Trung Quốc không muốn vấn đề Ukraine ảnh hưởng quan hệ với EU

VOV.VN - Trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU), Đại sứ Phó Thông mới đây tiết lộ, lãnh đạo EU có thể thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, đồng thời cho biết Bắc Kinh không muốn vấn đề Ukraine  ảnh hưởng quan hệ song phương. 

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của tờ Thời báo Hoàn cầu, Đại sứ Phó Thông cho biết, chuyến thăm châu Âu 9 ngày mới đây của Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị là nhằm gửi đi “tín hiệu hòa bình”. Ông nhấn mạnh: “Chuyến thăm đến cả châu Âu và Nga nhằm truyền tải lập trường thuyết phục hòa bình và thúc đẩy đàm phán của Trung Quốc”.

Ông cũng cho biết, chuyến thăm còn gửi đi một thông điệp quan trọng khác, đó là quan hệ Trung Quốc-EU không nên bị ảnh hưởng bởi vấn đề Ukraine. Ông cho rằng, tâm lý “trút giận” lên Trung Quốc trong vấn đề này của châu Âu hiện nay là “rất không lý trí”. Trung Quốc không thể hoàn toàn đồng ý với một số quan điểm của EU, nhưng cũng không muốn vấn đề Ukraine ảnh hưởng đến sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-EU.  

Tuy nhiên, ông Phó Thông vẫn bày tỏ “rất lạc quan” trước sự ấm lên của quan hệ Trung Quốc-EU dù giữa hai bên còn một số vấn đề. Ông cho biết, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel dự kiến ​​sẽ thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, hiện hai bên đã bắt tay chuẩn bị cho các chuyến thăm này. Ông cũng tiết lộ một số cơ chế tham vấn cấp cao khác giữa Trung Quốc và EU sẽ sớm được nối lại và hai bên dự kiến ​​sẽ sớm đón “các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau rất thường xuyên”.

Về Hiệp định đầu tư toàn diện Trung Quốc-EU, ông cho biết, trước đó Trung Quốc đã đề xuất việc hai bên có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt cùng lúc để tái khởi động hiệp định này, tuy nhiên phản ứng từ phía EU là trái ngược nhau. Ông mong muốn châu Âu đề xuất phương án mà họ cho rằng là khả thi, đồng thời cho biết khó khăn chính đối với việc nối lại hiệp định này vẫn là sự khác biệt giữa hai bên về vấn đề nhân quyền.

Trong vấn đề Đài Loan, ông Phó Thông cho rằng, EU không nên có cái gọi là “chính sách một Trung Quốc của EU” và không có quyền đơn phương giải thích nguyên tắc một Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga
Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng CBS News, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Williams Burns xác nhận khả năng Trung Quốc có thể gửi cho Nga viện trợ sát thương trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng CBS News, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Williams Burns xác nhận khả năng Trung Quốc có thể gửi cho Nga viện trợ sát thương trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Hàng chục ngàn người Đức biểu tình chống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Hàng chục ngàn người Đức biểu tình chống cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ước tính 13.000-50.000 người Đức đã xuống đường kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và tiến hành đàm phàn hòa bình.

Hàng chục ngàn người Đức biểu tình chống cung cấp vũ khí cho Ukraine

Hàng chục ngàn người Đức biểu tình chống cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ước tính 13.000-50.000 người Đức đã xuống đường kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và tiến hành đàm phàn hòa bình.

EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine
EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào 87 cá nhân và 34 thực thể pháp lý Nga, trong đó có cả tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, liên quan đến xung đột Ukraine.

EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine

EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào 87 cá nhân và 34 thực thể pháp lý Nga, trong đó có cả tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, liên quan đến xung đột Ukraine.

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III
Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

VOV.VN - Có lẽ nhiều sử gia đều coi xung đột Nga - Ukraine đã bước vào giai đoạn không có điểm quay đầu. Có những diễn biến khiến Nga khó dừng bước trong xung đột này, còn phương Tây thì nơm nớp về nguy cơ Thế chiến III.

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

VOV.VN - Có lẽ nhiều sử gia đều coi xung đột Nga - Ukraine đã bước vào giai đoạn không có điểm quay đầu. Có những diễn biến khiến Nga khó dừng bước trong xung đột này, còn phương Tây thì nơm nớp về nguy cơ Thế chiến III.

Hội nghị An ninh Munich: Điềm báo xung đột Nga - Ukraine còn lan rộng
Hội nghị An ninh Munich: Điềm báo xung đột Nga - Ukraine còn lan rộng

VOV.VN - Hiện nay giới chức ngoại giao và an ninh của Mỹ, NATO có nhiều dấu hiệu tự xem mình đang trong trạng thái chiến tranh với Nga. Hội nghị An ninh Munich cho thấy, xung đột giữa Nga và Ukraine có nguy cơ lan rộng.

Hội nghị An ninh Munich: Điềm báo xung đột Nga - Ukraine còn lan rộng

Hội nghị An ninh Munich: Điềm báo xung đột Nga - Ukraine còn lan rộng

VOV.VN - Hiện nay giới chức ngoại giao và an ninh của Mỹ, NATO có nhiều dấu hiệu tự xem mình đang trong trạng thái chiến tranh với Nga. Hội nghị An ninh Munich cho thấy, xung đột giữa Nga và Ukraine có nguy cơ lan rộng.

3 kịch bản xung đột quân sự Nga - Ukraine trong năm 2023
3 kịch bản xung đột quân sự Nga - Ukraine trong năm 2023

VOV.VN - Vậy là cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã tròn một năm. Với nhiều điều bất ngờ, chiến sự đã diễn ra ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia. Trong năm 2023 này, cuộc xung đột đó sẽ diễn biến theo những kịch bản như thế nào?

3 kịch bản xung đột quân sự Nga - Ukraine trong năm 2023

3 kịch bản xung đột quân sự Nga - Ukraine trong năm 2023

VOV.VN - Vậy là cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã tròn một năm. Với nhiều điều bất ngờ, chiến sự đã diễn ra ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia. Trong năm 2023 này, cuộc xung đột đó sẽ diễn biến theo những kịch bản như thế nào?

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”
“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

VOV.VN - Vừa qua Liên minh châu Âu (EU) đối đầu dữ dội với Nga và phần nào với Trung Quốc. Nhưng chính quan chức cấp cao của khối này thừa nhận họ phụ thuộc vào 2 quốc gia đó để bảo đảm an ninh kinh tế và sự thịnh vượng.

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

VOV.VN - Vừa qua Liên minh châu Âu (EU) đối đầu dữ dội với Nga và phần nào với Trung Quốc. Nhưng chính quan chức cấp cao của khối này thừa nhận họ phụ thuộc vào 2 quốc gia đó để bảo đảm an ninh kinh tế và sự thịnh vượng.