EU-Nga cùng cứng rắn

VOV.VN -Bất chấp quan ngại về hậu quả kinh tế, ngày 19/1, các ngoại trưởng EU vẫn bác bỏ mọi khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga vì tình hình chiến sự tại Ukraine.

Trong khi đó, Nga cũng bày tỏ quan điểm cứng rắn trước những quyết định của Liên minh châu Âu (EU).  

Kết thúc cuộc họp hôm qua tại Brussels, Bỉ sau cuộc thảo luận về quan hệ chiến lược với Nga, Ngoại trưởng các nước EU cho biết, hiện giờ không phải là thời điểm giảm bớt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga.

Chiến sự leo thang ở gần khu vực sân bay Donetsk (ảnh: AFP)
Theo đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini, bất kỳ quyết định áp đặt trừng phạt nào được Liên minh châu Âu đưa ra cũng đều dựa trên chính sách không chấp nhận việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga và điều này chỉ có thể thay đổi nếu như thỏa thuận Minsk được thực thi.

"Hiện chưa có việc bình thường, chưa có sự quay trở lại quan hệ thương mại với Nga như trước đây. Điều này phản ánh rằng, ngoài những chính sách mà chúng tôi theo đuổi trong quá khứ thì chúng tôi đã sử dụng tốt những công cụ, vai trò hiện có”, bà Mogherini nói.

Tuy nhiên, theo bà Mogherini, Ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên EU nhất trí tiếp tục tiến hành đối thoại cấp chuyên gia với Nga về các vấn đề trọng yếu, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng, cuộc nội chiến ở Syria, đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông hay Afghanistan, Libya cũng như những thách thức toàn cầu hiện nay, nổi bật là vấn đề biến đổi khí hậu.

Trong nội bộ EU cũng đã có những ý kiến trái chiều. Trong khi Anh, Ba Lan, Hà Lan và các nước Baltic ủng hộ duy trì việc áp đặt trừng phạt Nga, thì Áo, Hungary, Italy, CH Síp, Slovakia, Pháp và CH Czech lại tán thành việc dỡ bỏ trừng phạt Nga.

Về phần mình, trước những “gợi mở” của châu Âu là có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận nếu Nga tỏ thái độ “hợp tác” hơn trong vấn đề Ukraine, Nga tuyên bố không từ chối sự hợp tác bình đẳng với EU, nhưng sẽ không thảo luận bất kỳ tiêu chí nào với Liên minh châu Âu về dỡ bỏ trừng phạt. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết, lập trường của nước này đối với mối quan hệ Nga-EU hôm nay rất rõ ràng và cụ thể. Trước đó, Nga nhiều lần tuyên bố, bất kỳ tiêu chí nào để loại bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga cũng sẽ không được thảo luận.

Dự kiến, vấn đề quan hệ với Nga sẽ tiếp tục được thảo luận tại các cuộc gặp tiếp theo của Hội đồng bộ trưởng EU và Hội nghị thượng đỉnh EU, có thể diễn ra trong tháng 2 và 3 tới. Tình thế đang buộc EU phải ra quyết định có tính chất mềm dẻo hơn, bởi lẽ số thành viên khối này ủng hộ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế với Nga ngày càng tăng lên, trong đó có cả Pháp và Đức vốn là hai thành viên quan trọng nhất.

Ông Grinberg - Giám đốc Học viện khoa học Nga có trụ sở tại Moscow nhận định: "Các biện pháp trừng phạt đã khiến nền kinh tế của hai bên thiệt hại rất nhiều. Có thể nói rằng, lệnh trừng phạt đã làm tổn thương nền kinh tế của tất cả các bên liên quan. Các biện pháp trừng phạt đã làm cho Nga không thể nhận được các khoản vay giá rẻ từ EU, đồng thời cũng làm Liên minh châu Âu không thể đưa hàng hóa vào Nga”.

EU áp các lệnh trừng phạt Nga kể từ sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3/2014. Liên minh này cũng tuyên bố tiếp tục siết chặt lệnh trừng phạt sau sự kiện máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảy nước châu Âu ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga
Bảy nước châu Âu ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhiều khả năng Liên minh châu Âu sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga khi có 7 thành viên ủng hộ việc dỡ bỏ trừng phạt.

Bảy nước châu Âu ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

Bảy nước châu Âu ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhiều khả năng Liên minh châu Âu sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga khi có 7 thành viên ủng hộ việc dỡ bỏ trừng phạt.

“Không có cơ hội cho Tổng thống Nga đến dự G7”
“Không có cơ hội cho Tổng thống Nga đến dự G7”

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel cho biết, sẽ không có cơ hội cho Tổng thống Nga Putin được mời tham dự Hội nghị G7 sắp diễn ra tại Đức.

“Không có cơ hội cho Tổng thống Nga đến dự G7”

“Không có cơ hội cho Tổng thống Nga đến dự G7”

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel cho biết, sẽ không có cơ hội cho Tổng thống Nga Putin được mời tham dự Hội nghị G7 sắp diễn ra tại Đức.

Châu Âu thảo luận thêm các biện pháp bên cạnh việc trừng phạt Nga
Châu Âu thảo luận thêm các biện pháp bên cạnh việc trừng phạt Nga

VOV.VN -Liên minh châu Âu sẽ thảo luận thêm các biện pháp khác để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ngoài việc gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Châu Âu thảo luận thêm các biện pháp bên cạnh việc trừng phạt Nga

Châu Âu thảo luận thêm các biện pháp bên cạnh việc trừng phạt Nga

VOV.VN -Liên minh châu Âu sẽ thảo luận thêm các biện pháp khác để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ngoài việc gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Hãng thông tấn Kyodo: G7 bất đồng trong việc trừng phạt Nga
Hãng thông tấn Kyodo: G7 bất đồng trong việc trừng phạt Nga

Bất đồng quan điểm về trừng phạt Nga đã bộc lộ trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7, sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Đức.

Hãng thông tấn Kyodo: G7 bất đồng trong việc trừng phạt Nga

Hãng thông tấn Kyodo: G7 bất đồng trong việc trừng phạt Nga

Bất đồng quan điểm về trừng phạt Nga đã bộc lộ trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7, sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Đức.

EU: Trừng phạt Nga là một phần giải pháp cho khủng hoảng Ukraine
EU: Trừng phạt Nga là một phần giải pháp cho khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố một loạt các biện pháp tăng cường trừng phạt chống lại nước Nga vào ngày 5/9.

EU: Trừng phạt Nga là một phần giải pháp cho khủng hoảng Ukraine

EU: Trừng phạt Nga là một phần giải pháp cho khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố một loạt các biện pháp tăng cường trừng phạt chống lại nước Nga vào ngày 5/9.