EU thống nhất các hạn chế mới liên quan tới cấp thị thực cho công dân Nga

VOV.VN - Các Bộ trưởng EU đã đồng ý thỏa thuận có những hạn chế nhất định đối với việc cấp thị thực cho Nga, điều này đồng nghĩa là người Nga sẽ mất nhiều thời gian và chi phí hơn cho việc xin thị thực.

Ngày 31/8, tại một hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng ngoại giao EU ở Praha, các Bộ trưởng đã đồng ý một thỏa thuận sẽ có hạn chế ở mức độ nhất định đối với việc cấp thị thực cho người Nga nhưng không đồng ý với lệnh cấm thị thực toàn EU của công dân Nga.

Vấn đề cấm thị thực trên toàn EU đối với du khách Nga là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự các Bộ trưởng ngoại giao EU. Tuy nhiên, các nước trong khối vẫn có những bất đồng về việc có nên áp đặt lệnh cấm thị thực toàn diện hay không.

Đối với các quốc gia EU như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Phần Lan và các nước Baltic ủng hộ động thái này trong khi Đức, Pháp và Slovenia đã lên tiếng phản đối.

Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp trong ngày 31/8, các Bộ trưởng EU đã đồng ý thỏa thuận có những hạn chế nhất định đối với việc cấp thị thực cho Nga, điều này đồng nghĩa là người Nga sẽ mất nhiều thời gian và chi phí hơn cho việc xin thị thực.

Cộng hòa Séc, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU đang kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn về vấn đề này.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavský cho biết, Ủy ban châu Âu và các tổ chức khác vẫn phải tìm cách giải quyết vấn đề của các quốc gia vùng Baltic và cần hạn chế sự di chuyển của hàng trăm nghìn người Nga qua biên giới vào EU vì lý do an ninh.

5 quốc gia là Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Phần Lan hoan nghênh việc hạn chế cấp thị thực là một bước đi đúng hướng nhưng nhấn mạnh rằng cần phải có các biện pháp cứng rắn hơn đối với Moscow.

Cơ quan bảo vệ biên giới Liên minh châu Âu (Frontex) cho biết hơn 1 triệu công dân Nga đã nhập cảnh vào khối này qua biên giới trên bộ ở một số quốc gia kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, hầu hết trong số đó đã qua Phần Lan và Estonia.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa các Bộ trưởng kết thúc, ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU nhấn mạnh việc hạn chế cấp thị thực tự vào khối này có tác động thực sự. Việc này sẽ làm giảm đáng kể số lượng thị thực mới được cấp bởi các nước thành viên EU đối với công dân Nga.

Đáp trả lại động thái này, thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Moscow sẽ có các hành động đáp trả tương xứng đối với EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng hòa Síp và Hy Lạp phản đối đề xuất cấm cấp thị thực cho du khách Nga
Cộng hòa Síp và Hy Lạp phản đối đề xuất cấm cấp thị thực cho du khách Nga

VOV.VN - Cộng hòa Síp và Hy Lạp vừa ra thông báo phản đối lệnh cấm cấp thị thực cho khách du lịch Nga muốn thăm EU cũng như bác bỏ đề xuất kêu gọi cấm thị thực Nga của Ukraine.

Cộng hòa Síp và Hy Lạp phản đối đề xuất cấm cấp thị thực cho du khách Nga

Cộng hòa Síp và Hy Lạp phản đối đề xuất cấm cấp thị thực cho du khách Nga

VOV.VN - Cộng hòa Síp và Hy Lạp vừa ra thông báo phản đối lệnh cấm cấp thị thực cho khách du lịch Nga muốn thăm EU cũng như bác bỏ đề xuất kêu gọi cấm thị thực Nga của Ukraine.

ĐSQ Nga tại Mỹ yêu cầu cấp thị thực cho ngoại trưởng Nga dự Đại hội đồng LHQ
ĐSQ Nga tại Mỹ yêu cầu cấp thị thực cho ngoại trưởng Nga dự Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Ngày 17/8, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, cơ quan này tại Mỹ đã đề nghị Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và tất cả các thành viên của phái đoàn Nga tham dự các sự kiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9.

ĐSQ Nga tại Mỹ yêu cầu cấp thị thực cho ngoại trưởng Nga dự Đại hội đồng LHQ

ĐSQ Nga tại Mỹ yêu cầu cấp thị thực cho ngoại trưởng Nga dự Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Ngày 17/8, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, cơ quan này tại Mỹ đã đề nghị Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và tất cả các thành viên của phái đoàn Nga tham dự các sự kiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9.

Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023
Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023

VOV.VN - Chính phủ Czech ngày 23/6, đã chấp thuận đề xuất của Bộ Ngoại giao về việc kéo dài quy định không cấp thị thực và giấy phép cư trú cho người Nga và người Belarus đến cuối tháng 3/2023.

Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023

Czech kéo dài lệnh không cấp thị thực cho người Nga và Belarus đến 3/2023

VOV.VN - Chính phủ Czech ngày 23/6, đã chấp thuận đề xuất của Bộ Ngoại giao về việc kéo dài quy định không cấp thị thực và giấy phép cư trú cho người Nga và người Belarus đến cuối tháng 3/2023.

Nga tuyên bố đáp trả việc Estonia từ chối cấp thị thực cho nhà ngoại giao
Nga tuyên bố đáp trả việc Estonia từ chối cấp thị thực cho nhà ngoại giao

VOV.VN - Hôm nay (8/9), Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp đối với nhà ngoại giao Estonia để đáp trả việc từ chối cấp thị thực cho nhà ngoại giao Nga tại Estonia.

Nga tuyên bố đáp trả việc Estonia từ chối cấp thị thực cho nhà ngoại giao

Nga tuyên bố đáp trả việc Estonia từ chối cấp thị thực cho nhà ngoại giao

VOV.VN - Hôm nay (8/9), Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp đối với nhà ngoại giao Estonia để đáp trả việc từ chối cấp thị thực cho nhà ngoại giao Nga tại Estonia.