Gần 1/500 cư dân Mỹ đã chết vì COVID-19

VOV.VN - Theo một phân tích dữ liệu về virus SARS-CoV-2 được hãng CNN công bố ngày 15/9 (theo giờ Mỹ), đến nay, khoảng 1/500 cư dân Mỹ đã chết vì COVID-19.

Phân tích gây sốc này được công bố trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng mới tiếp tục giảm và biến thể delta lây lan trên diện rộng ở Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, số lượng tiêm chủng mới đã giảm 4% so với tuần trước và 28% so với tháng trước.

Trong khi dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp cho thấy, tính đến tối 14/9, số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đã lên tới hơn 663.910 người. Mỹ có trung bình hơn 152.300 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trong tuần qua và số ca tử vong trung bình hàng ngày là 1.805.

Cũng theo dữ liệu của CDC, khoảng 54% tổng dân số Mỹ hiện đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19 và 63% được tiêm ít nhất một liều. Đối với những người Mỹ từ 12 tuổi trở lên, phần dân số đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19, 74% đã tiêm ít nhất một liều và khoảng 63% đã được tiêm chủng đầy đủ.

Các quan chức y tế liên bang, cấp bang và địa phương tiếp tục thúc giục người Mỹ đi tiêm phòng, lưu ý rằng hầu hết những người nhập viện hoặc thiệt mạng vì COVID-19 trong những tháng gần đây đều không được tiêm phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19 có thể bị sa thải
Quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19 có thể bị sa thải

VOV.VN - Những binh sĩ từ chối tiêm vaccine trước tiên sẽ được chỉ huy và đội ngũ y tế tư vấn. Nếu vẫn tiếp tục không tuân thủ thì có thể phải chịu phạt hành chính và chịu hình phạt không xét xử - bao gồm việc giảm nhiệm vụ hoặc giải ngũ.

Quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19 có thể bị sa thải

Quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19 có thể bị sa thải

VOV.VN - Những binh sĩ từ chối tiêm vaccine trước tiên sẽ được chỉ huy và đội ngũ y tế tư vấn. Nếu vẫn tiếp tục không tuân thủ thì có thể phải chịu phạt hành chính và chịu hình phạt không xét xử - bao gồm việc giảm nhiệm vụ hoặc giải ngũ.

Hơn 24 vạn trẻ em Mỹ mắc Covid-19, hàng ngàn trẻ em Israel bị triệu chứng kéo dài
Hơn 24 vạn trẻ em Mỹ mắc Covid-19, hàng ngàn trẻ em Israel bị triệu chứng kéo dài

VOV.VN - Hơn 24,3 vạn trẻ em ở Mỹ đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong tuần trước, mức cao thứ hai từng được ghi nhận ở nước này. Còn tại Israel, hàng ngàn trẻ em nước này đã bị triệu chứng kéo dài.

Hơn 24 vạn trẻ em Mỹ mắc Covid-19, hàng ngàn trẻ em Israel bị triệu chứng kéo dài

Hơn 24 vạn trẻ em Mỹ mắc Covid-19, hàng ngàn trẻ em Israel bị triệu chứng kéo dài

VOV.VN - Hơn 24,3 vạn trẻ em ở Mỹ đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong tuần trước, mức cao thứ hai từng được ghi nhận ở nước này. Còn tại Israel, hàng ngàn trẻ em nước này đã bị triệu chứng kéo dài.

Mỹ đang gần đạt miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm vaccine ngừa Covid-19?
Mỹ đang gần đạt miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm vaccine ngừa Covid-19?

VOV.VN - Tỷ lệ tiêm vaccine hiện nay cũng như tỷ lệ miễn dịch tự nhiên ở những người từng mắc Covid-19 cho thấy có thể Mỹ đang tiến gần đến việc đạt được miễn dịch cộng đồng.

Mỹ đang gần đạt miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm vaccine ngừa Covid-19?

Mỹ đang gần đạt miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm vaccine ngừa Covid-19?

VOV.VN - Tỷ lệ tiêm vaccine hiện nay cũng như tỷ lệ miễn dịch tự nhiên ở những người từng mắc Covid-19 cho thấy có thể Mỹ đang tiến gần đến việc đạt được miễn dịch cộng đồng.