Taliban đề nghị các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 1/11 đã đề nghị các nước từng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan không trục xuất họ một cách cưỡng bức bởi những người tị nạn này chưa chuẩn bị gì cho việc này.

Tuyên bố được người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid đưa ra một ngày sau hạn cuối mà nước láng giềng Pakistan đặt ra để người tị nạn Afghanistan rời khỏi lãnh thổ. 

Người phát ngôn Taliban cho biết rất nhiều người dân Afghanistan đã bị buộc phải di cư tới nhiều quốc gia do chiến tranh đã kéo dài 45 năm qua tại nước này. Ông Mujahid nhấn mạnh, người Afghanistan không tạo ra bất cứ vấn đề gì hay gây bất ổn tại các quốc gia tiếp nhận họ. Quan chức Taliban thúc giục các nước láng giềng đối xử với họ một cách tử tế.

Lời kêu gọi của Taliban được đưa ra trong bối cảnh chính phủ tạm quyền tại Pakistan thông báo ngày 31/10 là hạn chót để người tị nạn Afghanistan rời khỏi Pakistan về nước. Mốc thời gian này nhằm buộc gần 2 triệu người Afghanistan phải tự nguyện hồi hương hoặc sẽ bị cưỡng bức trục xuất về nước.

Trong tuyên bố của mình, Taliban cũng kêu gọi các thương nhân Afghanistan hợp tác với ủy ban được thành lập để giúp đỡ người tị nạn. Đồng thời, chính quyền Taliban cũng chỉ đạo Bộ Công Thương và các bộ liên quan cung cấp cơ sở vật chất cần thiết cho thương nhân, các doanh nhân trong lĩnh vực công nghiệp về nước.

Hãng tin Khama của Afghanistan cho biết, ngay trước thời hạn 31/10, mà Chính phủ Pakistan đặt ra, một nhóm người tị nạn Afghanistan hôm 30/10 đã bắt đầu biểu tình bên ngoài văn phòng của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ở thủ đô Islamabad để đòi thay đổi quyết định này. Cuộc biểu tình do các luật sư, nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền và những cá nhân dễ bị Taliban bắt giữ phát động. Những người này lập luận rằng UNHCR đã không xem xét kỹ lưỡng các trường hợp của họ trong hai năm qua.

Hơn 1,7 triệu người di cư từ Afghanistan không có giấy tờ hiện đang cư trú tại Pakistan. Chưa đầy 1 tháng trước, những người này được yêu cầu rời khỏi Pakistan trước thời hạn 31/10. Chính quyền Pakistan cảnh báo sẽ bắt giữ và trục xuất người di cư bất hợp pháp nếu họ không rời khỏi lãnh thổ Pakistan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐSQ Afghanistan tại Ấn Độ tuyên bố đóng cửa, gọi chế độ Taliban là bất hợp pháp
ĐSQ Afghanistan tại Ấn Độ tuyên bố đóng cửa, gọi chế độ Taliban là bất hợp pháp

VOV.VN - Đại sứ quán Afghanistan tại Ấn Độ rạng sáng nay (1/10) thông báo đóng cửa, dừng hoạt động, với lý do chế độ Taliban "thiếu nguồn lực" và "không đáp ứng được lợi ích của Afghanistan".

ĐSQ Afghanistan tại Ấn Độ tuyên bố đóng cửa, gọi chế độ Taliban là bất hợp pháp

ĐSQ Afghanistan tại Ấn Độ tuyên bố đóng cửa, gọi chế độ Taliban là bất hợp pháp

VOV.VN - Đại sứ quán Afghanistan tại Ấn Độ rạng sáng nay (1/10) thông báo đóng cửa, dừng hoạt động, với lý do chế độ Taliban "thiếu nguồn lực" và "không đáp ứng được lợi ích của Afghanistan".

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia
Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia

VOV.VN - Chính quyền Taliban đã cấm phụ nữ Afghanistan tới thăm công viên quốc gia Band-e-Amir - điểm du lịch nổi tiếng nhất ở quốc gia này. Động thái trên đã bổ sung vào danh sách dài các hạn chế đối với phụ nữ ở quốc gia này.

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan đến thăm công viên quốc gia

VOV.VN - Chính quyền Taliban đã cấm phụ nữ Afghanistan tới thăm công viên quốc gia Band-e-Amir - điểm du lịch nổi tiếng nhất ở quốc gia này. Động thái trên đã bổ sung vào danh sách dài các hạn chế đối với phụ nữ ở quốc gia này.

Taliban cấm tất cả đảng phái chính trị hoạt động
Taliban cấm tất cả đảng phái chính trị hoạt động

VOV.VN - Chính quyền do lực lượng Taliban đứng đầu ở Afghanistan ngày 16/8 đã áp đặt lệnh cấm hoạt động hoàn toàn với tất cả các đảng phái chính trị tại quốc gia này.

Taliban cấm tất cả đảng phái chính trị hoạt động

Taliban cấm tất cả đảng phái chính trị hoạt động

VOV.VN - Chính quyền do lực lượng Taliban đứng đầu ở Afghanistan ngày 16/8 đã áp đặt lệnh cấm hoạt động hoàn toàn với tất cả các đảng phái chính trị tại quốc gia này.