EU ủng hộ lộ trình 5 điểm của Thủ tướng Thái Lan

Trưởng đoàn Ngoại giao các nước thành viên EU tại Thái Lan ra tuyên bố bày tỏ vui mừng việc Chính phủ Thái Lan và các bên liên quan về chính trị đã nỗ lực tìm lối thoát cho khủng hoảng chính trị thông qua đàm phán.

Liên minh châu Âu (EU) lên án vụ bạo lực tấn công lực lượng cảnh sát hôm 8/5 vừa qua, đồng thời, kêu gọi các bên liên quan chấm dứt bạo lực và bày tỏ hy vọng, việc giải quyết vấn đề chính trị ở Thái Lan bằng biện pháp hòa bình sẽ mang lại tình đoàn kết, an ninh và tôn trọng pháp luật cho Thái Lan.

Đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/5 vừa qua tại thủ đô Bangkok  xảy ra nhiều vụ nổ tại ngân hàng Krung Thai đường Silom và trạm kiểm soát của cảnh sát và quân đội tại cửa ra vào công viên Lumpini, đường Rama 4 làm 2 cảnh sát thiệt mạng, 14 người bị thương.

Biểu tình lớn tại Thái Lan đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế

Liên quan đến vụ bạo lực nhằm vào cảnh sát và quân đội Thái Lan ngày 7/8 vừa qua tại thủ đô Bangkok, Nhà Vua Thái Lan, Hoàng hậu và công chúa Sirindhon đã trợ giúp gia đình 2 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công bạo lực này.

Gần 2 tháng Mặt trận Dân chủ chống độc tài UDD (tức phe Áo đỏ) biểu tình tại Bangkok đã xảy ra hàng chục vụ nổ và xung đột vũ trang làm 27 người thiệt mạng, 1.000 người bị thương, thiệt hại kinh tế vô cùng to lớn.

Biểu tình kéo dài gần 2 tháng qua của Mặt trận Dân chủ chống độc tài UDD (tức phe Áo đỏ) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã làm cho doanh nghiệp, khách sạn, trung tâm thương mại và các tòa nhà công sở tại đây không thể hoạt động, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho Thái Lan. Thiệt hại không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp lớn mà ngay cả các doanh nghiệp bán lẻ trong khu vực biểu tình cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo đánh giá của Tổng Thư ký Hiệp hội phân tích bất động sản của Thái Lan, ông  Somsak Narawutthichai, biểu tình kéo dài gần 2 tháng qua làm tăng trưởng kinh tế mỗi tháng của Thái Lan giảm 0,2%. Ông Narawutthichai nhận định, nếu biểu tình không nhanh chóng chấm dứt, kinh tế Thái Lan trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng âm. Các ngành kinh tế bị ảnh hưởng nhiều nhất là: du lịch, khách sạn và dịch vụ.

Chính phủ Thái Lan hiện đã thông qua các biện pháp trợ giúp doanh nghiệp cũng như lao động làm thuê mất việc do biểu tình như: nới lỏng thời hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp, thông qua khoản ngân sách 5 tỉ Bath cho các doanh nghiệp vay với lãi suất thấp, trợ giúp lao động mất việc làm mỗi người 3.000 Bath./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên