EU lo ngại Netanyahu có thể gây nguy hại cho đàm phán hoà bình Trung Đông

Phía Thuỵ Điển lo ngại việc đàm phán của ông Netanyahu với các đảng cánh hữu khác để thành lập chính phủ liên minh có thể làm ngừng tiến trình đàm phán hoà bình với người Palestine.

Khi thảo luận về những nỗ lực hoà bình tại khu vực Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng EU ngày 23/2, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ mối lo ngại về cam kết theo đuổi đàm phán hoà bình với Palestine của ông Netanyahu, Chủ tịch đảng Likud đang được chỉ định đứng ra thành lập chính phủ mới tại Isarel.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Carl Bildt cho biết, ông lo ngại việc đàm phán của ông Netanyahu với các đảng cánh hữu khác để thành lập chính phủ liên minh có thể làm ngừng tiến trình đàm phán hoà bình với người Palestine.

Còn Phó Thủ tướng Cộng hoà Czech Alexandr Vondra cho biết khó khăn sẽ bắt đầu ngay khi chính phủ mới tại Israel chấp chính, khi cảnh báo giải pháp hoà bình 2 nhà nước giữa Israel và Palestine càng xa vời.

Trước đó, ngày 22/2, ông Netanyahu đã hứa hợp tác với Tổng thống Mỹ Barack Obama về hòa bình Trung Đông bằng cách theo đuổi thành lập một chính phủ liên minh rộng rãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên