EU kêu gọi Nga duy trì nguồn cung khí đốt sang châu Âu

VOV.VN -Hiện EU nhập khoảng 25% lượng khí đốt từ Nga, một nửa trong số đó quá cảnh qua Ukraine.

Hôm qua (21/5), Ủy ban châu Âu (EC) đã kêu gọi Nga tôn trọng cam kết đảm bảo nguồn cung khí đốt liên tục cho châu Âu thông qua Ukraine chừng nào cuộc đàm phán về tương lai của lượng khí đốt này vẫn tiếp tục.

Trong lá thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cho biết, việc tiếp tục đàm phán là "cấp thiết" và trong khi đàm phán "đang diễn ra thì không nên gây gián đoạn nguồn cung khí đốt." Ông Barroso đồng thời cảnh báo tập đoàn Gazprom của Nga phải chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp khí đốt cho các công ty châu Âu với số lượng được ghi trong hợp đồng.

Trước đó, tập đoàn khí đốt Gazprom cho biết có thể ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine vào đầu tháng tới, nếu Ukraine không thanh toán trước tiền mua và khoản nợ 1,6 tỷ USD ( 1,2 tỷ euro). Hiện Liên minh châu Âu nhập khoảng 25% lượng khí đốt từ Nga, một nửa trong số đó quá cảnh qua Ukraine.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine leo thang càng làm dấy lên lo ngại rằng, Nga có thể một lần nữa làm gián đoạn nguồn cung khí đốt sang châu Âu, giống như những gì xảy ra năm 2006 và 2009 do tranh chấp về giá cả với Ukraine. Dự kiến, các quan chức và bộ trưởng của Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp vào đầu tuần tới tại Berlin (Đức) để thảo luận về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên