FSB: An ninh Nga chặn đứng lực lượng Ukraine định xâm nhập lãnh thổ

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa thông báo, họ đã chặn và hạ gục một nhóm người Ukraine cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga. FSB gọi nhóm này là lực lượng “phá hoại ngầm”.

Cơ quan an ninh của Nga cho biết, 4 thành viên của nhóm trên đã bị bắn hạ trong cuộc đấu súng giữa đôi bên.

FSB cho hay, nhóm này được vũ trang bằng súng tiểu liên do hàng SIG Sauer của Đức sản xuất. FSB tuyên bố, nhóm mang theo “thiết bị liên lạc và định hướng, cùng phương tiện thực hiện phá hoại và khủng bố”.

Ngoài ra, thông cáo của FSB cho biết, nhóm người Ukraine này còn sở hữu 4 thiết bị nổ tự chế với đương lượng nổ là 40kg TNT.

Cơ quan an ninh Nga đã công bố một đoạn video chi tiết, được cho là ghi lại cảnh đấu súng, trong đó có hình ảnh một số thi thể mặc đồ ngụy trang mùa đông, với vũ khí nằm bên cạnh.

Khu vực Bryansk là một trong vài nơi của Nga đang được đặt trong trạng thái báo động chống khủng bố cấp độ vàng, cấp độ cao thứ nhì trong thang 3 cấp độ màu của Nga, do nơi này nằm gần Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức LPR: Ukraine đang cạn kiệt cả vũ khí NATO và vũ khí Liên Xô
Quan chức LPR: Ukraine đang cạn kiệt cả vũ khí NATO và vũ khí Liên Xô

VOV.VN - Ukraine đang cạn kiệt cả vũ khí do các nước NATO cung cấp cũng như vũ khi từ thời Liên Xô, ông Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, đồng thời là phó chỉ huy binh đoàn lục quân số 2 của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) nhận định.

Quan chức LPR: Ukraine đang cạn kiệt cả vũ khí NATO và vũ khí Liên Xô

Quan chức LPR: Ukraine đang cạn kiệt cả vũ khí NATO và vũ khí Liên Xô

VOV.VN - Ukraine đang cạn kiệt cả vũ khí do các nước NATO cung cấp cũng như vũ khi từ thời Liên Xô, ông Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, đồng thời là phó chỉ huy binh đoàn lục quân số 2 của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) nhận định.

Nga ra tối hậu thư cho Ukraine, Kiev tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng
Nga ra tối hậu thư cho Ukraine, Kiev tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine ngày 26/12 về việc đáp ứng các đề xuất của Moscow, trong đó có việc đầu hàng tại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, hoặc quân đội Nga sẽ quyết định vấn đề này.

Nga ra tối hậu thư cho Ukraine, Kiev tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng

Nga ra tối hậu thư cho Ukraine, Kiev tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine ngày 26/12 về việc đáp ứng các đề xuất của Moscow, trong đó có việc đầu hàng tại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, hoặc quân đội Nga sẽ quyết định vấn đề này.

Lính Nga huấn luyện sơ cứu chiến thuật trong tác chiến mùa đông
Lính Nga huấn luyện sơ cứu chiến thuật trong tác chiến mùa đông

VOV.VN - Những người lính nghĩa vụ Nga sau đây huấn luyện nội dung sơ cứu chiến thuật trong lúc tác chiến giữa mùa đông ở tỉnh Sakhalin. Khóa huấn luyện này tính đến cả kinh nghiệm tác chiến trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Lính Nga huấn luyện sơ cứu chiến thuật trong tác chiến mùa đông

Lính Nga huấn luyện sơ cứu chiến thuật trong tác chiến mùa đông

VOV.VN - Những người lính nghĩa vụ Nga sau đây huấn luyện nội dung sơ cứu chiến thuật trong lúc tác chiến giữa mùa đông ở tỉnh Sakhalin. Khóa huấn luyện này tính đến cả kinh nghiệm tác chiến trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Vì sao trừng phạt của phương Tây không thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine?
Vì sao trừng phạt của phương Tây không thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga đã gây ra tổn thất lớn cho tất cả các bên. Tuy nhiên, cuộc chiến kinh tế đơn thuần đó không thể chấm dứt được xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

Vì sao trừng phạt của phương Tây không thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine?

Vì sao trừng phạt của phương Tây không thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga đã gây ra tổn thất lớn cho tất cả các bên. Tuy nhiên, cuộc chiến kinh tế đơn thuần đó không thể chấm dứt được xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

Lính Nga và Belarus phóng đạn B41, khai hỏa súng bắn tỉa trên tuyết trắng
Lính Nga và Belarus phóng đạn B41, khai hỏa súng bắn tỉa trên tuyết trắng

VOV.VN - Những người lính Nga và Belarus tập trận chung như một lực lượng thống nhất, trên thao trường phủ tuyết trắng ở Belarus. Họ sử dụng súng chống tăng B41 và súng bắn tỉa gắn ống ngắm. Xe tăng cũng thực hành chiếm lĩnh vị trí rồi nã pháo...

Lính Nga và Belarus phóng đạn B41, khai hỏa súng bắn tỉa trên tuyết trắng

Lính Nga và Belarus phóng đạn B41, khai hỏa súng bắn tỉa trên tuyết trắng

VOV.VN - Những người lính Nga và Belarus tập trận chung như một lực lượng thống nhất, trên thao trường phủ tuyết trắng ở Belarus. Họ sử dụng súng chống tăng B41 và súng bắn tỉa gắn ống ngắm. Xe tăng cũng thực hành chiếm lĩnh vị trí rồi nã pháo...

Tổng thống Ukraine tố Nga pháo kích Kherson ngay trước Giáng sinh
Tổng thống Ukraine tố Nga pháo kích Kherson ngay trước Giáng sinh

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky vừa tuyên bố Nga đã pháo kích vào thành phố Kherson hôm 24/12, gây ra một số thương vong.

Tổng thống Ukraine tố Nga pháo kích Kherson ngay trước Giáng sinh

Tổng thống Ukraine tố Nga pháo kích Kherson ngay trước Giáng sinh

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky vừa tuyên bố Nga đã pháo kích vào thành phố Kherson hôm 24/12, gây ra một số thương vong.

Liệu Israel có chấp nhận cung cấp hệ thống Vòm Sắt lợi hại cho Ukraine?
Liệu Israel có chấp nhận cung cấp hệ thống Vòm Sắt lợi hại cho Ukraine?

VOV.VN - Giới quan sát đang đặc biệt chú ý đến khả năng Israel cung cấp hệ thống phòng không nổi tiếng Vòm Sắt cho Ukraine để đối đầu với các đòn không kích của Nga. Hiện tại có một số yếu tố khiến Israel ngần ngại xuất khẩu Vòm Sắt sang Ukraine.

Liệu Israel có chấp nhận cung cấp hệ thống Vòm Sắt lợi hại cho Ukraine?

Liệu Israel có chấp nhận cung cấp hệ thống Vòm Sắt lợi hại cho Ukraine?

VOV.VN - Giới quan sát đang đặc biệt chú ý đến khả năng Israel cung cấp hệ thống phòng không nổi tiếng Vòm Sắt cho Ukraine để đối đầu với các đòn không kích của Nga. Hiện tại có một số yếu tố khiến Israel ngần ngại xuất khẩu Vòm Sắt sang Ukraine.