Nhật Bản hợp tác chặt chẽ với G7 giải quyết hậu quả Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/6 cho rằng nước này sẽ hợp tác với các nước G7 sau vụ Brexit để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ngày 29/6, Chính phủ Nhật Bản đã mở một hội nghị khẩn cấp với sự tham gia của Thủ tướng Shinzo Abe, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda nhằm đưa gia những giải pháp giảm thiểu tác động của sự kiện Brexit đối với nền kinh tế Nhật Bản nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (ảnh: Reuters).

Tại Hội nghị, Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng trong bối cảnh thị trường trong nước Nhật và thế giới đang khủng hoảng và đối diện với  những rủi ro cao, thì việc tiếp tục thống nhất hợp tác với các nước G7 và truyền đi ý chí mạnh mẽ rằng Nhật Bản sẽ dốc toàn lực cho việc ổn định thị trường trong nước và quốc tế là cực kỳ quan trọng.

Ông Abe nhấn mạnh rằng để xác lập quĩ đạo tăng trưởng kinh tế bền vững của nền kinh tế thế giới, với tư cách là nước Chủ tịch G7, Nhật Bản sẽ ưu tiên giải quyết các rủi ro, hợp tác mật thiết với các nước G7, tập trung đưa ra chính sách giải quyết phù hợp.

Đồng thời ông Abe cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Taro Aso đồng thời với việc tập trung theo dõi diễn biến của thị trường tài chính cần phải đưa ra những quyết sách cần thiết và linh hoạt ở mặt kinh tế cà tiền tệ. Riêng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải cung cấp đầy đủ vốn cấn thiết để ổn định hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Anh cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. 

Phát biểu sau khi Hội nghị kết thúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso đã cho báo giới biết rằng nếu nhìn thị trường trong 3 ngày qua thì có thể thấy rằng nếu xét về ngắn hạn chúng ta có thể bình tĩnh, nhưng xét về góc độ dài hạn thì cần phải có những biện pháp ngay từ bây giờ. 

Liên qua tới việc nhu cầu đồng USD đang tăng trên thị trường thế giới sau vụ Brexit, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang cung cấp đầy đủ đồng đô la Mỹ. Do vậy, vấn đề phát sinh về ngoại hối là hoàn toàn không đáng lo ngại. Khi cần thiết Ngân hàng Trung ương có thể cũng cấp đầy đủ lượng đô la theo nhu cầu. Việc điều động vốn bằng đô la Mỹ từ các cơ quan tài chính khác của Nhật Bản tại thời điểm này là không cần thiết.

Tính đến 17 giờ chiều 29/6 (giờ Nhật Bản), giá đồng Yên so với đồng USD tiếp tục tăng giá ở mức 1 USD đổi 102 Yên 39 xu. Theo dự đoán của các chuyên gia,giá đồng yên trong ngày tới cũng sẽ dao động ở mức 102-103 yên đổi đươc 1 USD. Hiện tại 1 số doanh nghiệp vừa và nhỏ đã chịu ảnh hưởng tác động của vụ Brexit./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)
Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)

VOV.VN - Việc Anh rời EU được dự báo sẽ tác động tiêu cực trầm trọng lên cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) trong các tuần, các tháng sắp tới.

Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)

Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)

VOV.VN - Việc Anh rời EU được dự báo sẽ tác động tiêu cực trầm trọng lên cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) trong các tuần, các tháng sắp tới.

Quan hệ Anh-Nhật sẽ không thay đổi sau Brexit
Quan hệ Anh-Nhật sẽ không thay đổi sau Brexit

VOV.VN - Đại sứ Anh tại Nhật Bản Tim Hitchens bày tỏ sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ với Nhật Bản trong bối cảnh các cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit.

Quan hệ Anh-Nhật sẽ không thay đổi sau Brexit

Quan hệ Anh-Nhật sẽ không thay đổi sau Brexit

VOV.VN - Đại sứ Anh tại Nhật Bản Tim Hitchens bày tỏ sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ với Nhật Bản trong bối cảnh các cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit.

Triển vọng kinh tế của Mỹ có thể bị ảnh hưởng do Brexit
Triển vọng kinh tế của Mỹ có thể bị ảnh hưởng do Brexit

VOV.VN - Cú sốc Brexit đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu bốc hơi hơn 3.000 tỷ USD chỉ trong 2 ngày.

Triển vọng kinh tế của Mỹ có thể bị ảnh hưởng do Brexit

Triển vọng kinh tế của Mỹ có thể bị ảnh hưởng do Brexit

VOV.VN - Cú sốc Brexit đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu bốc hơi hơn 3.000 tỷ USD chỉ trong 2 ngày.

Nhật Bản tiếp tục hợp tác với EU và Anh sau Brexit
Nhật Bản tiếp tục hợp tác với EU và Anh sau Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định, tuy Nhật Bản bị ảnh hưởng nhưng sẽ đưa ra những giải pháp thích hợp với lợi ích quốc gia.

Nhật Bản tiếp tục hợp tác với EU và Anh sau Brexit

Nhật Bản tiếp tục hợp tác với EU và Anh sau Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định, tuy Nhật Bản bị ảnh hưởng nhưng sẽ đưa ra những giải pháp thích hợp với lợi ích quốc gia.