Nhà Vua Thái Lan Rama X ban sắc lệnh ân xá hơn 100.000 phạm nhân

VOV.VN - Hoàng gia Thái Lan hôm 12/8 đã công bố Sắc lệnh của Nhà Vua Rama X ân xá cho 103.613 phạm nhân nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của Nhà Vua (28/7) và sinh nhật lần thứ 90 của Thái hậu Sirikit (12/8).

Theo Cục trưởng Cục Cải huấn Thái Lan, trong tổng số 103.613 phạm nhân được ân xá theo Sắc lệnh, có 80.791 người được giảm án tù và 22.822 người được đặc xá (tha tù trước thời hạn).

Trước đó, Cục Cải huấn đã phối hợp các cơ quan chức năng ban hành quy định về tiêu chuẩn và điều kiện ân xá. Để được đưa vào diện xem xét hưởng ân xá của Nhà Vua, phạm nhân phải chấp hành ít nhất 1/3 bản án tù hoặc ít nhất 8 năm tù giam. Các phạm nhân trên 70 tuổi không được hưởng bất cứ ngoại lệ nào.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dưỡng cũng đưa ra những đánh giá, xếp loại về mức độ cải tạo của phạm nhân. Theo đó, phạm nhân được xếp ở mức “xuất sắc” sẽ được giảm 1/4 thời hạn tù, phạm nhân được xếp ở mức “rất giỏi” sẽ được giảm 1/5 thời hạn tù và những phạm nhân loại “giỏi” sẽ được giảm 1/6 thời hạn tù.

Trong thời gian cải tạo, phạm nhân đã được trang bị các kiến thức về chính trị tư tưởng, giáo dục và đào tạo nghề nghiệp để tái hòa nhập nhanh chóng với xã hội sau khi được tha tù. Phạm nhân sẽ tham gia một chương trình đào tạo do Nhà vua khởi xướng, có tên “Khok Nong Na (Tử tế và Hy vọng)”. Chương trình này được xây dựng dựa trên Thuyết mới về nông nghiệp và Triết lý kinh tế vừa đủ (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) do Cố Vương Rama IX đưa ra.

Sắc lệnh ân xá của Nhà Vua có hiệu lực từ ngày 13/8/2022./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà vua Thái Lan nhận Quốc thư Chủ tịch nước Việt Nam, tin tưởng vào quan hệ song phương
Nhà vua Thái Lan nhận Quốc thư Chủ tịch nước Việt Nam, tin tưởng vào quan hệ song phương

VOV.VN - Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đánh giá cao mối quan hệ gắn bó và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trên các cấp độ song phương, khu vực và đa phương giữa hai nước.

Nhà vua Thái Lan nhận Quốc thư Chủ tịch nước Việt Nam, tin tưởng vào quan hệ song phương

Nhà vua Thái Lan nhận Quốc thư Chủ tịch nước Việt Nam, tin tưởng vào quan hệ song phương

VOV.VN - Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đánh giá cao mối quan hệ gắn bó và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trên các cấp độ song phương, khu vực và đa phương giữa hai nước.

Thái Lan kỷ niệm ngày mất của nhà vua quá cố Rama IX
Thái Lan kỷ niệm ngày mất của nhà vua quá cố Rama IX

VOV.VN - Ngày 13/10, người dân Thái Lan tiến hành tưởng niệm nhà vua quá cố Rama IX, người đã để lại nhiều di sản quý giá cho đất nước.

Thái Lan kỷ niệm ngày mất của nhà vua quá cố Rama IX

Thái Lan kỷ niệm ngày mất của nhà vua quá cố Rama IX

VOV.VN - Ngày 13/10, người dân Thái Lan tiến hành tưởng niệm nhà vua quá cố Rama IX, người đã để lại nhiều di sản quý giá cho đất nước.

Nhà vua Thái Lan lần đầu tiên sắc phong Hoàng Quý Phi sau gần 1 thế kỷ
Nhà vua Thái Lan lần đầu tiên sắc phong Hoàng Quý Phi sau gần 1 thế kỷ

VOV.VN - Bà Sineenat Wongvajirapakdi, cựu y tá và chỉ huy lực lượng cảnh vệ hoàng gia quỳ rạp xuống chân nhà vua Rama X tại lễ sắc phong Hoàng Quý Phi.

Nhà vua Thái Lan lần đầu tiên sắc phong Hoàng Quý Phi sau gần 1 thế kỷ

Nhà vua Thái Lan lần đầu tiên sắc phong Hoàng Quý Phi sau gần 1 thế kỷ

VOV.VN - Bà Sineenat Wongvajirapakdi, cựu y tá và chỉ huy lực lượng cảnh vệ hoàng gia quỳ rạp xuống chân nhà vua Rama X tại lễ sắc phong Hoàng Quý Phi.

Vua Thái Lan bất ngờ sa thải tướng cận vệ Hoàng gia
Vua Thái Lan bất ngờ sa thải tướng cận vệ Hoàng gia

Chỉ vài giờ sau khi bất ngờ phế truất Hoàng quý phi vì tội bất trung, Nhà vua Thái Lan đã ban lệnh sa thải một vị tướng trong lực lượng cận vệ Hoàng gia.

Vua Thái Lan bất ngờ sa thải tướng cận vệ Hoàng gia

Vua Thái Lan bất ngờ sa thải tướng cận vệ Hoàng gia

Chỉ vài giờ sau khi bất ngờ phế truất Hoàng quý phi vì tội bất trung, Nhà vua Thái Lan đã ban lệnh sa thải một vị tướng trong lực lượng cận vệ Hoàng gia.

Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn nội các mới của Thủ tướng Prayut
Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn nội các mới của Thủ tướng Prayut

VOV.VN - Nội các mới của Thái Lan sẽ bắt đầu làm việc ngay sau khi các Bộ trưởng tuyên thệ nhậm chức trước Nhà Vua.

Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn nội các mới của Thủ tướng Prayut

Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn nội các mới của Thủ tướng Prayut

VOV.VN - Nội các mới của Thái Lan sẽ bắt đầu làm việc ngay sau khi các Bộ trưởng tuyên thệ nhậm chức trước Nhà Vua.