Gazprom đề xuất thành lập liên doanh với Naftogaz

Ngày 28/5, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đề xuất thành lập liên doanh 50-50 với Công ty khí đốt Naftogaz của Ukraine.

Thông báo của Gazprom cho biết Giám đốc điều hành công ty này, ông Alexei Miller đưa ra đề xuất trên sau cuộc gặp cùng ngày tại Moscow, Nga với Bộ trưởng Năng lượng và Nhiên liệu Ukraine Yuri Boiko.

Tại cuộc gặp, hai quan chức này đã thảo luận những vấn đề liên quan việc sáp nhập Gazprom và Naftogaz, đồng thời nhất trí tiến trình sáp nhập sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn. Theo ông Miller, bước đầu tiên có thể là thành lập liên doanh 50-50 giữa 2 công ty. Trước mắt, hai bên cần thống kê những tài sản có thể đưa vào liên doanh

Thủ tướng Nga Putin cách đây một tháng từng đưa ra ý tưởng sáp nhập Gazprom với Naftogaz. Quan hệ 2 nước đã không ngừng được cải thiện kể từ khi ông Viktor Yushchenko lên nắm quyền Tổng thống Ukraine hồi tháng 2.

Phát biểu trước chuyến thăm Ukraine mới đây, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga và Ukraine đã hoàn toàn khôi phục quan hệ hữu nghị chân thành và nồng thắm cùng sự hợp tác hai bên đều có lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên