liệu diesel cho Ukraine.

Giới phân tích nhận định Ủy ban châu Âu đã chỉ ra khả năng giải quyết nguồn nhiên liệu cho Hungary và Slovakia thông qua các đường ống thay thế khác. Động thái của Ukraine không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với hai quốc gia mà chỉ ảnh hưởng đến lượng dầu nhập khẩu Lukoil qua đường ống Druzhba của Nga.

Các đại diện quốc gia thành viên EU đã thảo luận về việc giảm lượng dầu nhập khẩu vào Hungary và Slovakia vào tuần trước trong bối cảnh hai nước này vẫn chưa chủ động tìm kiếm các giải pháp thay thế kể từ khi các lệnh trừng phạt của EU nhắm vào các nguồn dầu từ Nga.

Một số ý kiến cho rằng các nước thành viên Liên minh châu Âu ở Đông Âu được miễn trừ lệnh trừng phạt của EU để giải quyết tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ của Nga, nhưng trên thực tế Hungary dường như đã gia tăng sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga.

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic tuyên bố công ty điều hành đường ống dẫn dầu JANAF của Croatia đã sẵn sàng tham gia vận chuyển dầu tới Hungary và Slovakia với công suất có thể lên tới hơn 14 triệu tấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc ​​chấm dứt phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga vào giữa năm 2025
Séc ​​chấm dứt phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga vào giữa năm 2025

VOV.VN - Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết Cộng hòa Séc sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga vào giữa năm 2025 nhờ việc mở rộng Đường ống Transalpine (TAL) từ Italy.

Séc ​​chấm dứt phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga vào giữa năm 2025

Séc ​​chấm dứt phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga vào giữa năm 2025

VOV.VN - Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết Cộng hòa Séc sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga vào giữa năm 2025 nhờ việc mở rộng Đường ống Transalpine (TAL) từ Italy.

Doanh thu dầu mỏ giảm ảnh hưởng ra sao tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?
Doanh thu dầu mỏ giảm ảnh hưởng ra sao tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?

VOV.VN - Doanh thu của Nga từ sản xuất và xuất khẩu dầu trong tháng 1/2023 đã giảm 46% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Nga có thể lấp đầy bất kỳ lỗ hổng doanh thu dầu mỏ nào trong vài năm tới.

Doanh thu dầu mỏ giảm ảnh hưởng ra sao tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?

Doanh thu dầu mỏ giảm ảnh hưởng ra sao tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine?

VOV.VN - Doanh thu của Nga từ sản xuất và xuất khẩu dầu trong tháng 1/2023 đã giảm 46% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Nga có thể lấp đầy bất kỳ lỗ hổng doanh thu dầu mỏ nào trong vài năm tới.

Hội đồng châu Âu phê chuẩn giá trần với các sản phẩm dầu mỏ của Nga
Hội đồng châu Âu phê chuẩn giá trần với các sản phẩm dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Theo hãng thông tấn TASS, Hội đồng Châu Âu đã chính thức thông qua quyết định áp đặt mức giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển, ở mức 100 USD đối với nhiên liệu diesel và 45 USD đối với các sản phẩm được giảm giá.

Hội đồng châu Âu phê chuẩn giá trần với các sản phẩm dầu mỏ của Nga

Hội đồng châu Âu phê chuẩn giá trần với các sản phẩm dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Theo hãng thông tấn TASS, Hội đồng Châu Âu đã chính thức thông qua quyết định áp đặt mức giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển, ở mức 100 USD đối với nhiên liệu diesel và 45 USD đối với các sản phẩm được giảm giá.