G7 tiếp cận khủng hoảng Ukraine theo 3 bước

VOV.VN - Thủ tướng Đức cho rằng điều quan trọng là duy trì quan hệ đối tác với Nga và hy vọng sẽ không cần thêm các biện pháp trừng phạt.

Ngày 4/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ áp dụng cách tiếp cận 3 bước đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó trừng phạt Nga sẽ là lựa chọn cuối cùng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới trước khi bước vào cuộc họp của lãnh đạo nhóm G7 tại Brussels (Bỉ) với trọng tâm là vấn đề Ukraine và quan hệ với Nga, bà Merkel cho biết: “Nhóm G7 đã và đang phối hợp chặt chẽ với nhau trong vài tuần qua liên quan vấn đề Ukraine và Nga. Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này cùng với các chính sách đối ngoại khác”.

Bà Merkel nói thêm: “Trước tiên chúng tôi sẽ xem xét cách thức hỗ trợ Ukraine sau cuộc bầu cử Tổng thống mới. Tiếp theo chúng tôi tiếp tục đối thoại với Nga về các biện pháp cần thiết. Và cuối cùng, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới sẽ được lựa chọn nếu Nga không hợp tác”.

Trước đó, phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Merkel nói rằng, nhóm G7 sẽ áp dụng cách tiếp cận gồm 3 giai đoạn. Đó là hỗ trợ Ukraine; tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại với Nga và cuối cùng là sẵn sàng tăng cường trừng phạt Nga nếu tình hình Ukraine ngày càng xấu thêm.

Tuy nhiên, bà Merkel cũng cho rằng điều quan trọng là duy trì quan hệ đối tác với Nga và hy vọng sẽ không cần thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Hồi tháng 3/2014, lãnh đạo nhóm G7 tuyên bố sẽ tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G8, theo kế hoạch tổ chức trong tháng 6 này. Thay vào đó nhóm G7 sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Brussels trong hai ngày. Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea trở thành một phần lãnh thổ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên