Ba Lan tái áp dụng giảm thuế VAT và giá trần để giảm chi phí nhiên liệu
VOV.VN - Chính phủ Ba Lan thông báo, từ ngày 17/8 nước này sẽ tái áp dụng một số biện pháp đã được sử dụng hồi đầu năm nay để giảm giá xăng dầu cho người tiêu dùng, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột Trung Đông gây ra.
Dự kiến, Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan cho biết gói biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 17/8 đến hết ngày 31/8, bao gồm việc giảm thuế VAT đối với nhiên liệu từ 23% xuống 8% và áp dụng mức giá trần cho người tiêu dùng, bán lẻ đối với nhiên liệu.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các biện pháp sẽ giúp giá xăng giảm khoảng 0,23 euro mỗi lít. Hiện tại, giá bán lẻ trung bình tại Ba Lan là 1,7 euro/lít đối với xăng 95 và 1,9 euro/lít đối với dầu diesel.
Ông Tusk thừa nhận rằng các biện pháp có thể sẽ làm tăng chi phí cho ngân sách nhà nước, tuy nhiên là biện pháp cần thiết để khắc phục khó khăn hiện nay cho người dân trong bối cảnh khủng hoảng.
Chính phủ Ba Lan cho biết mức thuế lợi nhuận mới đối với các công ty nhiên liệu, dự kiến sẽ thu về khoảng 930 triệu euro nhằm mục đích giúp bù đắp chi phí trợ cấp nhiên liệu.
Theo báo cáo, lợi nhuận của nhiều công ty nhiên liệu vừa qua đã tăng đột biến trong suốt quá trình khủng hoảng, như Tập đoàn năng lượng nhà nước Ba Lan Orlen tuần trước công bố kết quả nửa năm đạt doanh số kỷ lục.