EU và Ấn Độ khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do 

VOV.VN - Các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu và Ấn Độ ngày 8/5 đã đạt được thỏa thuận về việc bắt đầu tiến hành những vòng đàm phán nhằm đạt được Hiệp định thương mại tự do. 

Thỏa thuận về việc khởi động các vòng đàm phán thương mại được EU và Ấn Độ đạt được sau cuộc họp trực tuyến giữa các quan chức lãnh đạo EU với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thông báo về thỏa thuận được đưa ra khi nhiều lãnh đạo châu Âu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về các vấn đề xã hội của châu Âu tại Porto, Bồ Đào Nha.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, nhiều vòng đàm phán về nhiều chủ đề sẽ được tiến hành song song: “Chúng tôi nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về việc cùng tăng cường các thỏa thuận về thương mại, về bảo hộ đầu tư và về chỉ dẫn địa lý. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên”.

Bên cạnh 3 lĩnh vực đàm phán đầu tiên, phía châu Âu cũng cho biết cả EU và Ấn Độ đều nhất trí về tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai bên trong lĩnh vực y tế. Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định, ngay trước mắt EU và Ấn Độ có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc sản xuất vaccine.

Hiện tại, Ấn Độ đang phải hứng chịu các hậu quả thảm khốc của làn sóng dịch Covid-19 thứ hai với việc mỗi ngày có khoảng 400.000 ca nhiễm bệnh và trên 4.000 người thiệt mạng vì Covid-19, các con số cao nhất trên thế giới từ khi đại dịch bùng phát. Tình trạng nguy kịch này khiến Ấn Độ phải ngừng mọi hoạt động xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19 bất chấp việc nước này là một cường quốc dược phẩm.

Theo giới phân tích, cả Ấn Độ và EU đều đang mong muốn tăng cường quan hệ thương mại, nhằm cân bằng các quan hệ của cả Ấn Độ và EU đối với các đối tác thương mại lớn khác là Trung Quốc và Anh. Đối với Ấn Độ, việc đàm phán thương mại với EU sẽ giúp nước này có thêm cửa ngõ vào châu Âu, sau khi đối tác chính của Ấn Độ tại châu Âu là Anh đã rời EU.

Trong khi đó, do căng thẳng địa chính trị với Trung Quốc, EU đang phải tạm ngưng quá trình phê chuẩn Hiệp định đầu tư với Trung Quốc nên cần nhanh chóng tìm kiếm các đối tác thương mại lớn khác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị Covid-19 mới
Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị Covid-19 mới

VOV.VN - Thuốc điều trị 2-deoxy-D-glucose do Viện Y học Hạt nhân và Khoa học Đồng minh Ấn Độ nghiên cứu và phát triển.

Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị Covid-19 mới

Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị Covid-19 mới

VOV.VN - Thuốc điều trị 2-deoxy-D-glucose do Viện Y học Hạt nhân và Khoa học Đồng minh Ấn Độ nghiên cứu và phát triển.

Ấn Độ gia tăng số bệnh nhân Covid-19 mắc nhiễm trùng nấm
Ấn Độ gia tăng số bệnh nhân Covid-19 mắc nhiễm trùng nấm

VOV.VN - Bệnh Mucor là loại nhiễm trùng gây ra bởi một loại nấm, thường ảnh hưởng đến bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu và có thể gây mù lòa, nhiễm trùng nặng và tử vong.

Ấn Độ gia tăng số bệnh nhân Covid-19 mắc nhiễm trùng nấm

Ấn Độ gia tăng số bệnh nhân Covid-19 mắc nhiễm trùng nấm

VOV.VN - Bệnh Mucor là loại nhiễm trùng gây ra bởi một loại nấm, thường ảnh hưởng đến bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu và có thể gây mù lòa, nhiễm trùng nặng và tử vong.

Ấn Độ: Hỏa hoạn trên tàu sân bay, nổ lớn tại mỏ đá vôi
Ấn Độ: Hỏa hoạn trên tàu sân bay, nổ lớn tại mỏ đá vôi

VOV.VN - Một vụ cháy đã xảy ra trên tàu sân bay Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ sáng ngày 8/5. Cũng trong ngày này, một mỏ đá vôi ở miền nam Ấn Độ phát nổ gây thương vong.

Ấn Độ: Hỏa hoạn trên tàu sân bay, nổ lớn tại mỏ đá vôi

Ấn Độ: Hỏa hoạn trên tàu sân bay, nổ lớn tại mỏ đá vôi

VOV.VN - Một vụ cháy đã xảy ra trên tàu sân bay Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ sáng ngày 8/5. Cũng trong ngày này, một mỏ đá vôi ở miền nam Ấn Độ phát nổ gây thương vong.