Gạt bất đồng, Nga- Mỹ tìm giải pháp cho Syria
(VOV) - Nga và Mỹ đang có cùng mục tiêu chung là sớm chấm dứt cuộc xung đột gây nhiều thương vong cho dân thường Syria.
Nga và Mỹ vừa nhất trí sớm tổ chức một "Hội nghị hòa bình" nhằm giúp quốc gia Trung Đông này thoát khỏi cuộc nội chiến đang kéo dài dai dẳng. Động thái này được xem là tín hiệu tích cực khi tình hình chiến sự tại Syria không có dấu hiệu chấm dứt, thậm chí ngày càng gia tăng căng thẳng, bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế.
Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Kerry (Ảnh: AP) |
Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị Cấp cao về an ninh châu Á tại Brunei, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày khẳng định, con đường tốt nhất để cứu đất nước Syria thoát ra khỏi khủng hoảng chính là thông qua đàm phán quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm tổ chức một hội nghị để có thể chấm dứt cuộc chiến kéo dài dai dẳng tại quốc gia Trung đông này.
Quân đội chính phủ Syria ngày 2/7 tiếp tục cuộc tấn công kéo dài 3 ngày nhằm vào lực lượng phiến quân tại thành phố Homs, ở miền Trung nước này, nhưng không đạt được bước tiến nào. Giao tranh ác liệt giữa hai bên vẫn đang xảy ra ở các quận do phiến quân kiểm soát ở vùng ven thành phố.
Trước tình hình này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 2/7 bày tỏ lo ngại về xung đột leo thang ở Syria, đặc biệt tại tỉnh Homs. Ông Ban Ki-moon hối thúc các bên tham chiến mở đường cho dân thường thoát khỏi nơi chiến sự, đồng thời một lần nữa yêu cầu "các quốc gia và tổ chức ngoài Syria không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột ở nước này". Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh "việc cung cấp vũ khí chỉ là hành động đổ thêm dầu vào lửa”. Ông Ban Ki-moon cũng ủng hộ sáng kiến về việc tổ chức Hội nghị hòa bình Syria do Nga và Mỹ đề xuất./.