Giấc mơ bay vào vũ trụ của tỷ phú Nhật Bản thành hiện thực

VOV.VN - Cùng đồng hành với tỷ phú Yusaku Maezawa trong sứ mệnh không gian lần này còn có trợ lý Yozo Hirano và nhà du hành vũ trụ Nga Alexander Misurkin.

Giấc mơ bay vào vũ trụ của “ông trùm” ngành thời trang Nhật Bản Yusaku Maezawa đã thành hiện thực, khi tàu vũ trụ Soyuz của Nga đưa vị tỷ phú 46 tuổi này lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) ngày hôm nay (8/12).

Theo Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ Soyuz đã rời bệ phóng tại trung tâm phóng tên lửa Baikonur ở Kazakhstan vào hồi 14h38 cùng ngày (theo giờ Việt Nam). Tỷ phú Yusaku Maezawa dường như không giấu được sự phấn khích trước chuyến hành trình đặc biệt này.

"Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội bay vào vũ trụ. Tôi vốn là người rất thích bầu trời đầy sao và các thiên thể. Tôi cảm thấy may mắn khi cơ hội này đến với tôi và cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Tôi chắc chắn rằng thời gian chúng tôi có mặt trên ISS sẽ rất bận rộn. Bản thân tôi cũng nghĩ rằng đây còn là thử thách, nhiệm vụ đặc biệt mà chúng tôi phải hoàn thành trong 12 ngày”, tỷ phú Yusaku Maezawa bày tỏ.

Cùng đồng hành với tỷ phú Yusaku Maezawa trong sứ mệnh không gian lần này còn có trợ lý Yozo Hirano và nhà du hành vũ trụ Nga Alexander Misurkin. Tỷ phú Yusaku Maezawa cùng trợ lý của mình đã trải qua một khóa đào tạo cấp tốc tại một trung tâm vũ trụ bên ngoài Thủ đô Moscow trong những tháng gần đây, trước khi trở thành những công dân Nhật Bản đầu tiên thực hiện chuyến đi tới ISS, kể từ khi nhà báo Toyohiro Akiyama lên trạm vũ trụ Mir vào năm 1990. Tỷ phú Nhật Bản cũng là khách hàng tư nhân đầu tiên tham gia chuyến du hành quanh Mặt Trăng của SpaceX.

Ông Yusaku Maezawa cùng trợ lý Hirano sẽ ghi chép toàn bộ hoạt động về cuộc sống hằng ngày trên ISS và đưa những tư liệu này lên kênh YouTube cá nhân. Trước ngày khởi hành, tỷ phú Nhật Bản còn tiết lộ một danh sách gồm 100 điều cần hoàn thành trên ISS, trong đó có việc tổ chức một giải cầu lông giao hữu trên ISS trước khi trở về Trái Đất vào ngày 20/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nhân tham gia chuyến bay vào vũ trụ của Blue Origin qua đời vì tai nạn máy bay
Doanh nhân tham gia chuyến bay vào vũ trụ của Blue Origin qua đời vì tai nạn máy bay

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ tối 12/11 xác nhận, doanh nhân nghiên cứu y tế Glen de Vries - người vừa có chuyến bay vào không gian hồi tháng trước cùng với nam diễn viên William Shatner trên tàu vũ trụ của Blue Origin, đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay ở New Jersey.

Doanh nhân tham gia chuyến bay vào vũ trụ của Blue Origin qua đời vì tai nạn máy bay

Doanh nhân tham gia chuyến bay vào vũ trụ của Blue Origin qua đời vì tai nạn máy bay

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ tối 12/11 xác nhận, doanh nhân nghiên cứu y tế Glen de Vries - người vừa có chuyến bay vào không gian hồi tháng trước cùng với nam diễn viên William Shatner trên tàu vũ trụ của Blue Origin, đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay ở New Jersey.

CEO Google 'ghen tị' khi thấy các tỉ phú bay vào vũ trụ
CEO Google 'ghen tị' khi thấy các tỉ phú bay vào vũ trụ

Phỏng vấn với BBC, CEO Google Sundar Pichai thừa nhận ông cảm thấy "ghen tị" với chuyến bay vào vũ trụ sắp tới của Jeff Bezos.

CEO Google 'ghen tị' khi thấy các tỉ phú bay vào vũ trụ

CEO Google 'ghen tị' khi thấy các tỉ phú bay vào vũ trụ

Phỏng vấn với BBC, CEO Google Sundar Pichai thừa nhận ông cảm thấy "ghen tị" với chuyến bay vào vũ trụ sắp tới của Jeff Bezos.

Nhật Bản tham gia vào dự án đưa trạm vũ trụ bay quanh mặt trăng
Nhật Bản tham gia vào dự án đưa trạm vũ trụ bay quanh mặt trăng

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ tham gia vào một dự án do Mỹ dẫn đầu để đưa một trạm vũ trụ vào quỹ đạo bay quanh mặt trăng.

Nhật Bản tham gia vào dự án đưa trạm vũ trụ bay quanh mặt trăng

Nhật Bản tham gia vào dự án đưa trạm vũ trụ bay quanh mặt trăng

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ tham gia vào một dự án do Mỹ dẫn đầu để đưa một trạm vũ trụ vào quỹ đạo bay quanh mặt trăng.