Facebook ‘kiểm duyệt’ Tổng thống Pháp?

Bức ảnh trong đó có Tổng thống Pháp đã bị Facebook chặn vì vi phạm quy định chống lại “hành vi kích dục và khỏa thân”.

Bức ảnh Tổng thống Pháp chụp cùng một người được cho là tay buôn ma túy và em trai cởi trần với cử chỉ “ngón tay thối” đã bị Facebook chặn vì vi phạm quy định chống lại “hành vi kích dục và khỏa thân”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chụp ảnh với hai người đàn ông cùng một số người dân địa phương trong chuyến thăm đảo Saint Martin gần đây, theo đài RT.

Bức ảnh trong đó có Tổng thống Pháp đã bị Facebook chặn vì vi phạm quy định chống lại “hành vi kích dục và khỏa thân”. Ảnh chụp màn hình.

Trong bức ảnh, một người đàn ông không mặc áo đứng cạnh Tổng thống Pháp và giơ ra ngón giữa, mà trong văn hóa phương Tây là một cử chỉ khiếm nhã, mang tính xúc phạm và khinh bỉ. Truyền thông Pháp cho hay người mặc áo may ô trắng đứng kế bên trong bức ảnh được cho là một tay buôn cocaine.

Hiện văn phòng Tổng thống Pháp vẫn chưa có bình luận gì về lý lịch của hai nhân vật này. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng đây là bức ảnh "huyền thoại".

Theo RT, việc "kiểm duyệt" bức ảnh của Tổng thống Macron xuất phát công nghệ tự động, không phải quyết định của bất kỳ nhân viên nào của Facebook. Trước đó, bức ảnh bé gái Yemen chết đói cũng bị Facebook chặn tự động với lý do vi phạm chính sách chống lại hình ảnh trẻ em khỏa thân. Tuy nhiên, Facebook sau đó thông báo rút lại quyết định, thừa nhận bức ảnh đi kèm với bài viết của tờ The New York Times thật sự thể hiện khủng hoảng nhân đạo ở Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook
Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

VOV.VN -Các dữ liệu bị đánh cắp từ 14 triệu người sử dụng bao gồm ngày sinh, chủ lao động, trình độ giáo dục và danh sách bạn bè.

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

VOV.VN -Các dữ liệu bị đánh cắp từ 14 triệu người sử dụng bao gồm ngày sinh, chủ lao động, trình độ giáo dục và danh sách bạn bè.

Facebook cấm các thông tin sai lệch về bầu cử giữa kỳ ở Mỹ
Facebook cấm các thông tin sai lệch về bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Đây là nỗ lực mới nhất của Facebook nhằm giảm tình trạng thao túng quyết định bỏ phiếu của cử tri Mỹ trên mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Facebook cấm các thông tin sai lệch về bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Facebook cấm các thông tin sai lệch về bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Đây là nỗ lực mới nhất của Facebook nhằm giảm tình trạng thao túng quyết định bỏ phiếu của cử tri Mỹ trên mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Facebook đánh sập 82 tài khoản Iran nghi can thiệp chính trị Mỹ và Anh
Facebook đánh sập 82 tài khoản Iran nghi can thiệp chính trị Mỹ và Anh

VOV.VN - Những trang và tài khoản bị đánh sập này đều cho thấy có hành vi bất hợp pháp và thực hiện phối hợp từ Iran.

Facebook đánh sập 82 tài khoản Iran nghi can thiệp chính trị Mỹ và Anh

Facebook đánh sập 82 tài khoản Iran nghi can thiệp chính trị Mỹ và Anh

VOV.VN - Những trang và tài khoản bị đánh sập này đều cho thấy có hành vi bất hợp pháp và thực hiện phối hợp từ Iran.