Gần 600.000 người Syria đang sống ở những khu vực bị vây hãm

VOV.VN - Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc Stephen O'Brien cho biết, gần 600.000 người Syria đang sống ở những khu vực bị vây hãm.

Điều phối viên O'Brien nói rằng, con số này thực sự gây sốc, đặc biệt trong bối cảnh lệnh ngừng bắn được áp dụng trong vài tháng qua.

Nhiều trẻ em Syria đang phải sinh sống tại các khu vực bị đổ nát do nội chiến. Ảnh AP

Trong khi đó, điều phối viên cứu trợ nhân đạo Jan Egeland cũng cảnh báo, trẻ em ở Syria đang bị suy dinh dưỡng và sẽ sớm tử vong nếu việc phân phát đồ cứu trợ bị ngăn cản.

Những đoàn xe chở lương thực trên đường bộ vẫn gặp cản trở khi vào những vùng bị vây hãm, vùng khó tiếp cận, khiến mục tiêu cung cấp đồ cứu trợ cho 1 triệu dân ở Syria trong tháng 5 có thể thất bại.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết, không loại bỏ biện pháp dùng máy bay chở đồ cứu trợ đã thả xuống các mục tiêu, nhưng việc này cần sự nhất trí của Chính phủ Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

104 tay súng khủng bố IS tại Syria bị tiêu diệt
104 tay súng khủng bố IS tại Syria bị tiêu diệt

VOV.VN -Các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo và các cuộc pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 104 tay súng của IS

104 tay súng khủng bố IS tại Syria bị tiêu diệt

104 tay súng khủng bố IS tại Syria bị tiêu diệt

VOV.VN -Các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo và các cuộc pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 104 tay súng của IS

Liên Hợp Quốc kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo ở Syria
Liên Hợp Quốc kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo ở Syria

VOV.VN - Ngày 27/5, Phó Tổng thư ký Liên Hợp QuốcStephen O'Brien đã kêu gọi các bên ngừng mọi hoạt động can thiệp vào việc viện trợ ở Syria. 

Liên Hợp Quốc kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo ở Syria

Liên Hợp Quốc kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo ở Syria

VOV.VN - Ngày 27/5, Phó Tổng thư ký Liên Hợp QuốcStephen O'Brien đã kêu gọi các bên ngừng mọi hoạt động can thiệp vào việc viện trợ ở Syria. 

EU gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với chính phủ Syria
EU gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với chính phủ Syria

VOV.VN - Hội đồng châu Âu (EC) ngày 27/5 đã thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria cho tới ngày 1/6/2017. 

EU gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với chính phủ Syria

EU gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với chính phủ Syria

VOV.VN - Hội đồng châu Âu (EC) ngày 27/5 đã thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria cho tới ngày 1/6/2017. 

Syria tố cáo Thổ, Qatar, và Saudi đứng đằng sau loạt đánh bom tự sát
Syria tố cáo Thổ, Qatar, và Saudi đứng đằng sau loạt đánh bom tự sát

VOV.VN - Chính phủ Syria vừa tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia đứng đằng sau làn sóng đánh bom tự sát ở các thành phố duyên hải Tartous và Jableh.

Syria tố cáo Thổ, Qatar, và Saudi đứng đằng sau loạt đánh bom tự sát

Syria tố cáo Thổ, Qatar, và Saudi đứng đằng sau loạt đánh bom tự sát

VOV.VN - Chính phủ Syria vừa tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia đứng đằng sau làn sóng đánh bom tự sát ở các thành phố duyên hải Tartous và Jableh.