Trung Quốc:

Gây sự trên bán đảo Triều Tiên khác nào lấy đá đập chân mình

(VOV)-Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh đến 3 "kiên trì" trong việc giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Ngày 13/4, trong buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, duy trì hòa bình, ổn định khu vực, các bên liên quan cần phải có trách nhiệm và gách vác hậu quả chung. Gây sự trên bán đảo Triều Tiên và khu vực sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các bên, không khác nào cầm đá đập chân mình.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Tân Hoa xã)


Trong hai ngày 13 - 14/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Quy hoạch phát triển quan hệ Trung - Mỹ, cũng như những vấn đề nóng của khu vực và trên thế giới, đặc biệt là vấn đề Triều Tiên là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận giữa ông John Kerry và các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khi tiếp ông John Kerry đã nhấn mạnh đến tính quan trọng của quan hệ Trung - Mỹ. Ông Tập Cận Bình cho rằng, quan hệ Trung - Mỹ hiện đang ở vào thời kỳ mới, có cục diện ban đầu tốt đẹp. Hai bên cần tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau, có sự phối hợp tốt ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh khu vực. Trung Quốc và Mỹ cần đi theo con đường quan hệ nước lớn kiểu mới bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng.

Trong khi đó, trong buổi tiếp ông John Kerry, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng nhấn mạnh, là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, hợp tác Trung - Mỹ phù hợp với trào lưu chung, có lợi cho thế giới. Hai bên cần tạo ra những đột phá mới cả về chiều rộng, chiều sâu và chất lượng hợp tác, nỗ lực hơn nữa trong việc tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng, cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Ông Lý Khắc Cường cũng hy vọng phía Mỹ có các hành động thực chất trong việc nới lỏng hạn chế xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc.

Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong khi hội đàm với ông Jonh Kerry đã nhấn mạnh đến 3 “kiên trì” trong vấn đề này cho dù xảy ra bất cứ tình hình như thế nào. Đó là kiên trì phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, kiên trì duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và kiên trì giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Giáo sư Thời Ân Hồng - Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Mỹ có lập trường giống nhau trong vấn đề lớn là ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên hai bên có sự khác biệt rõ rệt trong vấn đề làm thế nào để loại bỏ nguy cơ chiến tranh. Mỹ và một số nước khác hy vọng Trung Quốc phát huy vai trò lớn hơn, kìm chế Triều Tiên. Trong khi đó Trung Quốc lại hy vọng Mỹ không nên có các hành động kích thích quá đà, cần tính đến lo ngại an ninh bản thân của Triều Tiên, tránh tạo ra các vòng tuần hoàn luẩn quẩn.

Chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ của ông John Kerry thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới. Nhìn chung báo chí Trung Quốc đánh giá tích cực về chuyến thăm này, khi cho rằng ông John Kerry là người hiểu Trung Quốc, hiểu tầm quan trọng của quan hệ Trung-Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Ông John Kerry cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để làm thay đổi tình hình.

Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Ông John Kerry cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để làm thay đổi tình hình.

Trung Quốc sẽ gây  ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?
Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?

(VOV) - Mỹ muốn nhờ Trung Quốc tác động đến nhà lãnh đạo Triều Tiên để tháo ngòi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc sẽ gây  ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?

Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?

(VOV) - Mỹ muốn nhờ Trung Quốc tác động đến nhà lãnh đạo Triều Tiên để tháo ngòi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Quan hệ Mỹ - Trung sau quá trình chuyển giao quyền lực
Quan hệ Mỹ - Trung sau quá trình chuyển giao quyền lực

(VOV) - Quá trình chuyển đổi và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo mới ở Mỹ và Trung Quốc đang mở ra hy vọng cải thiện mối quan hệ hai nước.

Quan hệ Mỹ - Trung sau quá trình chuyển giao quyền lực

Quan hệ Mỹ - Trung sau quá trình chuyển giao quyền lực

(VOV) - Quá trình chuyển đổi và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo mới ở Mỹ và Trung Quốc đang mở ra hy vọng cải thiện mối quan hệ hai nước.

John Kerry ‘than’ tình hình bán đảo Triều Tiên 'nguy hiểm'
John Kerry ‘than’ tình hình bán đảo Triều Tiên 'nguy hiểm'

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của ông tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

John Kerry ‘than’ tình hình bán đảo Triều Tiên 'nguy hiểm'

John Kerry ‘than’ tình hình bán đảo Triều Tiên 'nguy hiểm'

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của ông tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ gặp Thủ tướng Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ gặp Thủ tướng Trung Quốc

(VOV) -Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Kerry mong muốn Trung Quốc có một lập trường tích cực hơn đối với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ gặp Thủ tướng Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ gặp Thủ tướng Trung Quốc

(VOV) -Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Kerry mong muốn Trung Quốc có một lập trường tích cực hơn đối với Triều Tiên.

Mỹ-Hàn xuống thang với Triều Tiên
Mỹ-Hàn xuống thang với Triều Tiên

(VOV) - Vào ngày 12/4, Mỹ và Hàn Quốc đã đề xuất nối lại với Triều Tiên thỏa thuận viện trợ năm 2005 hiện không còn hiệu lực.

Mỹ-Hàn xuống thang với Triều Tiên

Mỹ-Hàn xuống thang với Triều Tiên

(VOV) - Vào ngày 12/4, Mỹ và Hàn Quốc đã đề xuất nối lại với Triều Tiên thỏa thuận viện trợ năm 2005 hiện không còn hiệu lực.

Mỹ-Trung nhất trí thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Mỹ-Trung nhất trí thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên

(VOV)-Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ-Trung nhất trí thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Mỹ-Trung nhất trí thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên

(VOV)-Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.