EU tăng thêm 7 triệu euro hỗ trợ Philippines

VOV.VN - Số tiền dành để phục vụ hoạt động cứu trợ trước mắt cũng như các hoạt động tái thiết tại Philippines.

Liên minh châu Âu cam kết sẽ tăng thêm 7 triệu euro để hỗ trợ các nạn nhân trong trận siêu bão Haiyan tại Philippines. Cam kết được đưa ra nhân chuyến thăm tới Philippines ngày 16/11 của bà Kristalina Georgieva, người đứng đầu Văn phòng điều phối nhân đạo của Liên minh châu Âu.

Lực lượng cứu hộ thu dọn các đống đổ nát sau bão Haiyan tại khu vực Guiuan, Philippines (Ảnh: AP)

Theo bà Kristalina Georgieva, số tiền trên sẽ được dành để phục vụ hoạt động cứu trợ trước mắt cũng như các hoạt động tái thiết tại Philippines. Trước đó, Liên minh châu Âu đã cam kết hỗ trợ Philippines 25 triệu euro để giúp nước này khắc phục hậu quả siêu bão.

Liên minh châu Âu hiện là nhà tài trợ nhân đạo lớn nhất thế giới, đóng góp 1/5 các khoản hỗ trợ nhân đạo trên khắp thế giới.

Trong một diễn biến liên quan khác, Chính phủ Anh ngày 16/11 cũng cam kết tăng thêm 30 triệu bảng Anh để hỗ trợ Philippines, nâng tổng số tiền Anh hỗ trợ Philippines lên 50 triệu bảng Anh.

Trong khi đó, cùng ngày, tại Philippines, những người sống sót tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão Haiyan đã bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới. Một số cửa hàng bán thịt, xà phòng và dịch vụ đã bắt đầu mở cửa trở lại. Hoạt động chôn cất người chết tại các mộ chôn tập thể cũng đang được xúc tiến khẩn trương. Tính đến cuối giờ chiều 15/11, đã có gần 170 thi thể được đưa đi chôn cất.

Cơ quan ứng phó với thảm họa thiên tai Philippines cho biết, tính đến hôm nay, số người chết trong trận bão tại Philippines đã tăng lên 3.633 người và số người bị thương là hơn 12.480 người. Hiện vẫn còn 1.179 người mất tích. Đa phần các nạn nhân đều là người dân đảo Leyte và Samar. Số người bị mất nhà do bão Haiyan cũng đã tăng lên 1,9 triệu người. Riêng tại Tacloban, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của trận bão, có ít nhất 56.000 người đang phải đối mặt với điều kiện sống không đảm bảo vệ sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực
Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực

VOV.VN - 8 người đã bị đè chết tại chỗ vì bức tường một kho gạo đổ sập khi người dân chen lấn để tranh giành lương thực.

Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực

Sau bão, dân Philippines lại chết vì tranh cướp lương thực

VOV.VN - 8 người đã bị đè chết tại chỗ vì bức tường một kho gạo đổ sập khi người dân chen lấn để tranh giành lương thực.

Siêu bão Haiyan “kéo tụt” tăng trưởng kinh tế Philippines
Siêu bão Haiyan “kéo tụt” tăng trưởng kinh tế Philippines

VOV.VN - Thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra có thể khiến tăng trưởng kinh tế nước này giảm dưới 7% trong năm nay.

Siêu bão Haiyan “kéo tụt” tăng trưởng kinh tế Philippines

Siêu bão Haiyan “kéo tụt” tăng trưởng kinh tế Philippines

VOV.VN - Thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra có thể khiến tăng trưởng kinh tế nước này giảm dưới 7% trong năm nay.

Mỹ triển khai binh sĩ tham gia cứu trợ tại Philippines
Mỹ triển khai binh sĩ tham gia cứu trợ tại Philippines

VOV.VN - Ngày 12/11, Mỹ đã cho triển khai khoảng 200 binh sỹ hải quân đóng tại đảo Okinawa, Nhật Bản tới Philippines.

