Giá điện tại Thái Lan tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Thái Lan mới đây đã thông qua mức tăng giá điện 18% bắt đầu từ tháng 9, đưa giá điện sinh hoạt lên mức cao kỷ lục 4,72 baht/đơn vị.

Chi phí điện sinh hoạt tại Thái Lan sẽ chạm mức cao kỷ lục 4,72 baht/kWh khi Ủy ban điều tiết năng lượng (ERC) tăng giá nhiên liệu (Ft) trong giai đoạn từ tháng 9 - 12/2022.

Giá nhiên liệu tại Thái Lan đã tăng vọt do nước này phải nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các thị trường sẵn có để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng khai thác từ Vịnh Thái Lan. Nguồn khí LNG nhập khẩu tới chiếm 60% tổng số nhiên liệu được sử dụng để sản xuất điện ở Thái Lan.

ERC cho biết sản lượng LNG nội địa của Thái Lan đã giảm từ 3,1 xuống 2,5 triệu ft3 mỗi ngày, buộc nước này phải nhập khẩu thêm LNG để cung cấp cho các nhà máy điện của mình. Trong khi đó, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã đẩy giá LNG trên thị trường toàn cầu tăng lên, góp phần làm gia tăng chi phí sản xuất điện của Thái Lan.

ERC dự đoán tình trạng thiếu LNG sẽ kéo dài đến năm 2023 do nguồn cung ở Thái Lan và Myanmar vẫn không đảm bảo và tình hình kinh tế hiện tại chưa thuận lợi cho việc đầu tư vào các dự án mới để thăm dò LNG.

ERC hiện đang nghiên cứu khả năng sử dụng các nguồn nhiên liệu thay thế cho các nhà máy điện của Thái Lan, bao gồm dầu, diesel, than, thủy điện và năng lượng tái tạo.

Ủy ban này cũng kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm điện để giảm sự phụ thuộc của Thái Lan vào nguồn LNG nhập khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Vua Thái Lan Rama X ban sắc lệnh ân xá hơn 100.000 phạm nhân
Nhà Vua Thái Lan Rama X ban sắc lệnh ân xá hơn 100.000 phạm nhân

VOV.VN - Hoàng gia Thái Lan hôm 12/8 đã công bố Sắc lệnh của Nhà Vua Rama X ân xá cho 103.613 phạm nhân nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của Nhà Vua (28/7) và sinh nhật lần thứ 90 của Thái hậu Sirikit (12/8).

Nhà Vua Thái Lan Rama X ban sắc lệnh ân xá hơn 100.000 phạm nhân

Nhà Vua Thái Lan Rama X ban sắc lệnh ân xá hơn 100.000 phạm nhân

VOV.VN - Hoàng gia Thái Lan hôm 12/8 đã công bố Sắc lệnh của Nhà Vua Rama X ân xá cho 103.613 phạm nhân nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của Nhà Vua (28/7) và sinh nhật lần thứ 90 của Thái hậu Sirikit (12/8).

Nổ bom liên hoàn ở cực Nam Thái Lan khiến 11 người thương vong
Nổ bom liên hoàn ở cực Nam Thái Lan khiến 11 người thương vong

VOV.VN - Sáng nay (15/8) đã xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp tại một đồn điền cao su ở huyện Sungai Padi, tỉnh Narathiwat, cực Nam Thái Lan, khiến 11 người thương vong.

Nổ bom liên hoàn ở cực Nam Thái Lan khiến 11 người thương vong

Nổ bom liên hoàn ở cực Nam Thái Lan khiến 11 người thương vong

VOV.VN - Sáng nay (15/8) đã xảy ra hai vụ nổ bom liên tiếp tại một đồn điền cao su ở huyện Sungai Padi, tỉnh Narathiwat, cực Nam Thái Lan, khiến 11 người thương vong.

Thái Lan nối lại tập trận không quân với Trung Quốc
Thái Lan nối lại tập trận không quân với Trung Quốc

VOV.VN - Không quân Hoàng gia Thái Lan hôm 8/8 ra thông báo cho biết sẽ nối lại cuộc tập trận không quân thường niên Falcon Strike với Trung Quốc vào cuối tuần này sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19.

Thái Lan nối lại tập trận không quân với Trung Quốc

Thái Lan nối lại tập trận không quân với Trung Quốc

VOV.VN - Không quân Hoàng gia Thái Lan hôm 8/8 ra thông báo cho biết sẽ nối lại cuộc tập trận không quân thường niên Falcon Strike với Trung Quốc vào cuối tuần này sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19.