Giả thuyết virus cúm A/H1N1 phát sinh từ phòng thí nghiệm là không xác thực

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/5 bác bỏ giả thuyết của một nhà nghiên cứu Australia nói rằng, virus cúm A/H1N1 đang lây lan khắp thế giới, được tạo ra từ một phòng thí nghiệm.

Theo nhà nghiên cứu Australia Adrian Gibb, virus cúm A/H1N1 có thể vô tình được tạo ra từ trứng mà các nhà khoa học sử dụng để phát triển virus và các nhà sản xuất dược phẩm sử dụng để chế tạo vaccine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, ông Fukuda, Quyền trợ lý WHO phụ trách an ninh sức khỏe và môi trường nói, bằng chứng thực tế cho thấy đây là loại virus phát sinh tự nhiên. Theo ông Fukuda, WHO đưa ra kết luận này sau hàng loạt cuộc thảo luận và đánh giá với các nhà khoa học của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc và Tổ chức Sức khỏe động vật thế giới.

** Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone và Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon vừa nhất trí phối hợp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm A/H1N trong một cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo vào ngày 14/5. Ông Nakasone bày tỏ lo ngại về dịch cúm mới lây lan và cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Canada để thu thập thông tin và ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm. Về phần mình, ông Cannon bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ đối phó hiệu quả với dịch cúm thông qua các biện pháp kiểm soát sự lây lan virus mới này. Canada sẽ hợp tác với Nhật Bản thông qua trao đổi các thông tin nhằm ngăn chặn dịch cúm lây lan.

Tính đến nay, Nhật Bản đã có 4 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, tất cả đều được phát hiện sau khi tham gia khóa học từ Canada trở về. Phát biểu trước giới báo chí tại Tokyo, Ngoại trưởng Canada Cannon cho biết ông rất tiếc đã xảy ra trường hợp này. Hai bên cũng nhất trí phối hợp để chuyến thăm Canada của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản diễn ra thành công vào tháng 7 tới vì chuyến thăm là biểu tượng của quan hệ hữu nghị giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên