Mỹ-Trung nhất trí thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên

(VOV)-Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.


Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí cùng thực hiện một nỗ lực chung để duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên  bán đảo Triều Tiên. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại cuộc gặp ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào hôm 13/4.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) bắt tay người đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị, trong chuyến thăm Bắc Kinh (ảnh: Getty Images)

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Dương Khiết Trì khẳng định quan điểm của Chính phủ Trung Quốc đối với vấn đề trên bán đảo Triều Tiên là "nhất quán và rõ ràng": "Chúng tôi khẳng định quan điểm giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại, tham vấn và bằng các giải pháp hòa bình. Giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên  phục vụ lợi ích chung của tất cả các bên . Đây cũng là trách nhiệm chung của tất cả các bên. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các bên, trong đó có Mỹ, nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán sáu bên, đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Tuyên bố chung ngày 19/9/2005 một cách toàn diện và cân bằng.”

Còn Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hy vọng Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình nhằm tác động tới Triều Tiên: “Thách thức lớn nhất mà chúng ta đối mặt vào thời điểm này chính là tình hình bán đảo Triều Tiên. Và trong các cuộc thảo luận, Trung Quốc và Mỹ nhấn mạnh cam kết chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình”.

 Trước đó, cùng ngày, ông John Kerry đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường,  Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của ông John Kerry trên cương vị Ngoại trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên: Giao lộ quyền lực của bốn cường quốc
Triều Tiên: Giao lộ quyền lực của bốn cường quốc

(VOV) - Triều Tiên gia tăng thách thức với mục đích ép Mỹ phải nhượng bộ.

Triều Tiên: Giao lộ quyền lực của bốn cường quốc

Triều Tiên: Giao lộ quyền lực của bốn cường quốc

(VOV) - Triều Tiên gia tăng thách thức với mục đích ép Mỹ phải nhượng bộ.

Triều Tiên không được lợi từ hành động khiêu khích
Triều Tiên không được lợi từ hành động khiêu khích

(VOV) - Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius phát biểu như vậy trong chuyến thăm Trung Quốc khi đề cập vấn đề Triều Tiên

Triều Tiên không được lợi từ hành động khiêu khích

Triều Tiên không được lợi từ hành động khiêu khích

(VOV) - Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius phát biểu như vậy trong chuyến thăm Trung Quốc khi đề cập vấn đề Triều Tiên

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc
Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

(VOV) - Trước đó, hôm 20/3, 50.000 máy tính và máy chủ của 3 ngân hàng và 3 cơ quan truyền thông lớn của Hàn Quốc bị tê liệt.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc tấn công mạng Hàn Quốc

(VOV) - Trước đó, hôm 20/3, 50.000 máy tính và máy chủ của 3 ngân hàng và 3 cơ quan truyền thông lớn của Hàn Quốc bị tê liệt.

Trung Quốc sẽ gây  ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?
Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?

(VOV) - Mỹ muốn nhờ Trung Quốc tác động đến nhà lãnh đạo Triều Tiên để tháo ngòi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc sẽ gây  ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?

Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng tích cực với Triều Tiên?

(VOV) - Mỹ muốn nhờ Trung Quốc tác động đến nhà lãnh đạo Triều Tiên để tháo ngòi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ-Hàn xuống thang với Triều Tiên
Mỹ-Hàn xuống thang với Triều Tiên

(VOV) - Vào ngày 12/4, Mỹ và Hàn Quốc đã đề xuất nối lại với Triều Tiên thỏa thuận viện trợ năm 2005 hiện không còn hiệu lực.

Mỹ-Hàn xuống thang với Triều Tiên

Mỹ-Hàn xuống thang với Triều Tiên

(VOV) - Vào ngày 12/4, Mỹ và Hàn Quốc đã đề xuất nối lại với Triều Tiên thỏa thuận viện trợ năm 2005 hiện không còn hiệu lực.

Trung Quốc và Mỹ khẳng định lại lập trường về Triều Tiên
Trung Quốc và Mỹ khẳng định lại lập trường về Triều Tiên

(VOV) -Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại còn Mỹ đưa ra những cảnh báo cho Triều Tiên

Trung Quốc và Mỹ khẳng định lại lập trường về Triều Tiên

Trung Quốc và Mỹ khẳng định lại lập trường về Triều Tiên

(VOV) -Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại còn Mỹ đưa ra những cảnh báo cho Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Ông John Kerry cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để làm thay đổi tình hình.

Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ giục Trung Quốc hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Ông John Kerry cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để làm thay đổi tình hình.

John Kerry ‘than’ tình hình bán đảo Triều Tiên 'nguy hiểm'
John Kerry ‘than’ tình hình bán đảo Triều Tiên 'nguy hiểm'

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của ông tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

John Kerry ‘than’ tình hình bán đảo Triều Tiên 'nguy hiểm'

John Kerry ‘than’ tình hình bán đảo Triều Tiên 'nguy hiểm'

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của ông tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.