G7 có thể đón Nga trở lại nếu tình hình Syria và Ukaine được cải thiện

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, việc có trở lại G8 hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Nga.

Sputnik ngày 31/8 dẫn lời Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ sẵn sàng thảo luận về sự trở lại của Nga trong nhóm để một lần nữa tạo nên nhóm G8 nếu như có tiến bộ đáng kể trong tình hình Ukraine cũng như Syria.

G7 để ngỏ khả năng đón Nga trở lại nếu tình hình Syria và Ukaine được cải thiện. (Ảnh: AP)

“Các cuộc xung đột tại Syria và Ukraine cho thấy, việc loại bỏ Nga khỏi các cuộc đàm phán của các nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không đem lại lợi ích gì… Nếu có những tiến bộ đáng kể ở miền Đông Ukraine hay trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria, các đối tác G7 sẽ sẵn sàng đưa Nga trở lại”, ông Steinmeier nói.

Theo Ngoại trưởng Đức, việc có trở lại G8 hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Nga.

Nga gia nhập nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) bao gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Vương quốc Anh, và Mỹ để tạo thành nhóm G8 vào năm 1998.

Tuy nhiên, đến năm 2014, các thành viên trong nhóm đã quyết định loại Nga khỏi nhóm vì những bất đồng liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: G7 ra tuyên bố chung đề cập đến Biển Đông
Thế giới 24h: G7 ra tuyên bố chung đề cập đến Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung của G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông bằng biện pháp hòa bình.

Thế giới 24h: G7 ra tuyên bố chung đề cập đến Biển Đông

Thế giới 24h: G7 ra tuyên bố chung đề cập đến Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung của G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông bằng biện pháp hòa bình.

G7 lo ngại Brexit sẽ là mối đe dọa với kinh tế toàn cầu
G7 lo ngại Brexit sẽ là mối đe dọa với kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Brexit-tức là việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu- sẽ là một mối đe dọa thực sự với nền kinh tế toàn cầu.

G7 lo ngại Brexit sẽ là mối đe dọa với kinh tế toàn cầu

G7 lo ngại Brexit sẽ là mối đe dọa với kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Brexit-tức là việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu- sẽ là một mối đe dọa thực sự với nền kinh tế toàn cầu.

Nhật Bản hợp tác chặt chẽ với G7 giải quyết hậu quả Brexit
Nhật Bản hợp tác chặt chẽ với G7 giải quyết hậu quả Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/6 cho rằng nước này sẽ hợp tác với các nước G7 sau vụ Brexit để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững.

Nhật Bản hợp tác chặt chẽ với G7 giải quyết hậu quả Brexit

Nhật Bản hợp tác chặt chẽ với G7 giải quyết hậu quả Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/6 cho rằng nước này sẽ hợp tác với các nước G7 sau vụ Brexit để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thủ tướng Abe khẳng định lập trường dứt khoát của G7 về Biển Đông
Thủ tướng Abe khẳng định lập trường dứt khoát của G7 về Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Abe cho rằng, việc G7 nhất trí yêu cầu các bên trong tranh chấp ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế là điều cực kì quan trọng.

Thủ tướng Abe khẳng định lập trường dứt khoát của G7 về Biển Đông

Thủ tướng Abe khẳng định lập trường dứt khoát của G7 về Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Abe cho rằng, việc G7 nhất trí yêu cầu các bên trong tranh chấp ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế là điều cực kì quan trọng.

G7 đạt thỏa thuận về việc tiếp tục trừng phạt Nga
G7 đạt thỏa thuận về việc tiếp tục trừng phạt Nga

VOV.VN - Hôm 27/5, các nhà lãnh đạo 7 nền kinh tế hàng đầu Thế giới đã đạt được thỏa thuận về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga.

G7 đạt thỏa thuận về việc tiếp tục trừng phạt Nga

G7 đạt thỏa thuận về việc tiếp tục trừng phạt Nga

VOV.VN - Hôm 27/5, các nhà lãnh đạo 7 nền kinh tế hàng đầu Thế giới đã đạt được thỏa thuận về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga.