Giá thực phẩm tăng, khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh chưa kết thúc

VOV.VN - Tổ chức tư vấn độc lập Resolution Foundation vừa đưa ra báo cáo cảnh báo, giá thực phẩm tăng sẽ sớm vượt qua chi phí năng lượng và sẽ trở thành động lực chính thúc đẩy lạm phát ở Anh.

Trong khi hóa đơn năng lượng đang trên đà giảm trở lại, thì giá lương thực vẫn không ngừng tăng, ảnh hưởng đáng kể đến tài chính của các hộ gia đình, có nguy cơ trở thành tác nhân cơ bản thúc đẩy lạm phát tại Anh. Vì giá hàng tạp hóa sẽ vẫn ở mức cao trong mùa hè này, nên chi phí thực phẩm được dự đoán sẽ vượt qua các hóa đơn năng lượng.

Lạm phát giá lương thực đạt mức cao kỷ lục 19,1% vào tháng 3 năm nay - mức cao nhất trong nửa thế kỷ. Dự kiến giá lương thực sẽ tiếp tục tăng, đặt ra thách thức không nhỏ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, những người dành phần lớn thu nhập của mình cho lương thực - 15%, so với chỉ 10% đối với hộ gia đình có thu nhập cao hơn.

Các yếu tố khác đẩy giá lương thực tăng cao ở Anh còn được cho là xuất phát từ việc gián đoạn chuỗi cung ứng do ảnh hưởng của xung đột tại Ucraina, các rào cản thương mại liên quan đến Brexit, chi phí lao động tăng và tình hình thời tiết xấu. Các yếu tố này vô hình chung đẩy giá thành sản phẩm và giá bán lẻ cho người tiêu dùng tiếp tục tăng trong mùa hè này.

Chủ nông trại Euston Estate, ông Andrew Blenkiron cho biết: “Chi phí sản xuất tăng tạo ra thách thức lớn. Nhiều doanh nghiệp không thể chịu được chi phí phát sinh nên không quản lý được những rủi ro. Hy vọng các nhà bán lẻ sẽ thống nhất được mức trần giá cả hợp lý hơn, khuyến khích chúng tôi tiếp tục sản xuất tại Anh”.

Theo các chuyên gia kinh tế, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh chưa thể kết thúc, mà chỉ đang bước vào một giai đoạn mới. Tuy nhiên, Ngân hàng Anh gần đây vẫn đưa ra dự báo lạc quan rằng, lạm phát sẽ "giảm nhanh" trong năm nay do lãi suất cơ bản tăng, hiện ở mức 4,5% và giá năng lượng bán buôn giảm. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Anh dự kiến là 6,1% trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

16% người dân Pháp không đủ ăn vì giá thực phẩm tăng cao
16% người dân Pháp không đủ ăn vì giá thực phẩm tăng cao

VOV.VN - Số người Pháp không thể lo đủ bữa ăn trong ngày đã tăng từ 12% lên 16% chỉ trong vòng 6 tháng qua, và cao gấp gần 2 lần so với con số ghi nhận được năm 2016 do giá thực phẩm tăng cao trung bình hơn 10% trong hơn 1 năm qua.

16% người dân Pháp không đủ ăn vì giá thực phẩm tăng cao

16% người dân Pháp không đủ ăn vì giá thực phẩm tăng cao

VOV.VN - Số người Pháp không thể lo đủ bữa ăn trong ngày đã tăng từ 12% lên 16% chỉ trong vòng 6 tháng qua, và cao gấp gần 2 lần so với con số ghi nhận được năm 2016 do giá thực phẩm tăng cao trung bình hơn 10% trong hơn 1 năm qua.

Lạm phát giá thực phẩm tại Anh cao nhất trong 45 năm
Lạm phát giá thực phẩm tại Anh cao nhất trong 45 năm

VOV.VN - Các số liệu do Văn phòng Thống kê quốc gia Anh công bố sáng ngày 19/4 cho thấy, lạm phát tại Anh trong tháng 3/2023 vẫn trên 10%, cao nhất Tây Âu, trong đó riêng tỷ lệ lạm phát với các mặt hàng thực phẩm lên tới 19%, cao nhất trong vòng 45 năm.

Lạm phát giá thực phẩm tại Anh cao nhất trong 45 năm

Lạm phát giá thực phẩm tại Anh cao nhất trong 45 năm

VOV.VN - Các số liệu do Văn phòng Thống kê quốc gia Anh công bố sáng ngày 19/4 cho thấy, lạm phát tại Anh trong tháng 3/2023 vẫn trên 10%, cao nhất Tây Âu, trong đó riêng tỷ lệ lạm phát với các mặt hàng thực phẩm lên tới 19%, cao nhất trong vòng 45 năm.

5 nước Đông Âu kêu gọi EU giải quyết hệ lụy từ nhập khẩu thực phẩm của Ukraine
5 nước Đông Âu kêu gọi EU giải quyết hệ lụy từ nhập khẩu thực phẩm của Ukraine

VOV.VN - Ngày 31/3, thủ tướng của 5 quốc gia Đông Âu cho biết EU cần xem xét lại thuế quan đối với hàng nông sản nhập khẩu của Ukraine để ngăn chặn sự giảm giá mạnh và ảnh hưởng đến người sản xuất mặt hàng này ở các thị trường châu Âu, trong bối cảnh nhiều quốc gia đã phải nhập ngũ cốc cho Ukraine.

5 nước Đông Âu kêu gọi EU giải quyết hệ lụy từ nhập khẩu thực phẩm của Ukraine

5 nước Đông Âu kêu gọi EU giải quyết hệ lụy từ nhập khẩu thực phẩm của Ukraine

VOV.VN - Ngày 31/3, thủ tướng của 5 quốc gia Đông Âu cho biết EU cần xem xét lại thuế quan đối với hàng nông sản nhập khẩu của Ukraine để ngăn chặn sự giảm giá mạnh và ảnh hưởng đến người sản xuất mặt hàng này ở các thị trường châu Âu, trong bối cảnh nhiều quốc gia đã phải nhập ngũ cốc cho Ukraine.