G20 nhất trí soạn thảo quy định đối phó với hoạt động trốn thuế

VOV.VN - Các Bộ trưởng Tài chính G20 soạn thảo quy định đối phó với hoạt động trốn thuế của các tập đoàn công nghệ khổng lồ.

Các Bộ trưởng Tài chính nhóm 20 nền kinh tế lớn trên thế giới (gọi tắt là G20) đang nhóm họp tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản, hôm nay (8/6) đã nhất trí đẩy mạnh nỗ lực soạn thảo các quy định chung nhằm thu hẹp những thủ thuật trốn thuế mà các tập đoàn công nghệ khổng lồ đang sử dụng nhằm giảm gánh nặng về thuế cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo các nước G20 tại Hội nghị thượng đỉnh 2017. (Ảnh: BTA).

Phát biểu với báo giới tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã bày tỏ hoan nghênh việc hội nghị đạt sự đồng thuận về vấn đề này. Theo ông Mnuchin, điều G20 cần làm lúc này là giải quyết các vấn đề kỹ thuật để biến những cam kết này thành thỏa thuận cụ thể.

Các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Facebook, Google, Amazon cũng như nhiều công ty công nghệ cao khác đang phải chịu sự chỉ trích của dư luận khi cắt giảm hóa đơn thuế mà doanh nghiệp họ phải trả bằng cách chuyển khai báo lợi nhuận sang các nước áp thuế thấp đối với doanh nghiệp – một hành động vốn được xem là không công bằng trong hoạt động doanh nghiệp.

Với cam kết đưa ra tại hội nghị G20 tại Nhật Bản, các quan chức G20 dự kiến sẽ gặp nhau 2 lần nữa trong năm 2019 nhằm phác thảo chi tiết hoàn tất thỏa thuận vào năm tới. Các quy định mới được cho sẽ tạo ra gánh nặng về thuế cho các công ty đa quốc gia song cũng sẽ khiến nhiều quốc gia khó có thể thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, với lời hứa về mức thuế suất cực thấp dành cho các doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công chứng viên đất đai tiếp tay trốn thuế?
Công chứng viên đất đai tiếp tay trốn thuế?

VOV.VN - Hàng nghìn lô đất được mua đi bán lại cả trăm lần nhưng chỉ làm công tác ký gửi, ký chờ tại Văn phòng công chứng khiến nhà nước thất thu thuế rất lớn. 

Công chứng viên đất đai tiếp tay trốn thuế?

Công chứng viên đất đai tiếp tay trốn thuế?

VOV.VN - Hàng nghìn lô đất được mua đi bán lại cả trăm lần nhưng chỉ làm công tác ký gửi, ký chờ tại Văn phòng công chứng khiến nhà nước thất thu thuế rất lớn. 

Danh tính 5 người bị bắt vì trốn thuế tại BOT TPHCM-Trung Lương
Danh tính 5 người bị bắt vì trốn thuế tại BOT TPHCM-Trung Lương

VOV.VN-5 đối tượng bị bắt vì liên quan hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế xảy ra tại BOT trên tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương.

Danh tính 5 người bị bắt vì trốn thuế tại BOT TPHCM-Trung Lương

Danh tính 5 người bị bắt vì trốn thuế tại BOT TPHCM-Trung Lương

VOV.VN-5 đối tượng bị bắt vì liên quan hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế xảy ra tại BOT trên tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương.

Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!
Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!

VOV.VN - Facebook góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tuy nhiên đổi lại là mất dữ liệu, thất thu thuế và có thể mất trật tự an toàn xã hội.

Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!

Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!

VOV.VN - Facebook góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tuy nhiên đổi lại là mất dữ liệu, thất thu thuế và có thể mất trật tự an toàn xã hội.