EU khởi động cuộc điều tra về vụ bê bối phần mềm gián điệp Pegasus

VOV.VN - Nghị viện châu Âu đang chuẩn bị thành lập một ủy ban điều tra vụ bê bối phần mềm gián điệp Pegasus sau khi xuất hiện bằng chứng liên quan tới việc chính phủ Ba Lan và Hungary sử dụng phần mềm này để giám sát các nhà phê bình chính phủ.

Nghị viện châu Âu sẽ lấy thông tin từ các cơ quan tình báo của các quốc gia thành viên, các chính trị gia được bầu và các quan chức cấp cao của các nước có liên quan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số cơ quan truyền thông tiết lộ rằng phần mềm Pegasus đã được sử dụng để chống lại các nhà báo, nhà hoạt động đối lập và chính trị gia ở nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả ở châu Âu.

Phần mềm Pegasus cho phép người điều khiển kiểm soát thiết bị di động của mục tiêu, truy cập tất cả dữ liệu ngay cả từ các ứng dụng nhắn tin được mã hóa và bật ghi âm hoặc quay video.

Cuộc điều tra của tờ Guardian và 16 tổ chức truyền thông khác đã dựa trên phân tích pháp y về điện thoại và cơ sở dữ liệu bị rò rỉ của 50.000 số điện thoại, bao gồm cả tổng thống Pháp, Emmanuel Macro, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và các nguyên thủ và các quan chức cấp cao của chính phủ, ngoại giao và quân đội của hơn 30 quốc gia.

Trước đó vào giữa tháng 1, các thành viên thuộc khối Đổi mới châu Âu đã yêu cầu Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra về hành vi lạm dụng khi sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus của các chính phủ trong Liên minh châu Âu.

Ba Lan và Hungary đã xác nhận có sử dụng phần mềm này với một số các đối tượng tuy nhiên phủ nhận việc sử dụng nó cho các mục đích chính trị. Tại Ba Lan, truyền thông cho biết Cục Chống Tham nhũng Trung ương (CBA) của nước này đã mua phần mềm Pegasus vào năm 2017 bằng nguồn vốn từ Bộ Tư pháp.

Ông Stéphane Séjourné cho biết: “Vụ bê bối Pegasus không chỉ là một cuộc tấn công vào quyền tự do cá nhân mà đó là một cuộc tấn công của các chế độ chuyên quyền, vào bản chất của các nền dân chủ châu Âu. Phần mềm được phát triển để nhắm mục tiêu chống khủng bố thì lại được các chính phủ châu Âu sử dụng để chống lại các chính trị gia đối lập, điều này thực sự rất nghiêm trọng”.

Ông cũng cho biết một quy định về quyền riêng tư đang chờ EU thông qua sẽ thắt chặt các quy tắc hơn nữa, đồng thời kêu gọi Các thành viên của Nghị viện châu Âu (MEP) và các quốc gia thành viên khẩn trương đồng ý về các chi tiết của luật mới liên quan đến vụ bê bối phần mềm gián điệp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại dịch Covid-19 sắp kết thúc ở Ba Lan?
Đại dịch Covid-19 sắp kết thúc ở Ba Lan?

VOV.VN - Trong tháng 2 này, số ca lây nhiễm ở Ba Lan đặc biệt giảm mạnh so với 2 tuần trước và tác động của biến thể Omicron cũng nhẹ hơn so với các biến thể trước.

Đại dịch Covid-19 sắp kết thúc ở Ba Lan?

Đại dịch Covid-19 sắp kết thúc ở Ba Lan?

VOV.VN - Trong tháng 2 này, số ca lây nhiễm ở Ba Lan đặc biệt giảm mạnh so với 2 tuần trước và tác động của biến thể Omicron cũng nhẹ hơn so với các biến thể trước.

WHO: Biến thể phụ BA.2 của Omicron lan ra 67 nước, có nguy cơ thống trị toàn cầu
WHO: Biến thể phụ BA.2 của Omicron lan ra 67 nước, có nguy cơ thống trị toàn cầu

VOV.VN - Biến thể phụ BA.2 của Omicron, đang lây lan nhanh chóng ở châu Âu và châu Á, hiện đã được phát hiện ở 67 quốc gia và có nguy cơ trở thành biến thể thống trị toàn cầu.

WHO: Biến thể phụ BA.2 của Omicron lan ra 67 nước, có nguy cơ thống trị toàn cầu

WHO: Biến thể phụ BA.2 của Omicron lan ra 67 nước, có nguy cơ thống trị toàn cầu

VOV.VN - Biến thể phụ BA.2 của Omicron, đang lây lan nhanh chóng ở châu Âu và châu Á, hiện đã được phát hiện ở 67 quốc gia và có nguy cơ trở thành biến thể thống trị toàn cầu.

Ba Lan chính thức ra mắt lực lượng phòng vệ không gian mạng
Ba Lan chính thức ra mắt lực lượng phòng vệ không gian mạng

VOV.VN - Ngày 8/2, Bộ Quốc phòng Ba Lan tổ chức lễ ra mắt một bộ phận hoàn toàn mới của lực lượng vũ trang Ba Lan với tên gọi Lực lượng phòng vệ không gian mạng.

Ba Lan chính thức ra mắt lực lượng phòng vệ không gian mạng

Ba Lan chính thức ra mắt lực lượng phòng vệ không gian mạng

VOV.VN - Ngày 8/2, Bộ Quốc phòng Ba Lan tổ chức lễ ra mắt một bộ phận hoàn toàn mới của lực lượng vũ trang Ba Lan với tên gọi Lực lượng phòng vệ không gian mạng.