EU và Ukraine ký thoả thuận nâng cấp đường ống khí đốt

Ngày 23/3 tại Brusselle (Bỉ), đại diện của Ukraine và EU  đã ký thoả thuận đầu tư trị giá 3,4 tỷ USD nhằm nâng cấp hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Ukraine

80% lượng khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) được nhập từ Nga thông qua hệ thống đường ống dài hơn 13.000 km của Ukraine, trong đó có những đường ống được đưa vào hoạt động cách đây 40 năm.

Phát biểu sau lễ ký thoả thuận, Tổng thống Ukraine, Victor Yuschenko khẳng định, Chính phủ Ukraine cam kết loại bỏ tham nhũng trong khu vực khí đốt và bảo đảm nguồn cung cấp khí đốt ổn định cho châu Âu.

Thoả thuận được ký trong bối cảnh vụ bất đồng về giá bán khí đốt giữa Ukraine và Nga tháng 1 vừa qua khiến nguồn cung cấp khí đốt cho phần lớn châu Âu bị gián đoạn trong nhiều tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên