Châu Âu khuyến nghị thay đổi cách tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) khuyến nghị các quốc gia châu Âu có thể thay đổi cách tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ nhằm sử dụng tối ưu số lượng vaccine có hạn hiện nay.

Các loại vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ do hãng dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic sản xuất được thiết kế để tiêm dưới da. Tuy nhiên, theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu, loại vaccine này có thể được tiêm trong da với liều lượng thấp hơn, nhằm bảo vệ được nhiều người hơn.

Trước đó, Mỹ cũng ủng hộ quan điểm tiêm vaccine trong da, giúp một lọ vaccine được sử dụng cho 5 người, thay vì một người như trước. Một số quốc gia khác cũng đang áp dụng cách tiêm này. Anh, Canada và Đức đã giảm số mũi tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên, từ hai mũi xuống còn một 1 mũi, sau khi dữ liệu nghiên cứu cho thấy, mũi tiêm thứ nhất có thể bảo vệ người dân và mũi tiêm thứ hai để kéo dài thời gian bảo vệ.

Đến nay, hơn 40.000 trường hợp tại hơn 80 quốc gia được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ngày 23/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ.

Giám đốc Điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, Mike Ryan, cho biết: “Có hàng ngàn trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mỗi năm ở Châu Phi và hàng năm ghi nhận những trường hợp tử vong. Chúng tôi lo ngại khi căn bệnh này đang lan rộng tại châu Âu. Chúng tôi không chứng kiến mối lo lắng nào như vậy trong 5 hoặc 10 năm qua”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới
Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ đã vượt quá 10.000, cao nhất trên thế giới.

Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới

Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ đã vượt quá 10.000, cao nhất trên thế giới.

Thái Lan ghi nhận trường hợp phụ nữ đầu tiên mắc đậu mùa khỉ
Thái Lan ghi nhận trường hợp phụ nữ đầu tiên mắc đậu mùa khỉ

VOV.VN - Giới chức Y tế Thái Lan hôm nay (5/8) xác nhận trường hợp phụ nữ đầu tiên sống ở Thủ đô Bangkok mắc bệnh đậu mùa khỉ và là ca bệnh thứ 4 ở nước này.

Thái Lan ghi nhận trường hợp phụ nữ đầu tiên mắc đậu mùa khỉ

Thái Lan ghi nhận trường hợp phụ nữ đầu tiên mắc đậu mùa khỉ

VOV.VN - Giới chức Y tế Thái Lan hôm nay (5/8) xác nhận trường hợp phụ nữ đầu tiên sống ở Thủ đô Bangkok mắc bệnh đậu mùa khỉ và là ca bệnh thứ 4 ở nước này.

Australia bắt đầu tiêm vaccine đậu mùa khỉ vào tuần tới
Australia bắt đầu tiêm vaccine đậu mùa khỉ vào tuần tới

VOV.VN - Bang New South Wales, bang có nhiều người mắc bệnh đậu mùa khỉ nhất với 33 trường hợp trong tổng số 58 trường hợp mắc bệnh tại Australia sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho những người có nguy cơ mắc bệnh từ tuần tới để làm chậm lại quá trình lây lan của dịch.

Australia bắt đầu tiêm vaccine đậu mùa khỉ vào tuần tới

Australia bắt đầu tiêm vaccine đậu mùa khỉ vào tuần tới

VOV.VN - Bang New South Wales, bang có nhiều người mắc bệnh đậu mùa khỉ nhất với 33 trường hợp trong tổng số 58 trường hợp mắc bệnh tại Australia sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho những người có nguy cơ mắc bệnh từ tuần tới để làm chậm lại quá trình lây lan của dịch.