EU và 14 nước yêu cầu Israel rút kế hoạch xây khu định cư E1

VOV.VN - Ủy ban châu Âu cùng 14 quốc gia yêu cầu Israel lập tức rút kế hoạch xây dựng khu định cư E1 tại Bờ Tây, cảnh báo dự án có thể chia cắt lãnh thổ Palestine và làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng về giải pháp hai nhà nước.

Ngày 21/8, Ủy ban châu Âu và thêm 7 quốc gia khác đã cùng lên tiếng kêu gọi Israel ngay lập tức rút lại kế hoạch xây dựng khu định cư E1 tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, một ngày sau khi tuyên bố ban đầu được các nhà lãnh đạo của bảy quốc gia phương Tây đưa ra.

Các quốc gia là Hy Lạp, Áo, Tây Ban Nha, Australia, New Zealand, Thụy Điển và Bỉ đã tham gia vào tuyên bố này, ngay sau khi được các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Canada và Na Uy đưa ra vào một ngày trước đó (20/8).

Lãnh đạo các nước cảnh báo rằng kế hoạch này sẽ chia cắt Bờ Tây, làm tổn hại đến tính liên hoàn về lãnh thổ của các Vùng lãnh thổ Palestine và phá hoại triển vọng của giải pháp hai nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen đã mô tả quyết định của Israel về việc công bố đấu thầu xây dựng cho dự án là không thể chấp nhận được, đồng thời cảnh báo rằng điều đó có thể làm suy yếu triển vọng về một giải pháp cho tương lai của hai nước.

Liên minh châu Âu phản đối bước đi này, và cho rằng dự án làm suy yếu giải pháp hai nhà nước bằng cách chia cắt Bờ Tây và phá vỡ tính liên tục về lãnh thổ của Palestine. Bà Von der Leyen cho biết Ủy ban châu Âu vẫn cam kết hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Tuyên bố chung cho biết các khu định cư của Israel ở khu Bờ Tây là bất hợp pháp theo luật quốc tế và kêu gọi chính phủ Israel thay đổi quyết định của mình. Tuyên bố cho biết thêm, trong bối cảnh bất ổn nghiêm trọng ở khu vực với mức độ bạo lực chưa từng có giữa những người định cư đối với thường dân cũng như những hạn chế nghiêm trọng đối với nền kinh tế Palestine, quyết định này càng đặt ra những thách thức đáng lo ngại.

Ủy ban châu Âu và các quốc gia cũng kêu gọi Chính phủ Israel rút lại ngay lập tức các kế hoạch này và chấm dứt việc mở rộng khu định cư ở Bờ Tây. Hành động này không chỉ đẩy các bên ra xa hơn khỏi hòa bình mà còn làm suy yếu thêm vị thế quốc tế của Israel.

Trước đó vào ngày 18/8, Israel đã đẩy mạnh kế hoạch cho dự án khu định cư E1 gây tranh cãi tại Bờ Tây bằng việc công bố đợt mở thầu xây dựng 1.234 căn hộ. Đợt mở thầu này do Bộ Xây dựng và Nhà ở Israel đăng tải trực tuyến, nằm trong một kế hoạch tổng thể rộng lớn hơn nhằm xây dựng khoảng 3.400 căn hộ tại khu vực E1, nằm ở phía Đông Jerusalem.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Rơi trực thăng trên đảo ở Hy Lạp, 3 người thiệt mạng
Rơi trực thăng trên đảo ở Hy Lạp, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ tai nạn trực thăng tại Hy Lạp khiến phi công và 2 hành khách thiệt mạng sau khi máy bay rơi ngay sau lúc cất cánh trên đảo Sifnos.

Rơi trực thăng trên đảo ở Hy Lạp, 3 người thiệt mạng

Rơi trực thăng trên đảo ở Hy Lạp, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ tai nạn trực thăng tại Hy Lạp khiến phi công và 2 hành khách thiệt mạng sau khi máy bay rơi ngay sau lúc cất cánh trên đảo Sifnos.

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ lật xe buýt ở Hungary
Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ lật xe buýt ở Hungary

VOV.VN - Ngày 16/8, một chiếc xe buýt chở các tín đồ Công giáo từ Hungary trở về Ba Lan lao ra khỏi đường cao tốc khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ lật xe buýt ở Hungary

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ lật xe buýt ở Hungary

VOV.VN - Ngày 16/8, một chiếc xe buýt chở các tín đồ Công giáo từ Hungary trở về Ba Lan lao ra khỏi đường cao tốc khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hungary đánh chìm hai sà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân
Hungary đánh chìm hai sà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Ngày 15/8, Thủ tướng Hungary Péter Magyar cho biết, nước này đã cho đánh chìm hai sà lan để đảm bảo cho nhà máy điện hạt nhân quan trọng của nước này tiếp tục hoạt động.

Hungary đánh chìm hai sà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

Hungary đánh chìm hai sà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Ngày 15/8, Thủ tướng Hungary Péter Magyar cho biết, nước này đã cho đánh chìm hai sà lan để đảm bảo cho nhà máy điện hạt nhân quan trọng của nước này tiếp tục hoạt động.