Mỹ triển khai binh sĩ tham gia cứu trợ tại Philippines

Mỹ triển khai binh sĩ tham gia cứu trợ tại Philippines

VOV.VN - Ngày 12/11, Mỹ đã cho triển khai khoảng 200 binh sỹ hải quân đóng tại đảo Okinawa, Nhật Bản tới Philippines.

ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines
ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines

VOV.VN - Chủ tịch ASEAN: "ASEAN sẽ dành cho Philippines sự hỗ trợ cao nhất nhằm phục hồi sau bão để người dân ổn định cuộc sống".

ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines

ASEAN chia buồn và cam kết hỗ trợ người dân Philippines

VOV.VN - Chủ tịch ASEAN: "ASEAN sẽ dành cho Philippines sự hỗ trợ cao nhất nhằm phục hồi sau bão để người dân ổn định cuộc sống".

Mỹ và Australia tăng cường lực lượng cứu trợ tới Philippines
Mỹ và Australia tăng cường lực lượng cứu trợ tới Philippines

VOV.VN - Các nhóm cứu trợ này làm nhiệm vụ điều trị y tế cho các nạn nhân các khu vực bị bão Haiyan tàn phá ở Philippines.

Mỹ và Australia tăng cường lực lượng cứu trợ tới Philippines

Mỹ và Australia tăng cường lực lượng cứu trợ tới Philippines

VOV.VN - Các nhóm cứu trợ này làm nhiệm vụ điều trị y tế cho các nạn nhân các khu vực bị bão Haiyan tàn phá ở Philippines.

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines
Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

VOV.VN -  Các đội cứu trợ có kế hoạch thiết lập một bệnh viện dã chiến tại thành phố Tacloban, nơi chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão.

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines

VOV.VN -  Các đội cứu trợ có kế hoạch thiết lập một bệnh viện dã chiến tại thành phố Tacloban, nơi chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão.

Philippines cần hỗ trợ lâu dài sau bão Haiyan
Philippines cần hỗ trợ lâu dài sau bão Haiyan

VOV.VN - Các nhóm cứu hộ nước ngoài ngày 14/11 đã bắt đầu dọn dẹp các tuyến đường tại thành phố Tacloban của Philippines.

Philippines cần hỗ trợ lâu dài sau bão Haiyan

Philippines cần hỗ trợ lâu dài sau bão Haiyan

VOV.VN - Các nhóm cứu hộ nước ngoài ngày 14/11 đã bắt đầu dọn dẹp các tuyến đường tại thành phố Tacloban của Philippines.

Nhiều nước viện trợ, gửi quân giúp Philippines sau bão
Nhiều nước viện trợ, gửi quân giúp Philippines sau bão

VOV.VN - Mỹ triển khai 1.000 lính thủy đánh bộ đến Philippines để làm công tác cứu trợ. Nhiều nước khác viện trợ tiền, hàng hóa.

Nhiều nước viện trợ, gửi quân giúp Philippines sau bão

Nhiều nước viện trợ, gửi quân giúp Philippines sau bão

VOV.VN - Mỹ triển khai 1.000 lính thủy đánh bộ đến Philippines để làm công tác cứu trợ. Nhiều nước khác viện trợ tiền, hàng hóa.

LHQ xác nhận cứu trợ ở Philippines bắt đầu có hiệu quả
LHQ xác nhận cứu trợ ở Philippines bắt đầu có hiệu quả

VOV.VN - LHQ cho biết, số người chết trong trận bão Haiyan ở Philippines đã lên tới 3.600 và sẽ còn tăng cao.

LHQ xác nhận cứu trợ ở Philippines bắt đầu có hiệu quả

LHQ xác nhận cứu trợ ở Philippines bắt đầu có hiệu quả

VOV.VN - LHQ cho biết, số người chết trong trận bão Haiyan ở Philippines đã lên tới 3.600 và sẽ còn tăng cao.