EU tìm kiếm nguồn cung khí đốt bổ sung từ Nigeria

VOV.VN - Nhằm chuẩn bị cho kịch bản Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm nguồn cung khí đốt bổ sung từ Nigeria.

Thông tin trên được ông Matthew Baldwin - Phó Giám đốc phụ trách ban Năng lượng của Ủy ban châu Âu (EC) tiết lộ ngày 23/7 sau khi họp với giới chức của nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi trong tuần này.

Theo ông Matthew Baldwin, Nigeria đang cải thiện tình hình an ninh ở đồng bằng sông Niger và có kế hoạch mở lại đường ống Trans Niger sau tháng 8. Điều này được kỳ vọng có thể sẽ giúp tăng lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu.

Liên minh châu Âu hiện nhập khẩu 14% trong tổng nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nigeria và khối này hoàn toàn có khả năng gấp đôi con số đó.

Cách đây vài ngày, Ủy ban châu Âu (EC) cũng khuyến nghị các nước thành viên Liên minh châu Âu nên cắt giảm 15% lượng khí đốt sử dụng trong giai đoạn từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023, trong một nỗ lực ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra là phía Nga sẽ cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho châu lục này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU yêu cầu các nước thành viên cắt 15% lượng tiêu thụ khí đốt
EU yêu cầu các nước thành viên cắt 15% lượng tiêu thụ khí đốt

VOV.VN - Uỷ ban châu Âu ngày 20/7 đã chính thức công bố kế hoạch ứng phó năng lượng khẩn cấp của khối, trong đó có việc các nước cần cắt giảm ít nhất 15% lượng tiêu dùng khí đốt từ nay cho đến tháng 3/2023, nhằm đối phó với nguy cơ bị Nga cắt toàn bộ nguồn cung khí đốt trong thời gian tới.

EU yêu cầu các nước thành viên cắt 15% lượng tiêu thụ khí đốt

EU yêu cầu các nước thành viên cắt 15% lượng tiêu thụ khí đốt

VOV.VN - Uỷ ban châu Âu ngày 20/7 đã chính thức công bố kế hoạch ứng phó năng lượng khẩn cấp của khối, trong đó có việc các nước cần cắt giảm ít nhất 15% lượng tiêu dùng khí đốt từ nay cho đến tháng 3/2023, nhằm đối phó với nguy cơ bị Nga cắt toàn bộ nguồn cung khí đốt trong thời gian tới.

Lãnh đạo EU sang Azerbaijan tìm thỏa thuận khí đốt để giảm phụ thuộc Nga
Lãnh đạo EU sang Azerbaijan tìm thỏa thuận khí đốt để giảm phụ thuộc Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ sang thủ đô Baku trong ngày 18/7 để tìm kiếm thêm khí đốt từ nguồn Azerbaijan nhằm giảm sự phục thuộc vào Nga về năng lượng.

Lãnh đạo EU sang Azerbaijan tìm thỏa thuận khí đốt để giảm phụ thuộc Nga

Lãnh đạo EU sang Azerbaijan tìm thỏa thuận khí đốt để giảm phụ thuộc Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ sang thủ đô Baku trong ngày 18/7 để tìm kiếm thêm khí đốt từ nguồn Azerbaijan nhằm giảm sự phục thuộc vào Nga về năng lượng.

Mỹ vượt Nga về khí đốt xuất khẩu sang EU
Mỹ vượt Nga về khí đốt xuất khẩu sang EU

VOV.VN - Trong tháng 6, khối lượng khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Mỹ vận chuyển sang EU nhiều hơn lượng khí đốt của Nga vận chuyển bằng đường ống sang lục địa này.

Mỹ vượt Nga về khí đốt xuất khẩu sang EU

Mỹ vượt Nga về khí đốt xuất khẩu sang EU

VOV.VN - Trong tháng 6, khối lượng khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Mỹ vận chuyển sang EU nhiều hơn lượng khí đốt của Nga vận chuyển bằng đường ống sang lục địa này.