FBI nghi ngờ sự trung thực của Steve Jobs

Các tài liệu vừa được công bố vào thứ Năm (9/2) trên trang web của FBI.

Hồ sơ của FBI về của Steve Jobs cho thấy người đàn ông được kính trọng như một nhà sáng tạo, đang bị nghi ngờ về sự trung thực và đạo đức.

Người sáng lập Apple đã từng được xem xét để đề cử chức tổng thống vào năm 1991 dưới thời của George HW Bush. Tài liệu cũng tiết lộ rằng Jobs từng là nạn nhân của một mối đe dọa đánh bom vào năm 1985. Ông cũng từng tham gia đạo Phật và từng sử dụng ma tuý.

Một số cá nhân nghi ngờ sự trung thực của ông Jobs và nói rằng ông Jobs có thể bóp méo sự thực để đạt được mục tiêu của mình.

Một cựu đối tác kinh doanh đổ lỗi cho Jobs vì ông đã không nhận được cổ phiếu sinh lợi, ông ta từng nghĩ Người sáng lập của Apple như là một "cá nhân trung thực và đáng tin cậy, tuy nhiên, cần xem lại phẩm chất đạo đức".

Một số khác khi được phỏng vấn nói rằng rất khó làm việc với Steve Jobs, nên không bất ngờ với tính khí thất thường được nêu trong cuốn tiểu sử của ông năm 2011.

Các ý kiến ​​thu thập được trong quá trình kiểm tra thông tin còn cho biết Jobs chưa thanh toán tư vấn cho tổng thống về chính sách xuất khẩu.

Jobs đã chết vào tháng 10/2011, sau đợt điều trị ung thư qua nhiều năm.

Một người được phỏng vấn nói về uy tín cao của Jobs trong Thung lũng Silicon cho biết, Jobs là "không phải là một kỹ sư thực tế", nhưng ông là “nhà sáng tạo trong cộng đồng kỹ thuật".

Steve Jobs cũng được đánh giá là một người hàng xóm tốt, tại ngôi nhà giản dị của mình ở Palo Alto và Woodside, California. Ông là một "người trầm tĩnh và không tự đề cao mình", một người sống bên cạnh ông vào năm 1991 nhận xét. Bà cho biết Jobs từng tới gặp bà một tuần trước khi sửa nhà để đảm bảo công việc không ảnh hưởng đến hàng xóm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên