Gần 150 nghị sỹ Nhật Bản lại thăm ngôi đền Yasukuni

VOV.VN - Hôm 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã gửi đồ lễ tới ngôi đền này.

Hôm nay (22/4), một nhóm gần 150 nghị sĩ Nhật Bản đã tới thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni ở Tokyo. Diễn biến mới trên có thể làm tồi tệ thêm quan hệ giữa Nhật Bản với hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc trước thềm chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đền Yanusuki (ảnh: Telegraph)


Tổng cộng có 146 nghị sĩ của Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản đã đến thăm ngôi đền chiến tranh trên nhân dịp lễ hội mùa xuân thường niên kéo dài ba ngày đang diễn ra tại đây. Nhóm nghị sĩ bao gồm các thành viên của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và Đảng Dân chủ đối lập chính của Nhật Bản cũng như các nghị sĩ đến từ các đảng nhỏ khác.

Trước đó, hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ lễ tới ngôi đền này.

Các chuyến thăm của các nghị sỹ Nhật Bản đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ hai nước láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án việc dâng lễ vật của ông Abe và nói cả cử chỉ này lẫn các chuyến viếng thăm của các nghị sỹ Nhật Bản phản ánh “thái độ sai lầm đối với lịch sử được nội các đương nhiệm của Nhật Bản thông qua”.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thì nói rằng ông Abe đã “tiểu thuyết hoá chủ nghĩa thực dân Nhật Bản và cuộc chiến tranh xâm lược” bằng cách dâng cống nạp tới đền.

Đền Yasukuni  là nơi thờ những công dân Nhật Bản bị chết trong chiến tranh, bao gồm các tướng quân đội và một số nhân vật chính trị cấp cao bị Tòa án quân đội quốc tế xếp vào nhóm tội phạm chiến tranh “hạng A”. Vì vậy, ngôi đền được coi là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật Bản.  Cũng bởi vì lý do này nên việc các quan chức Nhật Bản  tới viếng đền thường gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các nước láng giềng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc chỉ trích ông Abe gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni
Hàn Quốc chỉ trích ông Abe gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Ngôi đền này bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Hàn Quốc chỉ trích ông Abe gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni

Hàn Quốc chỉ trích ông Abe gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Ngôi đền này bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Thêm một thành viên nội các Nhật Bản viếng đền Yasukuni
Thêm một thành viên nội các Nhật Bản viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Ông Furuya là thành viên nội các thứ hai của Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni trong năm nay.

Thêm một thành viên nội các Nhật Bản viếng đền Yasukuni

Thêm một thành viên nội các Nhật Bản viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Ông Furuya là thành viên nội các thứ hai của Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni trong năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni
Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Dù không đến thăm đền Yasukuni, động thái này của ông Abe vẫn có thể vấp phải phản ứng của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản gửi lễ phẩm viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Dù không đến thăm đền Yasukuni, động thái này của ông Abe vẫn có thể vấp phải phản ứng của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Hàn Quốc căng thẳng với Nhật Bản liên quan đến đền Yasukuni
Hàn Quốc căng thẳng với Nhật Bản liên quan đến đền Yasukuni

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản chấm dứt các hành động thăm ngôi đền này.

Hàn Quốc căng thẳng với Nhật Bản liên quan đến đền Yasukuni

Hàn Quốc căng thẳng với Nhật Bản liên quan đến đền Yasukuni

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản chấm dứt các hành động thăm ngôi đền này.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi
Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi

VOV.VN - Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc có nguy cơ lại căng thẳng hơn nữa sau chuyến thăm mới này.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi

VOV.VN - Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc có nguy cơ lại căng thẳng hơn nữa sau chuyến thăm mới này.