Hy Lạp sẽ xây dựng trại tị nạn mới, cắt giảm số lượng người di cư trên các đảo

VOV.VN - Ngày 18/11, Hy Lạp cho biết sẽ xây dựng các trung tâm tiếp nhận mới cho những người xin tị nạn và sẽ cắt giảm số lượng người tối đa ở trong các trại hiện nay đang ở trong tình trạng quá tải.

Hy Lạp là quốc gia chịu gánh nặng lớn của dòng người tị nạn và di cư vào châu Âu trong năm 2015 và 2016, nhiều người đã vượt biển qua các đảo Aegean gần Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, mặc dù dòng người di cư đã bị ngăn chặn đáng kể, nhưng vẫn có hơn 90.000 người di cư hiện đang lưu trú tại Hy Lạp, trong đó khoảng 19.000 người sống trong các trại tạm bợ, mất vệ sinh, trong nhiều tháng thậm chí là vài năm.

Thông báo về chính sách di cư của Hy Lạp trong 2 năm tới, Bộ trưởng Bộ Di trú nước này cho biết các nhà chức trách sẽ hoàn thành việc xây dựng các trại có điều kiện tốt hơn trên các đảo Lesbos, Samos, Chios, Leros và Kos vào mùa thu năm 2021 và không ai trong số những người xin tị nạn được phép ở trên một hòn đảo quá sáu tháng. Đây là lập trường cứng rắn hơn về vấn đề người di cư hiện nay mà chính phủ nước này muốn áp dụng và giải quyết tình trạng này trong những năm tới. Các nhà chức trách cũng đang cơ cấu lại các dịch vụ xin tị nạn để đưa vào các ứng dụng kỹ thuật số để xử lý nhanh hơn các yêu cầu xin tị nạn hiện nay.

Trước đó, vào tháng 9, một đám cháy đã thiêu rụi trại di cư lớn nhất của Hy Lạp trên Lesbos, khiến khoảng 12.000 người tị nạn bị mắc kẹt. Hầu hết số người này đã được chuyển đến một khu lều trại tạm thời ngay sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp đóng cửa trường học, thắt chặt các hạn chế do dịch Covid-19 bùng phát
Hy Lạp đóng cửa trường học, thắt chặt các hạn chế do dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Hôm qua (14/11), Hy Lạp thông báo đóng cửa các trường tiểu học, nhà trẻ cho đến cuối tháng 11, thắt chặt hạn chế trên toàn quốc được triển khai quyết liệt trong tuần tới sau khi chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

Hy Lạp đóng cửa trường học, thắt chặt các hạn chế do dịch Covid-19 bùng phát

Hy Lạp đóng cửa trường học, thắt chặt các hạn chế do dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Hôm qua (14/11), Hy Lạp thông báo đóng cửa các trường tiểu học, nhà trẻ cho đến cuối tháng 11, thắt chặt hạn chế trên toàn quốc được triển khai quyết liệt trong tuần tới sau khi chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

Địa Trung Hải “nóng” lên, Hy Lạp tính mua 4 khinh hạm mới của Mỹ
Địa Trung Hải “nóng” lên, Hy Lạp tính mua 4 khinh hạm mới của Mỹ

VOV.VN - Theo đài truyền hình Pháp BFMTV, Hy Lạp dự kiến sẽ ký thỏa thuận mua 4 tàu hộ vệ tên lửa mới trị giá 4,4 tỷ USD với tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ.

Địa Trung Hải “nóng” lên, Hy Lạp tính mua 4 khinh hạm mới của Mỹ

Địa Trung Hải “nóng” lên, Hy Lạp tính mua 4 khinh hạm mới của Mỹ

VOV.VN - Theo đài truyền hình Pháp BFMTV, Hy Lạp dự kiến sẽ ký thỏa thuận mua 4 tàu hộ vệ tên lửa mới trị giá 4,4 tỷ USD với tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin của Mỹ.

4 người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa tàu chở dầu Hy Lạp và tàu đánh cá Thổ Nhĩ Kỳ
4 người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa tàu chở dầu Hy Lạp và tàu đánh cá Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Vụ va chạm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ chưa có dấu hiệu lắng xuống khi Thổ Nhĩ Kỳ tái triển khai tàu thăm dò của mình tới khu vực Đông Địa Trung Hải.

4 người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa tàu chở dầu Hy Lạp và tàu đánh cá Thổ Nhĩ Kỳ

4 người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa tàu chở dầu Hy Lạp và tàu đánh cá Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Vụ va chạm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ chưa có dấu hiệu lắng xuống khi Thổ Nhĩ Kỳ tái triển khai tàu thăm dò của mình tới khu vực Đông Địa Trung Hải.