EU và Hy Lạp ký bản ghi nhớ hợp tác về tiếp nhận di cư mới trên Lesvos

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Di trú và Tị nạn Hy Lạp Mitarakis và Cao ủy Châu Âu về Nội vụ Ylva Johansson đã ký bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng trung tâm tiếp nhận người di cư và tị nạn mới trên đảo Lesvos.

Trung tâm tiếp nhận người di cư mới sẽ được xây dựng với sự hợp tác của các cơ quan chức năng Hy Lạp, Ủy ban Châu Âu và các cơ quan của Liên minh châu Âu. Theo thông báo, trung tâm này sẽ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn châu Âu, có cơ sở hạ tầng hiện đại, cung cấp dịch vụ và chăm sóc y tế đầy đủ cho phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình. Việc tiếp nhận tại cơ sở này sẽ có thời hạn tối đa 6 tháng cho đến khi có quyết định từ chối hoặc chấp thuận yêu cầu tị nạn.

Kinh phí và các yêu cầu về chuyên môn sẽ do Ủy ban Châu Âu (EC) cung cấp, cơ quan này sẽ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hy Lạp để cùng giám sát việc thực hiện dự án. Các cơ quan của Hy Lạp và Ủy ban Châu Âu cũng sẽ hợp tác trong tất cả các vấn đề liên quan tới việc xây dựng trung tâm và triển khai chương trình.

Bản ghi nhớ không ảnh hưởng đến trách nhiệm của chính quyền Hy Lạp đối với việc lập kế hoạch, xây dựng và quản lý cơ sở mới, cũng như việc đưa ra quyết định có hay không cho phép xin tị nạn và bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng hoặc an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Di trú Mitarakis tuyên bố rằng việc xây dựng cơ sở mới ở Lesvos là tiền đề triển khai các hoạt động tương tự tới các khu vực tiếp nhận người di cư trên các đảo Aegean./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp sẽ xây dựng trại tị nạn mới, cắt giảm số lượng người di cư trên các đảo
Hy Lạp sẽ xây dựng trại tị nạn mới, cắt giảm số lượng người di cư trên các đảo

VOV.VN - Ngày 18/11, Hy Lạp cho biết sẽ xây dựng các trung tâm tiếp nhận mới cho những người xin tị nạn và sẽ cắt giảm số lượng người tối đa ở trong các trại hiện nay đang ở trong tình trạng quá tải.

Hy Lạp sẽ xây dựng trại tị nạn mới, cắt giảm số lượng người di cư trên các đảo

Hy Lạp sẽ xây dựng trại tị nạn mới, cắt giảm số lượng người di cư trên các đảo

VOV.VN - Ngày 18/11, Hy Lạp cho biết sẽ xây dựng các trung tâm tiếp nhận mới cho những người xin tị nạn và sẽ cắt giảm số lượng người tối đa ở trong các trại hiện nay đang ở trong tình trạng quá tải.

Hơn 8.000 người di cư trái phép bị bắt ở Albani trong năm 2020
Hơn 8.000 người di cư trái phép bị bắt ở Albani trong năm 2020

VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, hơn 8.300 người di cư trái phép đã bị bắt tại Albani.

Hơn 8.000 người di cư trái phép bị bắt ở Albani trong năm 2020

Hơn 8.000 người di cư trái phép bị bắt ở Albani trong năm 2020

VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, hơn 8.300 người di cư trái phép đã bị bắt tại Albani.

Ai Cập: Cử tri đi bầu cử Hạ viện giai đoạn 2
Ai Cập: Cử tri đi bầu cử Hạ viện giai đoạn 2

VOV.VN - Hôm nay, 7/11, cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện giai đoạn 2 ở 13 đơn vị hành chính còn lại.

Ai Cập: Cử tri đi bầu cử Hạ viện giai đoạn 2

Ai Cập: Cử tri đi bầu cử Hạ viện giai đoạn 2

VOV.VN - Hôm nay, 7/11, cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện giai đoạn 2 ở 13 đơn vị hành chính còn lại.