Ấn Độ: Hỏa hoạn trên tàu sân bay, nổ lớn tại mỏ đá vôi

VOV.VN - Một vụ cháy đã xảy ra trên tàu sân bay Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ sáng ngày 8/5. Cũng trong ngày này, một mỏ đá vôi ở miền nam Ấn Độ phát nổ gây thương vong.

Ngọn lửa trên tàu sân bay Ấn Độ sau đó nhanh chóng được dập tắt và tất cả các thủy thủ đều đã an toàn. Theo thông báo của Hải quân Ấn Độ, các nhân viên trực quan sát thấy khói bốc lên từ khu vực sinh hoạt của thủy thủ trên tàu và nhanh chóng kiểm soát ngọn lửa. Tất cả nhân viên trên tàu đã được sơ tán và đám cháy không gây ra thiệt hại lớn đáng kể nào.

Hải quân Ấn Độ đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân gây hỏa hoạn. Tàu sân bay Vikramaditya hiện đang neo tại cảng Karwar ở bang miền Nnam Karnataka. Tàu sân bay Vikramaditya thuộc lớp tàu sân bay Kiev do Liên Xô thiết kế và đóng. Ấn Độ mua lại tàu của Nga hồi năm 2013, tàu sau đó được hoán cải và đổi tên thành Vikramaditya, lấy tên theo vị hoàng đế huyền thoại của nước này.

Tàu có tên gọi ban đầu là Baku, được biên chế vào lực lượng Hải quân Liên Xô năm 1987, và sau đó phục vụ cho Hải quân Nga trước khi bị loại biên năm 1996 vì chi phí vận hành quá cao. Tàu INS Vikramaditya thiết kế như một sân bay trên biển với tổng chiều dài 284m và chiều rộng gần 60m. Tàu có 22 chỗ đậu máy bay và thủy đoàn 1.600 người.

Cũng trong ngày 8/5, Ấn Độ hứng chịu một điều không may khác: It nhất 10 công nhân thiệt mạng trong vụ nổ tại một mỏ đá vôi ở làng Mamillapalle, bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ.

Nhà chức trách địa phương đã khẩn trương cử các nhóm cứu hộ tới hiện trường vụ việc. Toàn bộ nạn nhân trong vụ tai nạn này đều là các công nhân đang làm việc bên trong mỏ đá.

Nhận được thông tin, nhiều người được cho là người nhà của các công nhân gặp nạn kể trên cũng nhanh chóng đổ xô đến khu vực mỏ đá để tìm kiếm người thân của mình. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu sân bay Anh sắp thăm Ấn Độ
Tàu sân bay Anh sắp thăm Ấn Độ

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay tấn công của Anh, do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ có chuyến thăm tới Ấn Độ vào mùa thu năm nay.

Tàu sân bay Anh sắp thăm Ấn Độ

Tàu sân bay Anh sắp thăm Ấn Độ

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay tấn công của Anh, do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ có chuyến thăm tới Ấn Độ vào mùa thu năm nay.

Anh sẽ đưa nhóm tàu chiến, tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Anh sẽ đưa nhóm tàu chiến, tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh lần đầu tiên sẽ triển khai một nhóm tàu chiến và tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vào cuối năm nay. Nhóm tàu tác chiến (CSG) của Anh sẽ được dẫn dắt bởi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Anh sẽ đưa nhóm tàu chiến, tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Anh sẽ đưa nhóm tàu chiến, tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh lần đầu tiên sẽ triển khai một nhóm tàu chiến và tàu sân bay tới khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vào cuối năm nay. Nhóm tàu tác chiến (CSG) của Anh sẽ được dẫn dắt bởi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Tàu sân bay USS Nimitz tiến vào Ấn Độ Dương chuẩn bị cho diễn tập Mỹ-Ấn
Tàu sân bay USS Nimitz tiến vào Ấn Độ Dương chuẩn bị cho diễn tập Mỹ-Ấn

VOV.VN - Mỹ và Ấn Độ có kế hoạch tập trận hải quân tại vùng biển Ấn Độ Dương trong những ngày tới.

Tàu sân bay USS Nimitz tiến vào Ấn Độ Dương chuẩn bị cho diễn tập Mỹ-Ấn

Tàu sân bay USS Nimitz tiến vào Ấn Độ Dương chuẩn bị cho diễn tập Mỹ-Ấn

VOV.VN - Mỹ và Ấn Độ có kế hoạch tập trận hải quân tại vùng biển Ấn Độ Dương trong những ngày tới.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19
Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này
Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Ngoài Ấn Độ, còn có 9 nước nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao “khủng khiếp”
Ngoài Ấn Độ, còn có 9 nước nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao “khủng khiếp”

VOV.VN - Thế giới đang bàng hoàng về số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ. Nhưng thực ra còn nhiều quốc gia nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao gần bằng hoặc thậm chí cao hơn cả Ấn Độ rất nhiều.

Ngoài Ấn Độ, còn có 9 nước nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao “khủng khiếp”

Ngoài Ấn Độ, còn có 9 nước nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao “khủng khiếp”

VOV.VN - Thế giới đang bàng hoàng về số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ. Nhưng thực ra còn nhiều quốc gia nữa có số ca tử vong do Covid-19 cao gần bằng hoặc thậm chí cao hơn cả Ấn Độ rất nhiều.

Nguyên nhân sâu xa khiến Ấn Độ “vỡ trận” trong cuộc chiến chống Covid-19
Nguyên nhân sâu xa khiến Ấn Độ “vỡ trận” trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tâm lý chủ quan và quá trình tư nhân hóa y tế được xem là các nguyên nhân chủ chốt khiến Ấn Độ đang phải đối mặt với thảm họa Covid-19 lớn nhất thế giới.

Nguyên nhân sâu xa khiến Ấn Độ “vỡ trận” trong cuộc chiến chống Covid-19

Nguyên nhân sâu xa khiến Ấn Độ “vỡ trận” trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Tâm lý chủ quan và quá trình tư nhân hóa y tế được xem là các nguyên nhân chủ chốt khiến Ấn Độ đang phải đối mặt với thảm họa Covid-19 lớn nhất thế giới.