EU ký thỏa thuận hỗ trợ Ma-rốc phát triển

VOV.VN - Theo Bộ Tài chính Ma-rốc, Liên minh Châu Âu (EU) và Ma-rốc ngày 2/3 đã ký năm thỏa thuận với tổng giá trị 498 triệu euro (526,78 triệu USD) nhằm hỗ trợ sự phát triển của quốc gia này.

Bộ cho biết thêm, các thỏa thuận do Ủy viên Châu Âu về Vùng lân cận và Mở rộng Oliver Varhelyi và Bộ trưởng phụ trách Ngân sách Fouzi Lekjaa ký kết.

Ngân sách sẽ được sử dụng để tăng cường các chương trình bảo trợ xã hội, tạo điều kiện cho sự chuyển đổi xanh của đất nước, cải cách hành chính công, quản lý di cư và khả năng tiếp cận của công dân đối với các dịch vụ tài chính.

Theo một tuyên bố của Liên minh châu Âu (EU), ngày 1/3, ông Oliver Varhelyu đã đến Rabat trong chuyến thăm 3 ngày nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và đa dạng giữa Rabat và Brusells (Bỉ).

Chuyến thăm là một phần trong việc thực hiện Tuyên bố chính trị chung, được thông qua vào tháng 6/2019 với mục đích tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ của EU với các nước láng giềng phía Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh và EU đạt thoả thuận mới về Bắc Ireland
Anh và EU đạt thoả thuận mới về Bắc Ireland

VOV.VN - Thủ tướng Anh Rishi Sunak tối ngày 27/2 đã chính thức công bố trước Nghị viện Anh chi tiết thoả thuận mới về Bắc Ireland mà chính phủ Anh và EU vừa đạt được trong chiều 27/2.

Anh và EU đạt thoả thuận mới về Bắc Ireland

Anh và EU đạt thoả thuận mới về Bắc Ireland

VOV.VN - Thủ tướng Anh Rishi Sunak tối ngày 27/2 đã chính thức công bố trước Nghị viện Anh chi tiết thoả thuận mới về Bắc Ireland mà chính phủ Anh và EU vừa đạt được trong chiều 27/2.

Trung Quốc không muốn vấn đề Ukraine ảnh hưởng quan hệ với EU
Trung Quốc không muốn vấn đề Ukraine ảnh hưởng quan hệ với EU

VOV.VN - Trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU), Đại sứ Phó Thông mới đây tiết lộ, lãnh đạo EU có thể thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, đồng thời cho biết Bắc Kinh không muốn vấn đề Ukraine  ảnh hưởng quan hệ song phương. 

Trung Quốc không muốn vấn đề Ukraine ảnh hưởng quan hệ với EU

Trung Quốc không muốn vấn đề Ukraine ảnh hưởng quan hệ với EU

VOV.VN - Trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU), Đại sứ Phó Thông mới đây tiết lộ, lãnh đạo EU có thể thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, đồng thời cho biết Bắc Kinh không muốn vấn đề Ukraine  ảnh hưởng quan hệ song phương. 

EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine
EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào 87 cá nhân và 34 thực thể pháp lý Nga, trong đó có cả tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, liên quan đến xung đột Ukraine.

EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine

EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào 87 cá nhân và 34 thực thể pháp lý Nga, trong đó có cả tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, liên quan đến xung đột Ukraine.