Gia tăng số người nhiễm đậu mùa khỉ tại Australia

VOV.VN - Số ca bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng tại Australia trong lúc nước này bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine phòng và chữa bệnh. Điều đáng lo ngại là ngoài các ca bệnh từ nước ngoài trở về, số ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng đang tăng nhanh.

Theo số liệu thống kê được công bố vào sáng này, kể từ khi bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện tại Australia vào tháng 5/2022 cho đến nay, số người mắc căn bệnh này ở nước này đã lên đến 91 trường hợp tại 6 trong số 8 bang và vùng lãnh thổ.

Trong đó bang New South Wales, bang đông dân nhất Australia có 42 người mắc và con số này tại bang Victoria là 40 trường hợp. Điều đáng lưu ý là bang Victoria đã ghi nhận khoảng 20 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tức là số ca lây nhiễm trong cộng đồng đã tăng 50% chỉ trong 2 tuần trong khi New South Wales mới ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên vào hôm qua.

Australia đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine đậu mùa khỉ vào đầu tháng 8/2022 cho những người từ 18 tuổi trở lên và có nhiều nguy cơ mắc bệnh. Vaccine này vừa có tác dụng ngăn ngừa vừa có tác dụng điều trị đối với những người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

Hai loại vaccine mà Australia đang sử dụng là ACAM2000 và JYNNEOS. Trong đó vaccine ACAM2000 là vaccine thế hệ thứ 2 còn vaccine JYNNEOS là vaccine thế hệ thứ 3 có nhiều ưu điểm hơn vaccine thế hệ thứ 2 nên được các chuyên gia y tế Australia ưa chuộng hơn. Với vaccine JYNNEOS, cơ quan chức năng Australia khuyến cáo tiêm 2 mũi, cách nhau 28 ngày. Vaccine sẽ đạt hiệu quả bảo vệ cao nhất trong 2 tuần kể từ sau khi tiêm mũi thứ 2.

Trước tình trạng tốc độ lây lan của bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng tại Australia, dư luận nước này bắt đầu sốt ruột khi thấy nguồn cung vaccine không được dồi dào. Trong đợt tiêm vaccine đậu mùa khỉ đầu tiên, bang Victoria nhận được 3500 liều vaccine và bang New South Wales nhận được 5500 liều.

Bên cạnh số vaccine hiện có, Australia cũng đã đặt mua thêm 450.000 liều vaccine JYNNEOS. Theo kế hoạch, 100.000 liều vaccine JYNNEOS sẽ được chuyển đến nước này trong năm nay và 350.000 liều vaccine JYNNEOS còn lại sẽ được chuyển đến vào năm 2023.

Theo các chuyên gia y tế Australia, tốc độ lây lan của bệnh đậu mùa khỉ tại nước này có khả năng sẽ bắt đầu giảm khi có 75.000 người được tiêm mũi vaccine đậu mùa khỉ đầu tiên và dịch bệnh sẽ được kiểm soát khi 250.000 mũi vaccine được tiêm cho những người có nguy cơ cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh sau ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên
Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh sau ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Giới chức y tế Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi nước này xác nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh sau ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh sau ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Giới chức y tế Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi nước này xác nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

CDC Mỹ: Virus đậu mùa khỉ có thể bám trên các vật dụng thông thường trong nhà
CDC Mỹ: Virus đậu mùa khỉ có thể bám trên các vật dụng thông thường trong nhà

VOV.VN - Theo một nghiên cứu công bố mới đây của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), virus đậu mùa khỉ có thể bám trên nhiều vật dụng thông thường trong gia đình, song vẫn chưa rõ liệu chúng có khả năng lây lan hay không.

CDC Mỹ: Virus đậu mùa khỉ có thể bám trên các vật dụng thông thường trong nhà

CDC Mỹ: Virus đậu mùa khỉ có thể bám trên các vật dụng thông thường trong nhà

VOV.VN - Theo một nghiên cứu công bố mới đây của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), virus đậu mùa khỉ có thể bám trên nhiều vật dụng thông thường trong gia đình, song vẫn chưa rõ liệu chúng có khả năng lây lan hay không.

Nhiều nước chạy đua với thời gian ngăn đậu mùa khỉ bùng phát thành đại dịch
Nhiều nước chạy đua với thời gian ngăn đậu mùa khỉ bùng phát thành đại dịch

VOV.VN - Bệnh đậu mùa khỉ đang tiếp tục lan rộng tại nhiều nước trên thế giới. Đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 32.000 ca mắc bệnh và 12 trường hợp tử vong do đậu mùa khỉ tại 89 quốc gia trên thế giới.

Nhiều nước chạy đua với thời gian ngăn đậu mùa khỉ bùng phát thành đại dịch

Nhiều nước chạy đua với thời gian ngăn đậu mùa khỉ bùng phát thành đại dịch

VOV.VN - Bệnh đậu mùa khỉ đang tiếp tục lan rộng tại nhiều nước trên thế giới. Đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 32.000 ca mắc bệnh và 12 trường hợp tử vong do đậu mùa khỉ tại 89 quốc gia trên thế giới.

Châu Âu khuyến nghị thay đổi cách tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ
Châu Âu khuyến nghị thay đổi cách tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) khuyến nghị các quốc gia châu Âu có thể thay đổi cách tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ nhằm sử dụng tối ưu số lượng vaccine có hạn hiện nay.

Châu Âu khuyến nghị thay đổi cách tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ

Châu Âu khuyến nghị thay đổi cách tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) khuyến nghị các quốc gia châu Âu có thể thay đổi cách tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ nhằm sử dụng tối ưu số lượng vaccine có hạn hiện nay.

Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới
Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ đã vượt quá 10.000, cao nhất trên thế giới.

Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới

Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ đã vượt quá 10.000, cao nhất trên thế giới.