FBI cảnh báo các cuộc tấn công mạng vào Mỹ gia tăng

Theo số liệu của FBI, số lượng các cuộc điều tra thâm nhập máy tính của cơ quan này đã tăng tới 84%.

Ngày 7/3, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ông Robert Mueller cảnh báo, những phần tử cực đoan đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ và nước Mỹ cần sẵn sàng chống lại các cuộc tấn đó.

Ông Mueller nhấn mạnh, những kẻ khủng bố có thể tìm cách huấn luyện tân binh hoặc thuê các đối tượng ngoài tổ chức để tiến hành các vụ tấn công mạng. Ông Mueller cũng đề cập khả năng các phần tử khủng bố của tổ chức Al-Qaeda sử dụng công cụ "chat" và các trang web để "tuyển mộ thành viên để tiến hành các hành động khủng bố".

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller (Ảnh: Internet)

Theo ông Mueller, những phần tử vũ trang ngày càng quan tâm đến các kỹ năng thâm nhập mạng khiến nhiệm vụ chống khủng bố của FBI ngày càng khó khăn hơn. Vì vậy, theo ông Mueller, FBI cần điều chỉnh chiến lược và sách lược để chống lại các mối đe dọa mới này.

Ngày càng có nhiều vụ xâm nhập bất hợp pháp vào các hệ thống mạng máy tính của Mỹ để đánh cắp từ bí mật quốc gia đến số thẻ tín dụng cá nhân. Những nạn nhân gần đây gồm Tập đoàn Lockheed Martin, Citi Group và Google Inc...

Theo số liệu của FBI, số lượng các cuộc điều tra thâm nhập máy tính của cơ quan này đã tăng tới 84%. Ngày 6/3, các quan chức Mỹ đã buộc tội 5 đối tượng thuộc các quốc tịch Anh, Ireland và Mỹ với cáo buộc tiến hành các vụ tấn công mạng quy mô lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên