G20 cam kết phối hợp với Taliban hỗ trợ Afghanistan

VOV.VN - Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) quyết tâm giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan dù điều đó đồng nghĩa với việc phải điều phối nỗ lực với lực lượng Taliban ở Afghanistan.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Italia Mario Draghi - nước chủ nhà Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Italia Mario Draghi nhấn mạnh, rất khó có thể hỗ trợ người dân Afghanistan lúc này mà không thông qua Taliban.

Thủ tướng Italia Mario Draghi cho biết: “Giờ chúng ta phải trả lời cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan. Đó là điều đầu tiên cần làm. Điều này đòi hỏi sự tiếp xúc với lực lượng Taliban. Không có giải pháp thay thế nào nếu không tiếp xúc với họ. Điều này không có nghĩa là chúng ta công nhân Taliban. Sự công nhận đối với Taliban phải căn cứ trên việc làm của họ chứ không phải lời nói”.

Tại hội nghị, các đại diện tham dự hội nghị cũng nhất trí cần phải giải quyết khủng hoảng ở Afghanistan hiện nay, nơi mà quốc khố trống rỗng, công chức viên chức không được trả lương trong khi giá lương thực thì leo phi mã khiến nhiều người lâm vào cảnh thiếu đói.

Kể từ khi lực lượng Taliban tiếp quản Afghanistan từ 15/8, quốc gia này vẫn đang phải gồng mình đối phó với hạn hán và nghèo đói nghiệm trọng sau hàng thập kỷ chiến tranh. Hiện nay, các nỗ lực hỗ trợ cho Afghanistan đều thông qua Liên Hợp Quốc trong khi nhiều nước đến nay vẫn chưa chính thức công nhận chính phủ Afghanistan do lực lượng Taliban điều hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp kêu gọi G20 ra điều kiện để Taliban được công nhận
Pháp kêu gọi G20 ra điều kiện để Taliban được công nhận

VOV.VN - Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thảo luận về Afghanista sẽ diễn ra vào ngày 12/10 tới.

Pháp kêu gọi G20 ra điều kiện để Taliban được công nhận

Pháp kêu gọi G20 ra điều kiện để Taliban được công nhận

VOV.VN - Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thảo luận về Afghanista sẽ diễn ra vào ngày 12/10 tới.

G20 ra tuyên bố chung khẳng định cam kết đảm bảo an ninh lương thực
G20 ra tuyên bố chung khẳng định cam kết đảm bảo an ninh lương thực

VOV.VN - Theo các Bộ trưởng Nông nghiệp G20, mặc dù trong những thập kỷ qua vẫn luôn tồn tại những rủi ro và thách thức, song hệ thống nông nghiệp toàn cầu vẫn đạt được những tiến bộ đáng kể trong sản xuất lương thực.

G20 ra tuyên bố chung khẳng định cam kết đảm bảo an ninh lương thực

G20 ra tuyên bố chung khẳng định cam kết đảm bảo an ninh lương thực

VOV.VN - Theo các Bộ trưởng Nông nghiệp G20, mặc dù trong những thập kỷ qua vẫn luôn tồn tại những rủi ro và thách thức, song hệ thống nông nghiệp toàn cầu vẫn đạt được những tiến bộ đáng kể trong sản xuất lương thực.

Bộ trưởng Y tế Nga: G20 công nhận Sputnik-V là vaccine tốt nhất
Bộ trưởng Y tế Nga: G20 công nhận Sputnik-V là vaccine tốt nhất

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cho biết vaccine Sputnik V được G20 công nhận và đánh giá cao.

Bộ trưởng Y tế Nga: G20 công nhận Sputnik-V là vaccine tốt nhất

Bộ trưởng Y tế Nga: G20 công nhận Sputnik-V là vaccine tốt nhất

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cho biết vaccine Sputnik V được G20 công nhận và đánh giá cao.