EU thất bại trong đàm phán về ngân sách

(VOV) -Đàm phán thất bại là hậu quả của bất đồng giữa EC và EP trong việc tìm giải pháp đối phó với việc thiếu quỹ.

Các cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra ngày 9/11 giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu (EP) về ngân sách năm 2013 của tổ chức này đã thất bại, sau khi một số nước ủng hộ chủ trương "thắt lưng buộc bụng" từ chối lấp đầy phần thiếu hụt trong những quỹ dành cho các nước thành viên nghèo hơn trong năm 2012.

Đàm phán thất bại cũng đồng nghĩa với việc Liên minh châu Âu chưa thể hoạch định ngân sách dài hạn cho giai đoạn 2014 đến 2020 trong cuộc họp vào cuối tháng này.

Các cuộc đàm phán về ngân sách của Liên minh châu Âu bị dừng lại do những bất đồng giữa Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu về khả năng tìm ra giải pháp để đối phó với việc thiếu quĩ trong ngân sách 2012. Thay vì tập trung vào thông qua ngân sách năm 2013, vòng đàm phán lần này "sa lầy" vào phần thiếu hụt lên tới 8,9 tỷ euro chi tiêu trong năm 2012. Các nước đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Liên minh châu Âu đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sử dụng 15 tỷ euro trong ngân sách dự trữ để lấp đầy "lỗ hổng" này.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho biết các nguồn dự trữ này đã cạn kiệt. Đối với ngân sách 2013, Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu đang tìm cách tăng 6,8% ngân sách để thúc đẩy tăng trưởng và việc làm, song những nước đóng góp chính lại tìm cách cắt giảm mạnh,với lý do để đáp ứng những mục tiêu cắt giảm chi tiêu và chương trình "thắt lưng buộc bụng" ở hầu hết các nước thành viên EU.

Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định: “Sẽ là sai lầm nếu tăng ngân sách Liên minh châu Âu vào lúc này khi mà chúng ta đang phải có những quyết định khó khăn, không chỉ ở Anh mà ở toàn bộ khu vực. Tất cả các nước đều đang phải nỗ lực hết sức để đưa ngân sách của quốc gia về trạng thái cân bằng. Đó là lý do chúng ta nên cắt giảm ngân sách Liên minh châu Âu hoặc viễn cảnh tồi tệ nhất là giữ nguyên ngân sách cũ”.

Trước đó, Thủ tướng Anh cũng khẳng định chính phủ sẽ giữ lập trường cứng rắn trong đàm phán về ngân sách, thậm chí dùng đến quyền phủ quyết tại hội nghị bàn về ngân sách sắp tới. Nghị viện châu Âu và các nước thành viên dự định nối lại các cuộc đàm phán này vào ngày 13/11 tới - được coi là ngày cuối cùng của giai đoạn đàm phán về ngân sách.

Nếu không có thỏa thuận nào về ngân sách trong mấy ngày tới, Ủy ban châu Âu sẽ phải trình đề xuất ngân sách mới. Các nhà quan sát cho rằng, thất bại trong các cuộc đàm phán về ngân sách năm 2013 của EU báo điềm xấu đối với hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này bàn về ngân sách dài hạn 2014-2020, dự kiến diễn ra trong các ngày 22-23/11 tới.

Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, nếu vấn đề ngân sách của Liên minh châu Âu được thông qua nó sẽ là bước đệm mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo giải quyết cuộc khủng hoảng ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào tháng sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức hối thúc EU nghiêm túc thực hiện thỏa thuận tài chính
Đức hối thúc EU nghiêm túc thực hiện thỏa thuận tài chính

(VOV) - Thủ tướng nước này cho rằng các nước EU cần chứng minh cho quốc tế thấy khoản đầu tư của họ vào EU là hiệu quả.

Đức hối thúc EU nghiêm túc thực hiện thỏa thuận tài chính

Đức hối thúc EU nghiêm túc thực hiện thỏa thuận tài chính

(VOV) - Thủ tướng nước này cho rằng các nước EU cần chứng minh cho quốc tế thấy khoản đầu tư của họ vào EU là hiệu quả.

Đảng cầm quyền Hungary phản đối EU cắt tài trợ
Đảng cầm quyền Hungary phản đối EU cắt tài trợ

(VOV) - Đảng này cho rằng Hungary đã rất nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách theo đúng câm kết với EU.

Đảng cầm quyền Hungary phản đối EU cắt tài trợ

Đảng cầm quyền Hungary phản đối EU cắt tài trợ

(VOV) - Đảng này cho rằng Hungary đã rất nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách theo đúng câm kết với EU.

Gần một nửa dân Anh muốn rời EU
Gần một nửa dân Anh muốn rời EU

(VOV) - Đây là kết quả điều tra dư luận vừa được công ty chuyên điều tra dư luận Anh công bố.

Gần một nửa dân Anh muốn rời EU

Gần một nửa dân Anh muốn rời EU

(VOV) - Đây là kết quả điều tra dư luận vừa được công ty chuyên điều tra dư luận Anh công bố.