EU yêu cầu Ba Lan dừng khai thác mỏ than giáp biên giới Cộng hòa Séc

VOV.VN - Tòa án châu Âu hôm nay (22/5) đã ra phán quyết yêu cầu Ba Lan phải ngừng ngay lập tức các hoạt động khai thác than ở mỏ Turow gần biên giới với Cộng hòa Séc và Đức.

Theo tòa án của EU, việc khai thác than tại mỏ Turow sẽ có tác động tiêu cực đến các mạch nước ngầm của Séc. Phán quyết được đưa ra theo yêu cầu của Séc và bị các quan chức của Ba Lan phản đối mạnh mẽ.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, những quyết định khiến người dân Ba Lan gặp rủi ro hoặc gây nguy hiểm sẽ không được phép xảy ra. Chính phủ Ba Lan sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm suy yếu an ninh năng lượng của Ba Lan.

Theo Thủ tướng Morawiecki, quyết định của tòa án châu Âu là chưa từng có tiền lệ và trái với các quy tắc cơ bản về hoạt động của EU. Việc phải ngừng hoạt động mỏ than Turow sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với Ba Lan bởi nó đang đóng vai trò cung cấp 4 đến 7% nguồn năng lượng điện của Ba Lan. Các hoạt động của trường học, bệnh viện và cơ sở kinh doanh của Ba Lan phụ thuộc vào hoạt động ổn định của mỏ than này.

Trước đó vào tháng 2/2020, Séc đã đệ đơn kiện kêu gọi Ba Lan ngừng các hoạt động khai thác than tại mỏ Turow gần biên giới Séc và Đức khi cho rằng, Ba Lan đã vi phạm luật của khối khi kéo dài thời gian khai thác so với cam kết và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan sẽ kết nối với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu vaccine sớm hơn dự kiến
Ba Lan sẽ kết nối với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu vaccine sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski ngày 17/5 cho biết, nước này có kế hoạch liên kết với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu Covid-19 của Ủy ban châu Âu vào ngày 20/5, sớm hơn vài ngày so với dự kiến.

Ba Lan sẽ kết nối với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu vaccine sớm hơn dự kiến

Ba Lan sẽ kết nối với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu vaccine sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski ngày 17/5 cho biết, nước này có kế hoạch liên kết với hệ thống thử nghiệm Hộ chiếu Covid-19 của Ủy ban châu Âu vào ngày 20/5, sớm hơn vài ngày so với dự kiến.

Ba Lan kêu gọi Mỹ cam kết mạnh mẽ hơn với các thành viên sáng kiến Ba Biển
Ba Lan kêu gọi Mỹ cam kết mạnh mẽ hơn với các thành viên sáng kiến Ba Biển

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 6/5 đã kêu gọi Mỹ cần đẩy mạnh cam kết đối với các thành viên của sáng kiến Ba Biển bao gồm các quốc gia nằm giữa Biển Baltic, Adriatic và Biển Đen.

Ba Lan kêu gọi Mỹ cam kết mạnh mẽ hơn với các thành viên sáng kiến Ba Biển

Ba Lan kêu gọi Mỹ cam kết mạnh mẽ hơn với các thành viên sáng kiến Ba Biển

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 6/5 đã kêu gọi Mỹ cần đẩy mạnh cam kết đối với các thành viên của sáng kiến Ba Biển bao gồm các quốc gia nằm giữa Biển Baltic, Adriatic và Biển Đen.

Ba Lan đệ trình kế hoạch phân bổ 58,1 tỷ euro từ EU để phục hồi kinh tế hậu Covid-19
Ba Lan đệ trình kế hoạch phân bổ 58,1 tỷ euro từ EU để phục hồi kinh tế hậu Covid-19

VOV.VN - Thứ trưởng phụ trách Quỹ và Phát triển khu vực Ba Lan thông báo nước này đã gửi bản kế hoạch phục hồi tới Ủy ban châu Âu (EC) đề cập chi tiết kế hoạch phân bổ nguồn vốn tài trợ từ EU.

Ba Lan đệ trình kế hoạch phân bổ 58,1 tỷ euro từ EU để phục hồi kinh tế hậu Covid-19

Ba Lan đệ trình kế hoạch phân bổ 58,1 tỷ euro từ EU để phục hồi kinh tế hậu Covid-19

VOV.VN - Thứ trưởng phụ trách Quỹ và Phát triển khu vực Ba Lan thông báo nước này đã gửi bản kế hoạch phục hồi tới Ủy ban châu Âu (EC) đề cập chi tiết kế hoạch phân bổ nguồn vốn tài trợ từ EU.