G7 sẽ thảo luận nhiều vấn đề nóng

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo 7 nước
công nghiệp phát triển (G7) ngày 7/6 nhóm họp tại Đức, thảo luận về nhiều vấn
đề nóng.

Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel hy vọng sẽ nhận được cam kết từ các thành viên G7 về việc tăng cường chống biến đổi khí hậu, tạo thêm động lực mới cho Hội nghị thượng đỉnh về chống biến đổi khí hậu do Liên Hợp Quốc tổ chức ở Paris, Pháp vào cuối năm nay. 

Lâu đài Schloss Elmau, nơi tổ chức Hội nghị G7 (ảnh: ABC News)

Chủ đề của Hội nghị G7 khai mạc ngày 6/7 cũng tập trung vào một loạt vấn đề y tế toàn cầu từ dịch Ebola, đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh, các bệnh nhiệt đới truyền nhiễm.

Trước khi diễn ra hội nghị, bà Merkel cùng Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nhằm phá vỡ bế tắc giữa Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế liên quan đến khủng nợ ở Hy Lạp. Vấn đề bạo lực đột ngột gia tăng trở lại ở miền đông Ukraine cũng sẽ là chủ đề nóng tại hội nghị.

Trước thềm hội nghị, hàng nghìn người phản đối G7 đã diễu hành ở thị trấn Garmisch-Partenkirchen, gần địa điểm diễn ra hội nghị. Nhà chức trách Đức đã triển khai 17.000 cảnh sát tới tuần tra, duy trì trật tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị G7: Đảm bảo tăng trưởng toàn cầu trước nhiều thách thức
Hội nghị G7: Đảm bảo tăng trưởng toàn cầu trước nhiều thách thức

VOV.VN- Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G7 bắt đầu cuộc họp chính thức ở thành phố Dresden (Đức) ngày 28/5.

Hội nghị G7: Đảm bảo tăng trưởng toàn cầu trước nhiều thách thức

Hội nghị G7: Đảm bảo tăng trưởng toàn cầu trước nhiều thách thức

VOV.VN- Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G7 bắt đầu cuộc họp chính thức ở thành phố Dresden (Đức) ngày 28/5.

G7 lạc quan về triển vọng thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu
G7 lạc quan về triển vọng thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu

VOV.VN -Đó là nhận định của các Bộ trưởng Năng lượng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong cuộc họp ở Đức ngày 12/5.  

G7 lạc quan về triển vọng thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu

G7 lạc quan về triển vọng thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu

VOV.VN -Đó là nhận định của các Bộ trưởng Năng lượng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trong cuộc họp ở Đức ngày 12/5.  

Biển Đông có thể là chủ đề chính của Hội nghị G7
Biển Đông có thể là chủ đề chính của Hội nghị G7

VOV.VN - Đây là nhận định được Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra trong buổi họp báo ngày 1/6.

Biển Đông có thể là chủ đề chính của Hội nghị G7

Biển Đông có thể là chủ đề chính của Hội nghị G7

VOV.VN - Đây là nhận định được Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra trong buổi họp báo ngày 1/6.

G7 đạt thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu
G7 đạt thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức  cho rằng “chưa khi nào các nước G7 lại thống nhất với nhau đến thế trong việc đưa ra các mục tiêu chung”.

G7 đạt thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu

G7 đạt thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức  cho rằng “chưa khi nào các nước G7 lại thống nhất với nhau đến thế trong việc đưa ra các mục tiêu chung”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể từ chối tham gia Hội nghị G7
Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể từ chối tham gia Hội nghị G7

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể rút khỏi Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Bavaria, sau khi Đức công bố danh sách bị NSA theo dõi, tờ Bild (Đức) cho biết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể từ chối tham gia Hội nghị G7

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể từ chối tham gia Hội nghị G7

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể rút khỏi Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Bavaria, sau khi Đức công bố danh sách bị NSA theo dõi, tờ Bild (Đức) cho biết.