EU phủ nhận kết quả tham vấn quốc gia của Hungary về lệnh trừng phạt Nga
VOV.VN - Ủy ban châu Âu hôm qua đã bác bỏ kết quả tham vấn chính phủ gây tranh cãi của Hungary về các biện pháp trừng phạt đối với Nga được Liên minh châu Âu công bố vào cuối tuần qua.
Theo kết quả của cuộc tham vấn kéo dài một tháng, khoảng 97% số người được hỏi đã bác bỏ nhiều khía cạnh trong chính sách trừng phạt của EU, đặc biệt là các biện pháp nhằm vào lĩnh vực năng lượng.
Cụ thể, 97,5% số người được hỏi cho biết họ phản đối các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với dầu mỏ của Nga, với khoảng 97,6% phản đối các biện pháp chống nhập khẩu khí đốt và các nguồn tài nguyên khác của Nga.
Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã bác bỏ kết quả khi cho rằng, số người tham gia cuộc tham vấn là rất thấp khiến kết quả không chính xác. Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, chưa đến 1,4 triệu trong số 8,2 triệu cử trị đã đăng ký của Hungary tham gia vào quá trình tham vấn diễn ra từ ngày 14/10 đến 15/12/2022.
Phản ứng trước động thái của Liên minh châu Âu, ông Balazs Orban Cố vấn của Thủ tướng Hungary cho rằng, EU phải xem xét lại chính sách trừng phạt của mình và tìm ra một chiến lược mới. Bởi người dân cần hòa bình chứ không phải các biện pháp trừng phạt mới.
Do đó, trước khi EU muốn đưa ra gói trừng phạt thứ 10 hoặc 11, các bên nên ngồi xuống và thảo luận nghiêm túc về tác động của các biện pháp trừng phạt./.