EU thúc giục Hy Lạp điều tra cáo buộc về “đối xử không phù hợp” với người di cư

VOV.VN - Liên minh châu Âu thúc giục thúc giục Hy Lạp điều tra các cáo buộc về “đối xử không phù hợp” với người di cư.

Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết đã nhận được nhiều báo cáo trong những tháng gần đây cho thấy những người xin tị nạn đã bị đẩy lùi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ trên đường biển hoặc ngay sau khi tới đất liền Hy Lạp. Tuy nhiên, các quan chức Hy Lạp đã bác bỏ các cáo buộc này.

Bộ trưởng di trú Hy Lạp phát biểu trong cuộc họp báo với đại diện của EU cho biết nước này vẫn luôn tuân thủ luật pháp châu Âu và quốc tế đồng thời bác bỏ các cáo buộc liên quan tới vấn đề này. Bộ trưởng di trú Hy Lạp cũng nhấn mạnh các cuộc điều tra từ cơ quan tư pháp Hy Lạp và Cơ quan Giám sát biên giới EU (Frontex) cũng không tìm thấy vi phạm nào.

Từ năm 2015, Hy Lạp và đặc biệt là khu vực đảo Lesbos, là tuyến đầu chống chọi lại cuộc khủng hoảng tị nạn của châu Âu, chủ yếu là người Syria chạy trốn chiến tranh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Số lượng người tìm cách vượt biên vào châu Âu đã giảm đáng kể kể từ khi Liên minh châu Âu EU đạt được thỏa thuận với Ankara một năm sau đó. Theo báo cáo,  chỉ có hơn 16.000 người đến Hy Lạp vào năm 2020. Bộ trưởng Di trú Hy lạp Mitarachi cho biết khoảng 14.000 người di cư hiện đang ở trong các trại trên 5 hòn đảo, ước giảm khoảng 3 lần so với năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư
Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại gần 1.500 người di cư để thể hiện “sự sẵn sàng hợp tác” với EU về một thỏa thuận di cư từ năm 2016.

Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại gần 1.500 người di cư để thể hiện “sự sẵn sàng hợp tác” với EU về một thỏa thuận di cư từ năm 2016.

Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tranh chấp hàng hải ở Đông Địa Trung Hải
Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tranh chấp hàng hải ở Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vừa tổ chức cuộc đàm phán thăm dò tại thủ đô Athens nhằm giải quyết những tranh chấp về biên giới hàng hải trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào cuối tháng này.

Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tranh chấp hàng hải ở Đông Địa Trung Hải

Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm về tranh chấp hàng hải ở Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vừa tổ chức cuộc đàm phán thăm dò tại thủ đô Athens nhằm giải quyết những tranh chấp về biên giới hàng hải trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào cuối tháng này.

Lính Thổ Nhĩ Kỳ bắn chỉ thiên ở Evros, giới chức Hy Lạp và Frontex báo động
Lính Thổ Nhĩ Kỳ bắn chỉ thiên ở Evros, giới chức Hy Lạp và Frontex báo động

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) Fabrice Leggeri, hôm qua (13/3) bày tỏ lo ngại về tình trạng gia tăng các vụ nổ súng ở biên giới trên bộ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, gần khu vực lính biên phòng châu Âu tuần tra.

Lính Thổ Nhĩ Kỳ bắn chỉ thiên ở Evros, giới chức Hy Lạp và Frontex báo động

Lính Thổ Nhĩ Kỳ bắn chỉ thiên ở Evros, giới chức Hy Lạp và Frontex báo động

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) Fabrice Leggeri, hôm qua (13/3) bày tỏ lo ngại về tình trạng gia tăng các vụ nổ súng ở biên giới trên bộ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, gần khu vực lính biên phòng châu Âu tuần tra.